Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-02-2015] Hội trại chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dành cho các học viên trẻ ở Đài Loan lần thứ 23 đã được tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Trung Chính từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 01 năm 2015. Các học viên trẻ trên khắp Đài Loan đã đến để cùng chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện và thúc đẩy nhau tu luyện tinh tấn hơn.

568eaab24c259ecba84232edf496b185.jpg

Bức ảnh nhóm của các học viên trẻ tham dự Hội trại Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dành cho các học viên trẻ ở Đài Loan lần thứ 23

afe17591c0e645a3982b6f519fd97dbe.jpg

Một nam học viên trẻ đang luyện bài công pháp số năm của Pháp Luân Công, bài tĩnh công thiền định.

bacc5ad3eb47c3f86bd7a568364a3e65.jpg

Các học viên trẻ luyện công nhóm buổi sáng.

badf6cce52fde7845fd9382cd62decd5.jpg

Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Dưới đây là một số chia sẻ đáng chú ý trong hội trại.

Đề cao nhận thức về mục đích tu luyện sau Hội trại Chia sẻ Kinh nghiệm dành cho các học viên trẻ

Anh Lý Uy Chấn, người tổ chức hội trại, đã chia sẻ về việc anh đã đề cao như thế nào trong quá trình lên kế hoạch cho hội trại này. Bởi vì trước đây anh từng tham gia một hội trại nên anh đã dành thời gian để tổ chức hội trại lần này. Anh dần dần nhận ra rằng mục đích của hội trại là để thức tỉnh các học viên khác cũng như chính bản thân anh, và cùng nhau đồng hóa với Đại Pháp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Uy Chấn nhận ra rằng mình có một chấp trước về tâm cố chấp. Anh cho rằng bản thân mình là người có khả năng và làm tốt công việc hơn bất kỳ ai khác. Trong suốt hội trại, anh đã quan sát các đồng tu khác lặng lẽ giúp đỡ lẫn nhau làm bất cứ công việc nào bị bỏ lỡ. Anh cảm nhận được sức mạnh của sự phối hợp chỉnh thể và coi đó như một cơ hội để từ bỏ nỗi lo lắng về số lượng học viên tham dự cũng như tình hình tài chính dành cho sự kiện này.

Uy Chấn nói trong bài chia sẻ rằng: “Sư phụ đã mở con đường cho chúng ta. Chúng ta, là những đệ tử, chỉ cần đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và đối đãi với việc tu luyện của mình một cách nghiêm túc.”

Một môi trường tốt để cùng nhau đề cao

Cô Phương Vũ Hàm bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Cô chia sẻ rằng khi còn học phổ thông, cô đã không tu luyện tinh tấn như bây giờ. Cô cứ giằng co giữa Đại Pháp và cuộc sống đời thường, đặc biệt vào năm cuối cấp. Đó là năm cô bận rộn với việc học tập nhất, bên cạnh đó, cô còn gặp những khó nạn lớn về gia đình. Vũ Hàm rất trân quý khoảng thời gian tại Hội trại Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện dành cho các học viên trẻ này bởi vì mọi người đã tìm lại được quyết tâm tu luyện thuở đầu, thông qua học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Một học viên khác, anh Hoàng Thế Uy, chia sẻ rằng: “Nhờ việc chia sẻ kinh nghiệm mà tôi đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề mà tôi còn thiếu sót. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và bù đắp lại những thiếu sót của mình.”

Nhận thức rõ về sắc, dục, tình

Những khảo nghiệm về sắc, dục, tình là những khảo nghiệm rất khó vượt qua đối với các học viên trẻ và đây là những chủ đề quan trọng trong suốt các buổi thảo luận được chia ra thành các nhóm nam nữ khác nhau của hội trại lần này.

Một trong những học viên giải thích lý do tại sao anh ấy rơi rớt trong tu luyện là vì anh đã không vượt qua các khảo nghiệm về sắc, dục, tình. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở và gia tăng những khảo nghiệm càng ngày càng khó khăn hơn cho anh. Sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng anh đã nhờ gia đình trợ giúp để vượt qua những khổ nạn đó. Họ đã chia sẻ với anh từ khía cạnh của các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Điều này giúp anh giảm bớt những gánh nặng tinh thần và trạng thái tu luyện của anh cũng chuyển biến. Anh trở nên quyết tâm tu luyện bản thân một cách tinh tấn.

Sau khi trở về với cuộc sống hằng ngày, các học viên trẻ vẫn tiếp tục khích lệ nhau tinh tấn thực tu và không quên ước nguyện tu luyện thuở ban đầu.

Hội trại đã thành công tốt đẹp và là một trải nghiệm quý giá đối với tất cả các học viên tham dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/20/305251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/27/149130.html

Đăng ngày 27-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share