Bài viết của Thiên Duyên

[MINH HUỆ 7-8-2016] Sau khi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, tôi nghĩ về một số học viên, những người đã trải qua những tình huống tương tự như Sư phụ đã đề cập đến. Những học viên này không xem hôn nhân là việc nghiêm túc. Sau đây tôi muốn chia sẻ một số nhận thức của mình.

“Đệ tử: Một số đồng tu vợ chồng ly hôn sau đó tái kết hôn với đồng tu khác, có [trường hợp] ly hôn rồi lại ở cùng nhau. Đệ tử không rõ, là người tu luyện, làm thế hợp pháp chăng?

Sư phụ: Vì tình mà ly hôn tái hôn, làm một người tu luyện, là bôi nhọ xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’, cựu thế lực có thể buông tha chư vị không? Kết hôn nam nữ với nhau là Thần định ra, bao gồm hình thức tồn tại của nhân loại, phương thức sinh sống của nhân loại. Không kết hôn mà ở với nhau, đương nhiên từ luật pháp mà nói thì không hợp pháp, [còn] từ góc độ người tu luyện mà giảng, thì không phù hợp tiêu chuẩn người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Vì truy cầu, chấp trước vào tình, một số học viên đã ly hôn và sau đó tái hôn với một học viên khác. Những người khác thì tiếp tục sống với nhau sau khi họ ly hôn. Và một số chỉ đơn giản là sống với nhau mà không kết hôn.

Tệ hơn nữa, một số người đã làm giả giấy tờ ly hôn để gia đình của họ không bị liên lụy trong cuộc bức hại. Họ thậm chí vẫn duy trì sống cùng nhau mặc dù đã ly hôn. Những điều đó được gọi là hôn nhân “thực tế” trong xã hội người thường.

Ngày nay, khi xã hội không ngừng suy đồi, một bộ phận đáng kể người dân có xu hướng tin rằng hôn nhân chỉ vì vui thích, thay vì nghĩ đây là một điều gì đó trang nghiêm và dài lâu. Kết quả là càng ngày càng ít người quan tâm tới đạo đức và tính pháp lý của hôn nhân.

Nhưng là người tu luyện, chúng ta không bao giờ nên giải quyết vấn đề này theo cách của người thường. Chúng ta nên xem hôn nhân như một sự kết hợp hợp pháp giữa một người nam và một người nữ trọn đời.

Ở nhiều nơi, một người nam và một người phụ nữ sống cùng nhau mà không kết hôn là bất hợp pháp. Những người tu luyện nên sống chiểu theo các Pháp lý.

Nếu một cặp đôi hòa hợp và muốn sống cùng nhau, họ phải tuân thủ thủ tục pháp lý và phải nhận giấy chứng nhận kết hôn từ chính quyền dân sự ở địa phương. Bằng cách đó, họ đã loại trừ được sơ hở mà cựu thế lực có thể lợi dụng để ngáng đường chúng ta.

Giả sử, một khi Chính Pháp kết thúc, bạn đã làm mọi việc phù hợp với Pháp, ngoại trừ việc cần có thái độ nghiêm túc đối với hôn nhân. Bạn có thể thấy rằng không thể trở về “chân ngã” của mình, bởi vì bạn đã không tuân theo các Pháp lý.

Như chúng ta biết, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là cơ duyên nghìn năm chỉ đến một lần. Sẽ thực sự là một điều hổ thẹn nếu chứng kiến sự việc này kết thúc trong thất bại vì chúng ta đã không đạt yêu cầu của các đệ tử Đại Pháp.

Một học viên ở địa phương đã sống với bạn trai của cô ấy trong nhiều năm mà không kết hôn. Nhưng sau khi nhận ra tính nghiêm trọng về hôn nhân trong bài giảng của Sư phụ, cô ấy và bạn trai đã tới các cấp chính quyền liên quan để đăng ký giấy chứng nhận kết hôn.

Chúng ta không nhận thức được rằng cựu thế lực đang bức hại mình bằng cách lợi dụng những sơ hở mỗi khi tư tưởng của chúng ta bất chính.

Mỗi ngày đều hướng nội về những điều bản thân đã làm sai sẽ có thể giúp chúng ta tìm ra mình còn thiếu sót ở đâu và điều chỉnh lại cách hành xử của bản thân.

Nếu chúng ta nghiêm khắc trong việc tuân theo các tiêu chuẩn cơ bản của học viên Đại Pháp, ngộ ra các Pháp lý, và tăng cường chính niệm của bản thân, thì chúng ta đúng là đang chân chính tu luyện.

Do tầng thứ tu luyện hữu hạn, tôi có thể có những lỗi khó tránh khỏi trong khi chia sẻ quan điểm của mình. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158503.html

Đăng ngày 26-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share