Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-02-2015] Ngày 22 tháng 02 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia lễ diễu hành đón Tết Nguyên đán Trung Quốc được chính quyền thành phố Sydney bảo trợ. Theo hội đồng của thành phố, lễ diễu hành là một chương trình tổ chức chào đón Tết Nguyên đán Trung Quốc lớn nhất ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục

1c628920a49a6f0c46524b2e1fd37b7d.jpg

23be9bfb3d0633a2808ad9032dd9b9aa.jpg

Người tham dự quay phim hình ảnh đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

65a7c397e6a3179e4121a00cfa15c0c5.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công

3a0ca5430da0ef9aab7378d0101c483b.jpg

Thuyền Pháp Pháp Luân Công

Trước ngày diễn ra lễ diễu hành, các học viên [Pháp Luân Công] đã tiến hành phát tài liệu ở các khu vực vườn thực vật, Nhà hát Sydney, khu phố Tàu, và giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Họ đã nhắc những người dân Trung Quốc tới xem biểu diễn của Pháp Luân Công trong lễ diễu hành, và giúp nhiều người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Hơn 130 nghìn người đã xem lễ diễu hành, bắt đầu từ khu quảng trường thành phố. Đoàn nhạc Tian Guo, với các thành viên đều là các học viên Pháp Luân Công, đã dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công, và đã biểu diễn sáu bài hát do các học viên sáng tác.

Trên chiếc thuyền Pháp, có ba gia đình đến từ Trung Quốc, Úc, và Pháp đã biểu diễn các bài công pháp [Pháp Luân Công], trong khi đó vài học viên mặc trang phục tiên nữ gửi những lời chúc mừng tới khách tham dự lễ hội.

Nhiều người Trung Quốc tỏ ra phấn khích khi xem các học viên, và biểu đạt sự cảm kích của họ. Một quý ông đến từ Thượng Hải nói: “Màn trình diễn của Pháp Luân Công thật ngoạn mục. Thật hấp dẫn khi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành đến như vậy, điều này không thể có ở Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/25/305587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149113.html

Đăng ngày 03-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share