Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2015] Các bài chia sẻ của các học viên trên trang web Minh Huệ thường đề cập đến việc khi mọi người cảm ơn các học viên vì đã giảng chân tướng, học viên đáp lại rằng: “Bạn nên cảm tạ Sư phụ của tôi.” Vì vậy, sau khi giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người cũng như khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó, tôi cũng nói điều đó. Tôi biết rằng mọi người nên cảm ơn chúng ta và họ càng cần cảm tạ Sư phụ hơn, nhưng tôi chưa từng nghĩ sâu xa về điều ấy. Tôi chỉ đơn giản là bắt chước các học viên khác và nói những lời này trên hình thức. Sau khi đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ, thỉnh thoảng tôi thậm chí còn cảm thấy rằng các học viên nói những lời này quá nhiều.

Tuy nhiên, vào một ngày tôi đã đọc một bài chia sẻ và đột nhiên nhận ra rằng vào giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thành-trụ-hoại-diệt, khi Đại Pháp đang phổ độ chúng sinh, mỗi từ mà đệ tử Đại Pháp nói ra có thể không đơn giản như biểu hiện bề mặt của nó. Thay vào đó, những lời của chúng ta đều có hàm nghĩa sâu xa bên trong.

Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu không có ơn cứu độ và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, làm sao các đệ tử Đại Pháp có thể đi được đến hôm nay và có thể cứu người? Nếu không có thần thông và năng lượng do Sư phụ cấp cho, làm sao chúng ta có được khả năng để cứu chúng sinh trong thế giới hỗn loạn bị lừa gạt bởi những lời dối trá xấu xa này? Nếu không có Sư phụ gánh chịu tội nghiệp cho tất cả chúng sinh, làm sao con người có thể được sống và nghe chân tướng? Nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ dành cho mỗi chúng sinh, theo nhân duyên mà cấp cho các cơ hội hết lần này tới lần khác, làm sao những sinh mệnh ấy có thể được cứu độ?

Các đệ tử đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và khảo nghiệm, và đôi khi trở nên chán nản. Nếu không có những lời nhắc nhở từ bi của Sư phụ hết lần này tới lần khác về sự trân quý của con người hôm nay, làm sao nhiều đệ tử có thể giảng chân tướng bất chấp tất cả những trở ngại và khó khăn mà họ phải đối mặt?

Nếu không có lòng từ bi rộng lớn và vô biên của Sư phụ, rất nhiều người, bao gồm chúng sinh ở tất cả các tầng lớp xã hội và thậm chí một số đệ tử Đại Pháp sẽ không có cơ hội tiến về tương lai. Tất cả các sinh mệnh, bao gồm cả con người trên thế gian, nên cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/318490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/30/153884.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share