Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2016] Gần đây, tôi đã đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm mà trong đó một học viên cảm thấy rằng tiến trình Chính Pháp đang sắp kết thúc và cơ hội tu luyện của chúng ta đã trở nên càng ngày càng ít. Học viên đó nghĩ rằng chúng ta cần “chạy thật nhanh” để bắt kịp trong tu luyện cá nhân. Tôi cũng có một vài thể ngộ về chủ đề này.

Đại Pháp đã tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ. Chúng ta đang tu luyện chủ nguyên thần của mình và giống như Sư phụ giảng, không có phương thức tu luyện nào nhanh hơn tu luyện Đại Pháp. Nếu chúng ta có thể đồng hoá với Pháp, thì chúng ta nhất định có thể đạt viên mãn.

Thực tu

Thể ngộ của tôi là các học viên cần phải kiên định tu luyện Đại Pháp. Chúng ta phải thực sự muốn đề cao bản thân và cứu độ chúng sinh.

Chúng ta đã luân hồi chuyển kiếp rất nhiều lần để hôm nay được đắc Pháp. Chúng ta cần toàn tâm toàn ý làm tốt ba việc. Mục đích duy nhất của chúng ta trong đời này là cứu độ chúng sinh, như vậy vào thời điểm viên mãn chúng ta mới có thể trở về thiên quốc của mình.

Tuy nhiên, tôi để ý thấy rằng có một số học viên chỉ xem Đại Pháp như một trong nhiều mục tiêu trong cuộc đời họ. Thậm chí một số người còn tách việc tu luyện ra khỏi cuộc sống hàng ngày. Họ muốn những thứ siêu thường, nhưng cũng muốn ôm giữ những thứ của người thường. Tôi nghĩ rằng đây không phải là thực tu.

Ví dụ, một số học viên dành rất nhiều tiền để mua nhà, các đồ nội thất và đồ dùng mà họ thích, nhưng lại không muốn chi tiền [để mua] máy tính, truy cập Internet, điện thoại và máy in cho các hạng mục cứu người.

Suy xét các vấn đề dựa trên Pháp

Thể ngộ của tôi là Đại Pháp có thể giải đáp mọi thứ mà chúng ta gặp trong cuộc sống của mình.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Đại Pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật…” (Luận NgữChuyển Pháp Luân)

Những tri thức và sự giáo dục của con người được phổ biến trong xã hội đã ảnh hưởng đến cách mà chúng ta nhìn nhận sự việc. Tuy nhiên, dưới góc độ của Thần mà xem xét thì mọi thứ trong xã hội người thường đều là phản đảo. Chúng ta nên loại bỏ các lối tư duy và cách nhìn nhận vấn đề của người thường, vấn đề lớn nhỏ [đều phải] dựa trên Pháp.

Nhiều bậc cha mẹ đăng ký cho con em mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để giúp chúng có một sự giáo dục toàn diện và thành công trong tương lai.

Nếu chúng ta suy xét tình huống này dựa trên Pháp, chúng ta có thể hiểu rằng sự thành công của một người là dựa trên lượng nghiệp và đức mà người đó mang theo, tất cả đều được an bài bởi các sinh mệnh cao tầng.

Tôi nghĩ hơn cả là hãy làm một người cha, người mẹ tốt và chu đáo, [như vậy] chắc chắn con cái của chúng ta sẽ được giáo dục tốt. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá chấp trước rằng liệu chúng có thành công hay không. Việc quản thúc quá mức sẽ không thay đổi được số phận của chúng nhưng điều đó lại có thể khiến chúng ta tạo nghiệp.

Bất cứ khi nào gặp phải một khảo nghiệm hay khổ nạn nào đó, nếu chúng ta xem xét mọi chuyện dựa trên Pháp thì điều đó có thể giúp chúng ta đề cao tâm tính. Thậm chí các việc nhỏ cũng đều là cơ hội giúp chúng ta đề cao.

Hướng nội

Tu luyện là một quá trình tống khứ các chấp trước. Tốc độ đề cao của một người trong tu luyện có liên quan tới việc họ nghiêm túc đối đãi với tu luyện như thế nào. Sư phụ sẽ sử dụng các mâu thuẫn và điểm hoá cho chúng ta để giúp chúng ta nhận ra các chấp trước, những cảm xúc và quan niệm người thường của mình. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi với mỗi mâu thuẫn và coi nó như một cơ hội để hướng nội.

Trong khi nói chuyện với người thân của mình về Đại Pháp, tôi thường nói quá cao và đã tạo thành nhiều chướng ngại cho họ. Tôi kiêu ngạo và tôi nhận ra cái tôi to lớn ấy khiến tôi thiếu quan tâm và thường áp đặt lên người khác.

Hãy tinh tấn và đừng để phải ân hận vào thời khắc cuối cùng

Sự hối tiếc sẽ không mang thời gian và các cơ hội mà chúng ta bỏ lỡ trước đây quay trở lại. Chúng ta vẫn còn ngày hôm nay và Chính Pháp chưa kết thúc. Hiện có nhiều chúng sinh đang chờ được cứu và nhiều hạng mục cũng như các việc của Đại Pháp đang cần các học viên thực hiện.

Chúng ta hãy trân quý những cơ hội cuối cùng này để đề cao trên con đường tu luyện của mình.

Những chia sẻ trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/18/-324289.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155726.html

Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share