Viết bởi một học viên Hàn Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2009] Ngày 1 tháng 7 năm 2009, Ông Ngô, một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, phải quay trở về nước vì áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đơn xin tị nạn của ông bị từ chồi cũng vì lý do này. Ngày 2 tháng 7 năm 2009, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo trước Khu công nghiệp liên hợp chính phủ Gwacheon ở Seoul và lên án lệnh trục xuất ông Ngô của Bộ Tư pháp. Hiệp hội đồng thời khuyên Bộ Tư pháp sửa chữa sai lầm và không hùa theo ĐCSTQ coi thường nhân quyền. Người đại diện Hiệp hội đã gửi một bức thư kháng nghị tới Bộ trưởng.

2009-7-3-224325-0--ss.jpg
Hiệp hội Pháp Luân Công Hàn Quốc tổ chức một cuộc họp bào trước Khu công nghiệp liên hợp chính phủ Gwacheon tại Seoul để phản đối lệnh trục xuất học viên Ngô của Bộ Tư pháp

Học viên Hàn Quốc Park Kui nói trước cuộc họp báo: “Không thể chấp nhận được việc Hàn Quốc sẽ trục xuất một người tị nạn tập Pháp Luân Công quay trở lại Trung Quốc, nơi mà ông ấy sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm tính mạng của mình. Bộ Tư Pháp phải chịu trách nhiệm về việc này.”

“Chính phủ Hàn Quốc phản đối lệnh trục xuất dân Triều Tiên tị nạn của ĐCSTQ vậy mà lại có thể trục xuất một học viên Pháp Luân Công xin tị nan phải quay trở lại Trung Quốc”

ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công sang Hàn Quốc

Bạn của ông Ngô giải thích, ông Ngô sang Hàn Quốc để đào tạo công nghiệp. Sau đó Ngô được biết sự thật về Pháp Luân Công. Tuy biết rõ sự bức hại phi nhân tính của ĐCSTQ nhưng ông ấy vẫn bắt đầu luyện tập và tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Họ cho biết chính vì sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công mà ông Ngô không thể về nhà. Ông ấy phải ở lại Hàn Quốc và gửi đơn xin tị nạn. Không may Hàn Quốc dưới sức ép của ĐCSTQ đã từ chối và bí mật trục xuất ông về Trung Quốc ngày 1 tháng 7

Mới đây, một thành viên Ủy ban Thường trực Chính trị ĐCSTQ, ông Lý Trường Xuân đã tới thăm Hàn Quốc. Một phóng viên (yêu cầu dấu tên) cho biết ông Lý đã yêu cầu Hàn Quốc ngay lập tức trục xuất những học viên Pháp Luân Công đang sinh sống tại Hàn Quốc. Mặc dù tòa án tối cao Hàn Quốc biết Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ tư pháp vẫn bắt đầu tiến trình từ chối đơn xin nhập cư của các học viên ngay sau khi ông Lý về nước. Bộ cũng thông báo tất cả những người nhập cư mà đơn bị tòa án tối cao từ chối sẽ bị trục xuất về nước.

Cái bóng của ĐCSTQ đứng sau Bộ tư pháp

Ông Triệu, một học viên cũng đang xin được nhập cư, nói trong buổi phỏng vấn “Bộ Tư pháp Hàn Quốc trục xuất ông Ngô một cách bí mật. Điều này quá đột ngột và khó tin quá. Tôi xin nhập cư với tư cách một học viên Pháp Luân Công. Tôi hiểu rất rõ một học viên sẽ phải đối mặt với những gì sau khi bị trục xuất về Trung Quốc. Tôi nghĩ tất cả những ai hiểu bản chất của ĐCSTQ sẽ ko nghi ngờ về những hậu quả đó”

Ông nhấn mạnh “Tôi không cho rằng Bộ tư pháp Hàn Quốc thực sự quyết định điều này. Đằng sau nó có cái bóng của ĐCSTQ. Ví dụ, một tuần trước khi đơn xin nhập cư của 32 học viên Pháp Luân Công bị tòa án tối cao từ chối, ông Lý đã đến thăm Hàn Quốc. Sau khi ông ta về nước, Bộ đã từ chối đơn của từng người một. Điều này cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đã chịu áp lực cũng như bị dụ dỗ bởi những món lời kinh tế từ phía Trung Quốc.”

Ông cũng cho biết “Chỉ vài ngày trước khi Bộ từ chối đơn xin nhập cư của các học viên, rất nhiều người Trung Quốc đã đến Trung tâm phục vụ thoái Đảng và dọa chúng tôi. Họ nói: ‘Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm phản đối các người và các người sẽ bị trục xuất về Trung Quốc.’ Làm sao những người Trung Quốc này có được thông tin đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, ĐCSTQ đã dàn dựng lên tất cả những chuyện này.”

Thời khắc tan rã của ĐCSTQ đang cận kề. Những ai tham gia cuộc bức hại sẽ bị trừng phạt không khoan dung

Ông Triệu kêu gọi chính phủ Hàn Quốc không để bị trói buộc bởi áp lực ngoại giao cũng như sự cám dỗ lợi ích kinh tế; hãy bảo vệ sự độc lập của mình và thực hiện theo Công ước Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhập cư.

Ông tóm lại “Ý nghĩa các bài học lịch sử vẫn rất sâu sắc. Các tín đồ Cơ Đốc giáo đã phải chịu 300 năm đàn áp những cuối cũng vẫn lan rộng khắp thế giới. Đế chế La mã cổ đại đã sụp đổ. Những kẻ tham gia bức hại chúa Jesus và môn đồ của ông đều phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng sẽ thất bại. Ngày tan rã của ĐCSTQ đã gần kề. Những ai tham gia cuộc bức hại sẽ bị trừng phạt ko khoan dung. Tôi mong chính phủ Hàn Quốc sẽ không làm điều gì phải hối hận với người dân Hàn Quốc trong tương lại.”

Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phát biểu trong cuộc họp báo: “11 thành viên trong Quốc hội và 127 hội đồng địa phương đã ký vào đơn thỉnh nguyện phản đối việc trục xuất dân nhập cư là những người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để giải thích sự thật cho từng người dân Hàn Quốc và chấm dứt sự mở rộng bức hại của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/5/108864.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203941.html
Đăng ngày: 06-07-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share