Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Arizona

[MINH HUỆ 31-10-2014] Ngày 24 tháng 10 năm 2014, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và các tổ chức sinh viên khác tại Đại học Y tế Cộng đồng Arizone ở Tucson đã tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin”.

“Trung Quốc tự do” là bộ phim tài liệu có chủ đề về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều sinh viên đã tham dự buổi chiếu phim và cùng nhau thảo luận. Một số sinh viên Trung Quốc đã đến sớm tìm vị trí ngồi đẹp để có thể xem bộ phim hiện đang bị cấm ở Trung Quốc này.

8ecaf4846b4b91c4cbe2dce657408e33.jpg

Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện hai người bị bắt giữ và tra tấn vì niềm tin vào Pháp Luân Công, đồng thời cũng đưa ra những thông tin từ các chuyên gia Trung Quốc cùng các nhân chứng tiết lộ cái nhìn toàn cảnh về cuộc bức hại.

Trong buổi thảo luận sau khi chiếu phim, một sinh đã hỏi xem có phải mạng Internet vẫn bị chính phủ Trung Quốc phong tỏa không. Một học viên Pháp Luân Công khẳng định đó là sự thực, tuy nhiên một tin đáng mừng là phần mềm đột phá phong tỏa giúp người dân Trung Quốc tiếp cận những thông tin cập nhật và mới nhất từ nước ngoài cũng đang được phát triển.

Anh Sam, một sinh viên đại học rất giận dữ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bóc lột các học viên Pháp Luân Công để sản xuất những hàng hóa giá rẻ, đây một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Anh Johnson, một trợ giảng chia sẻ rằng anh đã từng nghe giáo sư của mình đặt một câu hỏi cho sinh viên trong lớp xem làm sao mà các bệnh viện Trung Quốc lại có thể tuyên bố có sẵn nội tạng cho cấy ghép vào 9 giờ sáng thứ Ba và thứ năm. Các ca cấy ghép đã được lên lịch sẵn, điều này có nghĩa là phải có người nào đó chết trước đó một vài giờ, bởi vì sau khi lấy ra khỏi cơ thể, tạng người chỉ có thế hoạt động trong vài giờ. Ca cấy ghép phải được thực hiện trong vài giờ đó. Giáo sư kết luận nguồn tạng này nhất định là nguồn phi pháp. Ông cũng bày tỏ sự nghi ngờ tại sao các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam phải lấy mẫu máu và kiểm tra sức khỏe, và ông cảm nhận thấy ắt hẳn có mối liên hệ ở đây.

Các phân đoạn trong phim “Trung Quốc tự do”, đặc biệt là phần các chuyên gia Trung Quốc giải thích những phát hiện của họ về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, đã trả lời cho nghi vấn của vị giáo sư nêu trên.

Một sinh viên Châu Á bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công. Cô đã nhiều lần thấy các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện phản đối mổ cướp nội tạng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô biết Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa về cả tâm lẫn thân dựa theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô rất quan tâm tới môn tu luyện này và đã hỏi xin một số tài liệu giới thiệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/31/299706.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/2/146654.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share