Bài viết của một học viên Ấn Độ

[MINH HUỆ 23-07-2014] Khi nghe tin “Hội nghị Thượng đỉnh về Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu và Hội chợ triển lãm 2014” sẽ được tổ chức ở thành phố của chúng tôi từ ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2014, tôi đã thông báo cho ba học viên ở địa phương, và chủ tịch của hiệp hội của chúng tôi đã khích lệ tôi tham gia. Người trong ban tổ chức lại một lần nữa giảm giá cho gian hàng của chúng tôi, bởi ông biết rằng chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, và ông cũng ủng hộ nỗ lực của chúng tôi trong việc chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, chúng tôi đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát tờ rơi và giảng rõ sự thật cho tất cả mọi người. Nhiều người đã bị sốc khi nghe về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng những tờ rơi của chúng tôi có trong túi đồ trao cho tất cả các đại biểu tham dự hội nghị.

Chúng tôi đã rất xúc động trước những phản hồi tích cực của những người ghé thăm gian hàng. Nhiều bác sỹ từ nước ngoài và ở các tiểu bang khác nhau của Ấn Độ, các đại biểu và sinh viên thuộc ngành y tế, các giáo viên quốc tế cùng với sinh viên của họ đã đến thăm gian hàng của chúng tôi. Họ đã đưa ra những nhận xét như: “Nhiệt huyết của các bạn đang được lan truyền” và “hãy tiếp tục làm tốt công việc [của các bạn]”. Một bác sỹ là thành viên tích cực của Hiệp hội Y tế Ấn Độ đã nói: “Tôi rất cảm động bởi sự cống hiến của các bạn mặc dù tôi không biết nhiều về môn tu luyện này.” Sau đó, chúng tôi đã giới thiệu về bộ phim “Trung Quốc Tự do: Dũng khí niềm tin” với các bác sỹ khác, họ nhận xét rằng bộ phim này rất hay, rất cảm động, và mạnh mẽ.

Mặc dù một vài người đến gian hàng của chúng tôi sẵn sàng trả tiền cho 15 phút trò chuyện, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không nhận bất cứ khoản phí nào cả, điều này đã thật sự khiến họ ấn tượng. Những người đó hóa ra là thành viên VIP trong Câu lạc bộ Sư tử ở Ấn Độ. Họ đã mời chúng tôi tới thuyết trình cho hội của họ. Nhiều bác sỹ đã nói rằng môn tu luyện của chúng tôi tuyệt vời đến mức nó nên được tập luyện rộng rãi.

Các tình nguyện viên của một hội thảo ung thư toàn cầu đã đề nghị chúng tôi đến thành phố của họ để tham gia một hội thảo từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 09, vì họ cảm thấy rằng môn tu luyện của chúng tôi có thể giúp ích được rất nhiều người. Chúng tôi vui vẻ nhận lời họ.

Một bác sỹ muốn kiểm tra sức khỏe của tôi để xem môn tu luyện của chúng tôi tốt như thế nào, và tôi không từ chối. Ông ấy xác nhận rằng tôi có sức khỏe tốt đến 90%. Chúng tôi đã nói với ông ấy một cách tỉ mỉ về môn tu luyện này. Cuối cùng, ông nói rằng ông sẽ giới thiệu với các bệnh nhân của ông về môn tu luyện vì ông tin rằng [tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả rất cao trong việc đạt được một sức khỏe tốt toàn diện.

Cuối sự kiện, chúng tôi đã được nhận một giấy chứng nhận tham dự sự kiện.

Giấy chứng nhận


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/23/2187.html

Đăng ngày 02-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share