Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Perth, Úc

[MINH HUỆ 11-11-2014] Fremantle Festival là lễ hội có thời gian cử hành lâu nhất và có truyền thống lâu đời ở nước Úc. Sự kiện năm nay đánh dấu mùa lễ hội thứ 109, diễn ra suốt 17 ngày, từ ngày 26 tháng 10. Trong khuôn khổ sự kiện, một buổi lễ diễu hành đa văn hóa lớn trên khắp các ngả đường của thành phố Fremantle được tiến hành vào ngày 09 tháng 11 vừa qua.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một trong số các đoàn tham dự lễ diễu hành. Hòa chung vào bầu không khí tươi vui, các học viên đã biểu diễn các màn tiết mục truyền thống Trung Quốc – múa trống lưng, múa lân và múa quạt. Các học viên nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương cũng như du khách đứng xem ở hai bên đường dọc theo lộ trình diễu hành.

2014-11-10-minghui-falun-gong-fremantle-02--ss.jpg

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội đường phố Fremantle Festival

2014-11-10-minghui-falun-gong-fremantle-03--ss.jpg

Khán giả, bao gồm cả học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc và người phương Tây, vỗ tay nồng nhiệt chào đón đội trống lưng

2014-11-10-minghui-falun-gong-fremantle-04--ss.jpg

Múa lân sư

2014-11-10-minghui-falun-gong-fremantle-01--ss.jpg

Các học viên trẻ phát tờ rơi Pháp Luân Công cho khán giả xem diễu hành

Ông Lee, người dẫn chương trình sự kiện, đã nói rằng ông ấy thấy đoàn Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Ông nói thêm rằng ông không biết nhiều đến Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), nhưng chỉ cần xem các màn biểu diễn của các học viên trong lễ diễu hành này cũng đã đủ cho ông cảm nhận được rằng đoàn của các học viên [Pháp Luân Công] thật tuyệt vời.

Ông Swami Yognanda, một người dân địa phương, đã rất ấn tượng với phong cách truyền thống và thuần tịnh của đoàn Pháp Luân Công. Ông nói rằng [sự góp mặt của đoàn Pháp Luân Công] đã tạo nên sự cân bằng với các nhóm diễn mang phong cách hiện đại còn lại.

Ông Yoganada đã ví đoàn Pháp Luân Công giống như một làn gió mát, làm dịu đi tiết trời mùa hè. Ông cũng rất ấn tượng với sự hòa hợp và nhịp nhàng của đội trống lưng, âm nhạc và múa lân sư.

Ông Lý, một du khách đến từ Hồng Kông, đã nói với phóng viên rằng ông từng thấy một đoàn diễu hành của Pháp Luân Công quy mô lớn ở Hồng Kông nên ông đã biết đôi chút đến Pháp Luân Công.

Hai người phụ nữ trẻ tuổi đến từ Trung Quốc Đại lục chia sẻ rằng họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Pháp Luân Công trong một buổi lễ diễu hành ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên họ được thấy đoàn Pháp Luân Công tham gia diễu hành, bởi vì môn tu luyện ôn hòa này bị đàn áp ở Trung Quốc Đại lục. Họ đã rất háo hức chụp hình các màn biểu diễn của Pháp Luân Công.

Irene Comino, một học viên Pháp Luân Công ở địa phương, nói rằng cô đã tham dự lễ diễu hành Fremantle Festival suốt bảy năm qua. Do các học viên liên tục xuất hiện, nên nhiều người dân địa phương đã biết đến và ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Victor Bernal, một học viên Pháp Luân Công, từ Columbia đã chuyển đến sinh sống ở Úc, nói rằng hàng năm ông đều dành thời gian tham gia lễ diễu hành. Năm nay, ông đã tham gia đội múa lân. Ông Bernal cảm thấy rằng việc tái hiện Văn hóa Trung Quốc truyền thống rất quan trọng với cộng đồng dân cư ở địa phương. Ông nói rằng điều đó sẽ giúp người dân biết đến Pháp Luân Đại Pháp và rằng thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Mark Hutchison, một học viên ở địa phương, cho rằng Fremantle Festival là một cơ hội rất tốt để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Mọi người thường thấy chúng tôi tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc thu thập chữ ký để yêu cầu chấm dứt nạn mổ cướp tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.“

“Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu thấu đáo về Pháp Luân Công, và họ không biết rằng Pháp Luân Công tuyệt vời đến thế nào và rằng Pháp Luân Công dạy người ta phải tu tâm [hướng thiện] và tự đề cao bản thân mình theo cách riêng của họ. Hơn nữa, nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục có thể thấy chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Hoa trình diễn Văn hóa Trung Quốc truyền thống. Điều này có thể giúp họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công,” ông nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/300150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/12/146819.html

Đăng ngày 14-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share