Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2016] Nhiều điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi gần đây đã bị cảnh sát lục soát. Hầu hết các sự cố xảy ra đều do các học viên không chú ý đến vấn đề an toàn cá nhân. Là đệ tử Đại Pháp và học viên Pháp Luân Công, chúng ta cần chú ý đến điều này và ngăn chặn các tổn thất có thể xảy ra.

Khi một số học viên không chú ý đến an toàn, các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể cài [thiết bị] vào điện thoại của họ và nghe trộm các cuộc hội thoại của họ trong một thời gian dài. Điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến các học viên mà họ đã liên lạc và tạo ra khổ nạn rất lớn cho những người liên quan.

Theo thể ngộ của tôi thì loại can nhiễu này là sự phản ánh những thiếu sót của chúng ta [trong tu luyện]. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần trên khắp đất nước. Hậu quả của nó rất nghiêm trọng, và các học viên liên quan cần phải nhìn nhận nó một cách nghiêm túc.

Những sự cố như thế này có thể xảy ra là vì các học viên có chấp trước. Khi một học viên nói với người khác về những hạng mục chúng tôi làm, cho dù đó là trên điện thoại di động hay điện thoại bàn, thì các viên chức Đảng Cộng sản vẫn có thể lấy được thông tin để theo dõi các học viên khác.

Thực tế là, các học viên phải chịu trách nhiệm về những tổn thất này thường không phải là những người trực tiếp làm các hạng mục; đúng hơn, họ chỉ là người truyền thông tin về nó cho người khác. Bên cạnh việc gây tổn thất cho người khác, nhiều học viên như thế cũng đã bị cựu thế lực hủy hoại – một lượng lớn trong số họ không còn tu luyện nữa.

Dưới đây là một ví dụ: Một học viên địa phương ít chú ý đến vấn đề an toàn điện thoại, vì thế tôi đã chia sẻ với anh ấy về vấn đề này suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng anh ấy vẫn phớt lờ tôi và gọi ngay cho một học viên khác để thảo luận về một hạng mục. Hai giờ sau, anh ấy bị một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Tình trạng của anh ấy tồi tệ kể từ đó, và giờ thì anh ấy không còn có thể được coi là một học viên nữa.

Xin hãy ghi nhớ về vấn đề an toàn, cho cả bản thân chúng ta và cho những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/322943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/27/155712.html

Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share