Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-02-2015] Gần hai nghìn du khách Trung Quốc ở Ma Cao đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán là mùa du lịch bận rộn nhất ở Ma Cao. Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đến thăm nơi đây mỗi ngày. Các học viên Pháp Luân Công đã tận dụng cơ hội này để thiết lập các quầy giảng chân tướng ở hai điểm du lịch, nơi mà họ có thể phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giúp những người dân Trung Quốc nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, và thoái xuất khỏi nó.

7eae8022a0286e57519827a7fd7c1bcf.jpg

4438cb2d70aea803bdefc4a1cc4ead86.jpg

e21c1a00f526aee40c436c230f1f0c5f.jpg

50b7518a08b543f7fe1f4f07715b04d0.jpg

Du khách Trung Quốc xem tài liệu

bdb4fc1914b235d16a3f5ebae9b4d164.jpg

Các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho du khách đến từ Trung Quốc

ffa6081b72fa32d1d661975693bf4c3a.jpg

Giúp du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Các học viên đã đặt các tấm biểu ngữ bắt mắt tại các điểm du lịch, như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều du khách đã đọc to lên dòng chữ này và chụp các bức ảnh. Mỗi ngày đều có đến hàng trăm người tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một số du khách Trung Quốc không chỉ thoái khỏi Đảng, mà còn lấy các loại tài liệu đọc và đĩa CD cho những người thân trong gia đình cùng bạn bè của họ ở Trung Quốc.

Một hôm, có một quý ông nói với một học viên rằng ông ấy là một người yêu thích khí công, và đã luyện khí công được một thời gian lâu rồi. Tuy nhiên, ông nói ông đã bị lừa dối bởi chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ v ềPháp Luân Công, và do đó đã hiểu sai về các học viên [Pháp Luân Công].

“Tôi đã dõi theo các bạn vài năm rồi. Tôi nhận thấy rằng các bạn đều là những người tốt, và Sư phụ Lý Hồng Chí thực sự là vĩ đại,” ông nói, “Giờ đây tôi sẽ nói cho mọi người rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là sai, và rằng Pháp Luân Công là tốt.”

Ông ấy đã nhờ người học viên này chuyển lời hỏi thăm của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Kể từ khi cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được xuất bản vào năm 2004, đến nay đã có đến 194 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/25/305590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/26/149114.html

Đăng ngày 07-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share