Bài viết của Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-10-2014] Vào hai ngày thứ Sáu liên tiếp – ngày 17 và 24 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Sydney đã dựng gian hàng và trưng bày các bức ảnh tại Lễ hội Ẩm thực Châu Á trong công viên Hyde Park. Triển lãm ảnh nhằm phơi bày cho công chúng về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong hai ngày này, các học viên đã thu thập được gần 2.000 chữ ký lên án tội ác của chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

be9321c5aeaee1a99b56fae8ec838e86.jpg

1cbd38e9692c33f24cc903f49d7848d6.jpg

3904c4d75f8505966e9239ff72b9c1cc.jpg

Người dân từ đủ mọi giai tầng ở Sydney đã tham gia ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Các học viên cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện tương tự quanh khu vực này, do đó, khá nhiều nhân công ở đây đã biết đến cuộc bức hại. Tại Lễ hội, nhiều người đã chủ động tới ký tên thỉnh nguyện khi thấy các biểu ngữ và các bảng trưng bày của các học viên.

Bà Bạch, một học viên địa phương, nói rằng Lễ hội Ẩm thực Châu Á là một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất ở Australia. Chỉ có những nhà hàng nổi tiếng nhất mới được tham dự, lễ hội thu hút rất nhiều du khách tới tham gia.

Bà Bạch nói: “Chúng tôi muốn nhân cơ hội này nói cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại và khuyến khích họ cùng góp phần ngăn chặn nó.”

Cô Marea, một cư dân địa phương cùng với hai người bạn của mình đã tới quầy trưng bầy ảnh. Cô nói với bạn mình rằng cô đã nhìn thấy những bức ảnh như vậy khi đi du lịch ở các nước khác. Mặc dù cô đã nghe về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, các chi tiết về tội ác này vẫn khiến cô bị sốc.

“Thật khủng khiếp! Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là hành vi của các cá nhân, nhưng giờ tôi nhận ra nó là tội ác có sự phê chuẩn của nhà nước. Quá tàn ác,” Marea nói. Các bạn của cô đều đồng tình với cô và tất cả họ đều ký tên thỉnh nguyện.

Cô Jane, một người Áo gốc Việt nói với các học viên rằng cô hiểu rõ sự độc ác của Đảng Cộng sản. “Nó cũng bức hại cả người Việt Nam,” cô nói, “Tôi hoàn toàn ủng hộ sự thỉnh nguyện ôn hòa của các bạn.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện và lấy thêm các tờ xin chữ ký về cho các đồng nghiệp và bạn bè cùng ký.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/29/299575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146620.html

Đăng ngày: 02-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share