Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-3-2017] Một phiên tòa tái thẩm xét xử ông Lý Vũ Tân ở thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc đã bị tiến hành chậm lại, ông Lý đã bị kết án tù trước đó.

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, ông Lý Vũ Tân đã bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ngày 28 tháng 8 năm 2014, tòa án địa phương khu Trường An đã kết án ông Lý năm năm tù giam.

Ông Lý đã đệ đơn kháng cáo với lý do ở Trung Quốc không có điều luật nào nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Ngày 14 tháng 8 năm 2015, Tòa án Trung cấp Thạch Gia Trang đã lật ngược bản án của tòa án sơ cấp với lý do thiếu bằng chứng và ra lệnh cho tòa án sơ cấp tái xét xử.

Tòa án sơ cấp mất hơn một năm để bắt đầu phiên tái thẩm vào tháng 12 năm 2016, kể từ khi đó vụ việc vẫn không được thi hành.

Luật sư của ông Lý đã cáo buộc tòa án vì trì hoãn phiên tái thẩm và tuyên bố rằng thân chủ của ông không thể bị truy tố vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp.

Kể từ khi bị bắt, ông Lý vẫn bị giam giữ trong Trại giam Số 2 Thạch Gia Trang

Bài viết liên quan:

Car Care Company Manager Files Complaint against Procuratorate for Dereliction of Duty

Seven Shijiazhuang City Practitioners Facing Prosecution on Trumped up Charges


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/13/344212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/16/162511.html
Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share