Bài viết của Vị Danh

[MINH HUỆ 15-02-2014] Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ huyễn tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ kết thúc cuộc bức hại của nó đối với Pháp Luân Công. Đừng bị lừa phỉnh bởi những thủ đoạn của nó. Chúng ta phải tu tốt chính bản thân mình và tận dụng thời gian này để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tôi nhận thấy rằng ĐCSTQ có một hệ thống thủ đoạn mới. Mặc dù các quan sát của tôi có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng rất mong các đồng tu xem xét cẩn thận.

– ĐCSTQ sẽ thông qua các chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn để lùng bắt cả cá lớn lẫn cá bé (quan chức cấp cao và cấp thấp của ĐCSTQ), nhưng nó sẽ không kết thúc cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công hay dừng mổ cướp tạng.

– Sau khi tuyên bố thắng lợi qua việc thực hiện các chiến dịch này, ĐCSTQ sẽ sử dụng truyền thông đại chúng để thực hiện chiến dịch tuyên truyền mới nhằm tập trung chú ý của mọi người vào “sự thắng lợi” của nó. Sau đó nó sẽ lại sử dụng cái đà đó để leo thang cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.

– Khi ĐCSTQ tin tưởng rằng nó đã thu được đủ sự ủng hộ của công chúng, nó có thể sẽ thực hiện chiến dịch chính trị khác nữa nhằm tấn công Pháp Luân Công bằng cách sử dụng các thủ đoạn đã thành thục trong Cách mạng Văn hoá.

Tôi tin rằng cựu thế lực sẽ an bài trận chiến cuối cùng của chúng nhằm đạt được những điều sau đây:

Một là, lợi dụng tà Đảng Cộng sản làm công cụ để huỷ hoại mọi thứ mà chúng thấy phù hợp trong quá trình Chính Pháp và tìm một lối thoát đảm bảo sự tồn tại của chúng.

Hai là, khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp và đào thải những vị mà chúng cho là không đạt được các tiêu chuẩn của chúng.

Ba là, khống chế số lượng lớn người Trung Quốc và cố gắng bức ép Sư phụ của chúng ta đưa ra những lựa chọn khó khăn nhất.

Biểu hiện tại nhân gian theo hướng mà tôi quan sát thấy như sau:

– Tại nhiều vùng ở Trung Quốc, có các học viên thiếu thành thục trên con đường tu luyện cá nhân, do vậy tạo ra tổn thất cho chính họ và các học viên khác.

– Tại nhiều vùng, các học viên thuê các luật sư để bảo vệ họ. Đã có một số thành công, song những trường hợp này không thắng kiện hoàn toàn. Trong các trường hợp mà các học viên đã giảng chân tướng hoàn hảo, mặc dù trường hợp đó bị thua kiện tại toà nhưng tà ác đã bị ngăn trở. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà việc giảng chân tướng được thực hiện hời hợt, họ bị thua kiện, và các học viên trong khu vực phải chịu các tổn thất không đáng có.

– Bên ngoài Trung Quốc, chúng ta sẽ không xác minh được tất cả các chính phủ của các nước ủng hộ Pháp Luân Công. Bản chất của ĐCSTQ sẽ chỉ ra rằng nó lừa dối nhiều hơn để sống sót. Giống như Sư phụ giảng:

“Nó chính là thuốc độc, chư vị bảo nó không độc, nó cũng không làm nổi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

ĐCSTQ sẽ sử dụng mọi cơ hội để lừa dối thế giới, [vì thế] cơ hội thành công của các cuộc đàm phán về nhân quyền là rất nhỏ. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp có thể cứu độ con người thông qua việc giảng chân tướng.

Tôi nhận thấy rằng: Sư phụ đã dạy chúng ta nhiều lần rằng chúng ta không được đặt hy vọng vào người thường hay ĐCSTQ tà ác sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Ngài nhắc lại nhiều lần rằng chúng ta phải học Pháp và buông bỏ tất cả chấp trước người thường. Khi tất cả các học viên có thể chân chính tu luyện và chứng thực Pháp, đó là thời điểm Thần Phật đại hiển.

Xã hội Trung Quốc không thể thay đổi bằng phương thức người thường. Tôi hy vọng rằng các học viên sẽ không ôm giữ ảo tưởng về ĐCSTQ sẽ thay đổi thành tốt hơn, và đứng về phía Sư phụ Chính Pháp.

Những ai không muốn từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp nhưng không chân chính tu luyện hay không tinh tấn tu luyện, xin hãy nghĩ tới Sư phụ của chúng ta. Lòng từ bi vô hạn của Ngài khi chờ đợi chúng ta trưởng thành không phải là vấn đề tầm thường. Không nên để hàng nghìn năm chờ đợi và vô số lần chuyển sinh của các bạn kết thúc với sự hối tiếc vĩnh viễn.

Tất cả chúng ta hãy hoà tan vào Pháp, dựng lập uy đức vĩ đại của chúng ta trợ Sư Chính Pháp và hoàn toàn phủ định các an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/15/放弃一切幻想-站在师父正法这边-287701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145512.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share