Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-3-2017] Tháng 1, Viện kiểm sát quận Đông Châu ở thành phố Phủ Thuận đã trả lại trường hợp buộc tội 12 học viên Pháp Luân Công cho cảnh sát để điều tra thêm. Đây là lần thứ hai viện kiểm sát trả lại vụ án này. Tuy nhiên, phòng cảnh sát quận Đông Châu gần đây đã trình vụ việc lên Viện kiểm sát lần thứ ba.

Theo lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Phủ Thuận và Phòng 610, cảnh sát Phủ Thuận đã bắt giữ 22 học viên Pháp Luân Công và các thành viên trong gia đình họ từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016 và bắt giữ thêm sáu học viên từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Mười bảy học viên bị bắt giữ đến từ quận Đông Châu.

Cảnh sát Phủ Thuận đã cử cán bộ cộng đồng theo dõi và giám sát các học viên. Cảnh sát đợi ở trước nhà và đột nhập vào ngay khi các học viên mở cửa. Họ cũng gọi điện cho các học viên để lừa họ ra khỏi nhà. Sau đó, họ bắt giữ và lục soát nhà các học viên.

Mười hai học viên ở quận Đông Châu bị buộc tội là “băng đảng tội phạm.” Viện kiểm sát không đồng ý cáo buộc đó, “băng đảng tội phạm” không áp dụng cho trường hợp này. Vì vậy, họ đã trả hồ sơ vụ việc về phòng cảnh sát quận Đông Châu.

Cảnh sát đã bổ sung thêm “bằng chứng” và trình lại hồ sơ vụ việc cho viện kiểm sát. Người thân của một số học viên đã thuê luật sư để biện hộ cho họ.

Các luật sư đã thảo luận vụ án với viện kiểm sát, mà sau đó đã lần thứ hai bác bỏ vụ kiện.

12 học viên bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Câu trong khoảng hơn 200 ngày. Họ bao gồm: Lữ Khánh, Hồ Phong Thu, Từ Quế Vinh, Trương Quế Bình, Lưu Phượng Quyên, Lý Minh Vũ, Tần Tăng Vân, Phan Phúc Đức, Đông Duy Vinh, Khương Thuận Ái, Lý Cương và Lý Diễm Vinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/2/343733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/15/162499.html
Đăng ngày 4-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share