Bài viết của Tử Vân, phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 20-08-2014] Hơn 1,3 triệu người đã tham dự  Kulturkalaset – Liên hoan Nghệ thuật lớn nhất ở Gothenburg [diễn ra] từ ngày 12 đến 17 tháng 08 năm 2014. Trong số họ, có nhiều người đã rất thích thú khi biết đến môn tu luyện thiền định ôn hòa của Pháp Luân Công, khi pháp môn hiện diện trong lễ hội. Sau khi biết về lý do mà Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Là thành phố lớn thứ hai ở Thụy Điển, Gothenburg tổ chức liên hoan nghệ thuật thường niên này vào tháng 08 hàng năm. Lễ hội thu hút hàng loạt các loại hình nghệ thuật đường phố, âm nhạc, nghệ thuật dân gian, thủ công và các nghệ sỹ biểu diễn.

Nhiều người tham gia sự kiện đã tỏ ra rất thích các bài công pháp chậm rãi và nhẹ nhàng của Pháp Luân Công. Một số người đã dừng lại và hỏi thêm thông tin và rất nhiều các em nhỏ cũng tham gia bằng cách bắt chước các động tác của các bài tập.

Học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách ở liên hoan nghệ thuật

Sau khi nghe nói về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 15 năm qua ở Trung Quốc, nhiều khách qua đường đã không chút do dự thể hiện sự ủng hộ của họ qua việc ký tên thỉnh nguyện.

Khá nhiều du khách và sinh viên Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự hiện diện của Pháp Luân Công tại liên hoan nghệ thuật này. Họ muốn biết tại sao Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, trong khi nó lại được chào đón ở những quốc gia khác. Sau khi các học viên giải thích họ đã liễu giải được vì sao mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng Pháp Luân Công bằng những lời dối trá hàng bao năm qua, nhiều du khách Trung Quốc đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/20/哥德堡文化节上的法轮功-296237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/22/2622.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share