Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2016] Năm công dân thành phố Toại Ninh đã bị xét xử kín và bị kết án tù hôm 22 tháng 12 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình của họ đã không được thông báo. Phiên tòa được diễn ra tại tòa án huyện Thuyền Sơn mà không hề có bất kỳ một luật sư bào chữa nào.

Năm học viên bị kết tội “dùng tà giáo đến để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quen thuộc được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Các cuốn sách Pháp Luân Công và tài liệu giảng chân tướng lấy từ nhà các học viên được sử dụng làm bằng chứng [để buộc tội họ].

Bà Phương Chính Vinh, 66 tuổi, đã bị kết án 7 năm tù và chịu thêm mức phạt 4.000 Nhân dân tệ. Ông Trương Trung Hoa, 64 tuổi, bị kết án 3 năm tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ. Vợ của ông Trương là bà Trần Quang Lan, 63 tuổi bị kết án 3 năm rưỡi tù và phạt 3.500 Nhân dân tệ. Ông Dương Trạch Lâm, 65 tuổi, bị kết án 2 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà Đặng Trung Quần, 51 tuổi, bị kết án 2 năm tù và bị phạt 2.500 Nhân dân tệ.

Bà Trần, ông Dương, và bà Đặng mỗi người đã bị quản thúc 1 năm, và kỳ hạn này vừa mới kết thúc. Sau đó, họ đã phải chịu các mức án trên.

Bà Phương và ông Trương đã bị xét xử trước vào ngày 14 tháng 10 năm 2016. Với tư cách là đại diện cho thân chủ của mình, luật sư của bà Phương đã phủ nhận tội danh của bà. Tòa án đã không đưa ra phán quyết nào cả trong phiên tòa hôm đó.

Hơn một năm trước, vào ngày 22 và 24 tháng 12 năm 2015, năm học viên này đã từng bị bắt giữ.

Bài viết tiếng Anh liên quan: Bà Phương Chính Vinh bị xét xử ở Tứ Xuyên vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/339478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161006.html

Đăng ngày 10-2- 2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share