Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-11-2016] Nhiều học viên trong vùng tôi ở, trong đó có cả tôi, thường xem các chương trình của Kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Một cách vô thức, nội dung của những chương trình này đã tác động tới chúng tôi, ví dụ như tin tức về những diễn biến trong bối cảnh chính trị ở Trung Quốc Đại lục.

Thỉnh thoảng, tôi đã sử dụng một số quan điểm của Tân Đường Nhân bị lệch khỏi Pháp để chỉ đạo sự tu luyện của mình. Tôi biết đây là vấn đề tồn tại trong địa khu của chúng tôi. Nhưng nếu vấn đề này xuất hiện ở nhiều nơi khác trong Trung Quốc Đại lục, thì nó có thể sẽ trở thành một khó nạn lớn cho toàn bộ chỉnh thể của chúng ta.

Sư phụ đã dạy chúng ta đối đãi như thế nào với việc xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân:

“Đệ tử: Không ít đệ tử Đại Lục hàng ngày xem tiết mục Tân Đường Nhân, gặp mặt và giao lưu về nội dung tiết mục, nói là hiểu được hình thế và động thái. Con cho rằng đệ tử Đại Lục có điều kiện nên đọc Minh Huệ Net nhiều hơn, Tân Đường Nhân chủ yếu là cho người thường xem, [như thế] đúng không?

“Sư phụ: Đúng thế. Hình thế xã hội, [nếu để] liễu giải hình thế xã hội, xem Tân Đường Nhân thì không thành vấn đề. [Còn] giao lưu [giữa] các đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ, vẫn là xem những website về giao lưu tu luyện của đệ tử Đại Pháp thì tốt hơn. Là có một số người không coi trọng Minh Huệ lắm. Học viên cũ không có thời gian, [còn] học viên mới thì tôi cảm thấy thường xuyên đọc Minh Huệ, quả thực rất có trợ giúp đối với họ! Những bài giao lưu trên đó, liễu giải các việc Đại Pháp, thì lên đó đọc, là toàn diện nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên đặt việc học Pháp, tu luyện và cứu độ chúng sinh lên thành ưu tiên hàng đầu. Khi có thời gian, chúng ta nên đọc những bài báo trên Minh Huệ Net với những chủ đề xoay quanh tu luyện và tiến trình Chính Pháp. Những thay đổi trong xã hội người thường sẽ biến động theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, cũng như tiến trình tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta học Pháp thật tốt và kiên định thực tu, chúng ta sẽ có thể nắm bắt được những gì đang diễn ra.

Chúng ta nên biết mục đích vì sao chúng ta tới đây. Chúng ta không nên bị dẫn động bởi những thay đổi trong xã hội người thường. Chúng ta cần tập trung vào tu luyện chính bản thân mình, cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị không có tâm ấy, người xấu sẽ không xuất hiện, cựu thế lực sẽ không an bài việc này, bày ra rõ như thế rồi, chư vị mà không có cái tâm đó, thì chúng an bài việc đó làm chi? Chúng chẳng phải làm điều thừa sao, còn bị tôi nắm thóp và xử lý chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Nếu nhiều học viên cùng ngưỡng mộ một học viên và chấp trước vào học viên đó, cựu thế lực sẽ nắm cứng cái lý là để loại bỏ chấp trước cho nhiều người mà bức hại học viên kia.

Những người phụ trách kênh truyền hình Tân Đường Nhân cũng là những đồng tu của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm với họ! Đây là những vấn đề mới nảy sinh gần đây. Tôi biết những vấn đề này có mối liên hệ mật thiết với chấp trước mạnh mẽ của tôi vào kênh truyền hình Tân Đường Nhân, cũng như những chấp trước mạnh mẽ vào ý kiến của người đồng tu phụ trách kênh truyền hình này. Quan niệm người thường này của tôi có thể sẽ gây tác dụng phá hoại đối với hạng mục Tân Đường Nhân, một hạng mục cứu độ chúng sinh.

Hướng nội bản thân, tôi nhận ra rằng, lý do khiến tôi rất thích xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân này là bởi vì tôi bị chấp trước vào sự kết thúc của Chính Pháp. Thông qua Tân Đường Nhân, tôi đã tự tìm câu trả lời cho mình. Ví dụ như, tôi trông mong vào chính phủ Trung Quốc đương nhiệm có thể tiêu diệt Giang Trạch Dân. Tôi cũng có chấp trước vào việc xem tin tức, một thói quen được dưỡng thành trong quá khứ và đối đãi với việc xem các kênh trình truyền này như là một hình thức để giải trí.

Sự kết thúc của Chính Pháp và ngày tàn của Giang Trạch Dân đều do Sư phụ quyết định. Việc này không do người thường hay cựu thế lực quyết định. Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta tu luyện và cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì tôi đã không biết trân quý cơ hội vĩ đại này, thay vào đó, tôi lại bị dẫn động trước những thay đổi trong xã hội người thường.

“…từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu 2016)

Tôi phải buông bỏ nhân tâm, thực sự có trách nhiệm với Đại Pháp, với việc tu luyện của các đồng tu, với việc cứu độ chúng sinh cũng như với chính bản thân mình.

Dù cho có biến hóa gì trong xã hội người thường, chúng ta cũng không nên bị ảnh hưởng. Chúng ta nên tiếp tục thanh lý bản thân và tập trung vào việc cứu độ chúng sinh.

Từ Pháp tôi đã ngộ ra rằng, mọi thứ trong xã hội người thường đều viễn tưởng. Vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp này, tôi sẽ bước đi thật tốt trên con đường của mình và giữ chính niệm trên mỗi bước đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/3/160195.html

Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share