Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 08-12-2014] Hiến tạng và cấy ghép không phải là một chủ đề xa lạ đối với người dân ở Göttingen, Đức. Một trường hợp gian lận y tế năm 2012 đã được báo cáo rộng rãi trên phương tiện truyền thông giáo dục toàn thị trấn: một bác sỹ bệnh viện trường đại học địa phương đã làm giả hồ sơ bệnh nhân của mình để chen ngang việc nhận nội tạng.

Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã không biết đến vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cho đến khi họ tham dự một sự kiện ngày thông tin do các học viên Pháp Luân Công tổ chức ở trung tâm thành phố vào ngày 29 tháng 11.

Khi biết đến việc giết người một cách có hệ thống theo chính sách yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tiêu diệt [Pháp Luân Công] và kiếm lợi nhuận từ mục tiêu chính trị của nó, mối quan tâm của người dân địa phương đã nhanh chóng chuyển từ định nghĩa về “chết não” và các vấn đề với các ca cấy ghép nội tạng sang câu hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ?”

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt vấn nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng đã dừng lại ở gian hàng để lấy một số tài liệu để đọc. Người vợ nói với chồng: “Thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta phải ký vào đơn [thỉnh nguyện] này để chấm dứt nó!” Họ đã dành thời gian để tìm hiểu thêm từ các học viên và ký tên thỉnh nguyện.

Nhiều sinh viên từ trường Đại học Göttingen cũng đã ký tên thỉnh nguyện.

dd18336364e16eeb1b06f92e1573c284.jpg

Người dân Göttingen nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công (bên phải) tại sự kiện ngày thông tin vào ngày 29 tháng 11

Ngoài chiến dịch vận động ký tên thỉnh nguyện, các học viên cũng chuẩn bị một số bưu thiếp gửi đến nhà tù Cẩm Châu, một cơ sở ở tỉnh Liêu Ninh chịu trách nhiệm giam giữ và tra tấn nhiều học viên.

Không ít người đã lấy tấm bưu thiếp và nói rằng họ sẽ gửi qua bưu điện để giúp giải cứu các học viên bị cầm tù.

“Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng,” một quý ông rời đi với một tấm bưu thiếp và một số tài liệu thông tin: “Hãy tiếp tục nỗ lực nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/8/301242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/9/147231.html

Đăng ngày 13-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share