Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2017] Gần đây tôi phát hiện ra rằng nhiều chấp trước của mình có liên quan đến chấp trước cảm thấy bản thân giỏi hơn người khác, vốn là một động lực trong cuộc sống của tôi.

Tất cả những hành động, lời nói, suy nghĩ của tôi đều hướng tới việc chứng minh rằng mình giỏi hơn người khác. Đó là điều duy nhất đem lại cho tôi sự thoải mái và niềm vui. Chấp trước này khiến tôi gây ra những việc sai trái, nói những lời không hay và làm tổn thương người khác.

Tôi lý trí nhận thức rằng Sư phụ là tối cao và Đại Pháp sáng tạo ra hết thảy, nhưng tôi không thực sự ngộ được hàm nghĩa chân chính trong đó. Tôi vẫn nghĩ rằng mình có bản sự khi thực hiện và suy nghĩ về các việc.

Nó diễn ra một cách quá vô thức và ẩn sâu đến nỗi tôi đã không nhận thức được nó. Kết quả là, tôi đã làm các việc mà không hoàn toàn suy nghĩ cho người khác. Bây giờ tôi nhận ra rằng nó là một trở ngại rất lớn trong tu luyện của mình. Nó ngăn cản tôi đồng hoá với Pháp.

Cảm thấy mình có bản sự và cao hơn người khác là một loại vật chất khiến tôi chỉ thừa nhận bản thân mình. Khi bị nó khống chế, thật khó để tôi thành kính với Đại Pháp.

Đây là loại hành vi tồi tệ nhất của các sinh mệnh biến dị trong quá khứ biểu hiện ra. Tầng càng thấp sinh mệnh càng bại hoại, loại hành vi này biểu hiện ra càng mạnh mẽ. Điều này đã phản ánh trong những hạng mục mà tôi tham gia, và chấp trước của tôi đã mang lại nhiều khó khăn và rắc rối cho các học viên khác.

Khi mâu thuẫn phát sinh, tôi đã không hướng nội mà còn bao biện kiểu như “Mình cấp cơ hội cho người khác đề cao [tâm tính]”, và “Tôi đã giúp các bạn thực hiện việc đó” để ca ngợi bản thân mình. Những người khác đã sốc bởi cách mà tôi tự đề cao bản thân mình, nhưng tôi lại không hề hay biết về nó.

Gần đây, Sư phụ đã giảng rằng:

“Trừ Sư phụ ra, mỗi từng cá nhân chư vị đều là người tu luyện. Làm tốt xấu [thế nào] đều là biểu hiện của trạng thái tu luyện, không ai là đặc thù cả.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Tự tin không phải là sai, nhưng việc đối chiếu bản thân với Pháp và chiểu theo Pháp mà tu luyện là hết sức trọng yếu. Là một học viên, việc sắp đặt đúng vị trí của Đại Pháp trong tâm mình là một vấn đề hết sức nghiêm túc và là nguyên tắc cơ bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/-341519.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/7/162096.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share