Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2016] Đồ ăn mà chúng ta ăn sẽ giúp chúng ta tăng trưởng thể chất và trở thành một bộ phận của chúng ta. Vấn đề là hiện nay rất nhiều loại thực phẩm không tốt cho chúng ta.

Gà có thể tăng đến gần 2 kg trong vòng hơn một tháng vì dùng hoóc-môn tăng trưởng, trong khi đó, nếu để tự nhiên một con gà phải mất đến hơn nửa năm mới có thể tăng lên được 2kg. Kết quả là thịt gà có chứa nhiều hoóc-môn tăng trưởng. Trứng và sữa cũng có cùng vấn đề như vậy nếu chúng không được sản xuất một cách tự nhiên.

Nhiều người nhận thức được các vấn đề đang tồn tại trong ngành công nghiệp thực phẩm, và cố tránh dùng các loại đồ ăn nhất định. Tuy nhiên, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn phóng túng bản thân mình với chấp trước mạnh mẽ vào đồ ăn và hương vị.

Một số học viên cho rằng từ khi [tu luyện] Đại Pháp đã giúp họ loại bỏ đi được gốc rễ của bệnh tật, vì thế mà họ không cần phải quan tâm đến các loại thực phẩm mà họ ăn. Họ ăn tất cả mọi thứ mà họ thích và tận hưởng các món ăn cùng các loại hương vị.

Là một học viên, chúng ta cần phải buông bỏ tất cả các chấp trước và thoát khỏi những ham muốn.

Theo thể ngộ của tôi, chúng ta vẫn cần phải tránh sử dụng các loại thực phẩm nhất định và rồi cuối cùng là buông bỏ đi chấp trước vào hương vị.

Tôi hy vọng những học viên bị chấp vào hương vị như tôi đã từng mắc sẽ nhận ra được sự nghiêm túc trong vấn đề này và xác định được rằng cần phải buông bỏ [chấp trước vào] nó.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy vui lòng chỉ ra những điều không đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/6/324995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155973.html

Đăng ngày 4-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share