Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Hoa Thanh, Hạ Thuần Thanh, và Thi Tuệ

[MINH HUỆ 15-11-2014] Cuộc bức hại Pháp Luân Công được coi là một mối quan tâm lớn đối với Trung Quốc, theo báo cáo của hãng tin ABC trước Hội nghị Thượng đỉnh G20. Các nhà lãnh đạo trên thế giới và các phóng viên báo chí đã tập trung tại Brisbane, Úc cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 15-16 tháng 11 năm 2014.

9247e5d1b9680a1f3e6e5f4d13def09a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức ở Brisbane, Úc trước Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Hãng tin ABC của Úc đã đưa tin về các vấn đề đáng quan ngại nhất ở các nước thành viên G20 vào ngày 14 tháng 11, thông qua các cuộc phỏng vấn với các nhà hoạt động. Học viên Pháp Luân Công John Mạnh, nguyên giảng viên tại trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, đã được phỏng vấn.

94ad5dcdb5947cbce5bec392aa75ef5a.jpg

Học viên Pháp Luân Công John Mạnh, nguyên giảng viên Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh.

Ông Mạnh đã nói trong cuộc phỏng vấn: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vì tôi biết đây là một môn tu luyện rất tốt, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai. Vì thế tôi đã nói cho mọi người sự thật về cuộc bức hại. Kết quả là, cảnh sát đã bắt giam tôi và tôi bị kết án chín năm tù. Lính canh đã tra tấn tôi, với những thủ đoạn gồm đánh đập tàn bạo, cưỡng bức tẩy não, cấm ngủ, và cưỡng bức lao động.

“Tôi đã bị ép lấy máu nhiều lần. Bây giờ tôi biết điều này được sử dụng trong một dữ liệu phục vụ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống”.

Ông kết luận: “Tôi mong rằng Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, sẽ chấm dứt cuộc bức hại và đưa thủ phạm chính, Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư ĐCSTQ), và bè nhóm của ông ta ra công lý”.

Lãnh đạo Đảng Xanh Úc: Thủ tướng Abbott nên nêu lên vấn đề nhân quyền trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thượng nghị sỹ Christine Milne, nhà lãnh đạo của nhóm Nghị sĩ Đảng Xanh của Úc trong Nghị viện, đã nói trong cuộc phỏng vấn: “Tôi luôn mạnh mẽ ủng hộ quyền lợi của người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Công. Chúng tôi tin rằng Trung Quốc có một mối quan hệ đặc biệt quan trọng với nước Úc. Nhưng mối quan hệ này có thể được tăng cường bằng cách đứng lên vì nhân quyền và công nhận các quyền của mọi người dân. Nếu không, nó sẽ bị suy yếu nếu chúng ta chỉ nói về thương mại và đô la. Và nó sẽ làm giảm vị thế của chúng ta trong bối cảnh toàn cầu nếu chúng ta nêu lên vấn đề rất quan trọng về nhân quyền này trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình ở Úc.

“Tôi nghĩ rằng chắc chắn việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác là sai, và đó là vấn đề mà Thủ tướng nên đưa ra trong bối cảnh ủng hộ nhân quyền, và ủng hộ quyền tự do tôn giáo của người dân”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Ủng hộ việc hợp tác quốc tế để ngăn chặn những vi phạm nhân quyền

Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ quan ngại về nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, bao gồm cả những trường hợp có liên quan đến các học viên Pháp Luân Công. Một đại diện từ tổ chức đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tổ chức Ân xá hoạt động trên cơ sở đoàn kết quốc tế. Vì thế chúng tôi khuyến khích những người đang quan tâm đến nhân quyền ở các quốc gia khác viết thư cho những người giữ cương vị cầm quyền, cơ quan chính phủ các cấp, và đưa ra các trường hợp cụ thể mà họ biết là người dân đang bị bức hại, để nhấn mạnh rằng họ biết điều gì đang diễn ra, và các nhà lãnh đạo phải có hành động nào đó.”

“Rõ ràng là chúng ta đang quan ngại sâu sắc về những vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc và nhiều quốc gia nằm trong nhóm G20…Rõ ràng là chúng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp của người dân, vì thế bất kì chính phủ nào gây ảnh hưởng để hạn chế những quyền đó, thì đó là một sự vi phạm nhân quyền cơ bản”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146878.html

Đăng ngày 01-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share