[MINH HUỆ 16-3-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một khu vực nông thôn trên bán đảo Giao Đông. Ngày 22 tháng 02 năm nay, một học viên khác trong làng tôi đã đến thăm tôi và nói: “Sư phụ đã công bố một bài kinh văn mới có tiêu đề là “Nhân gian giảng Đạo”.Chúng ta không cần phải học Chuyển Pháp Luân nữa.” Tôi đã bị sốc vì tôi không thấy bài viết này trên Minh Huệ Net. Tôi biết rằng việc không học Chuyển Pháp Luân là điều vô lý. Tôi nhận ra rằng “bài kinh văn” này đã được viết bởi tà ác, vì vậy tôi lập tức phát chính niệm. Sau đó tôi yêu cầu người học viên đó nói cho tôi tất cả những gì anh ấy biết về việc này.

Anh ấy nói rằng một người họ hàng từ Yên Đài là một học viên Đại Pháp đã gửi cho anh bài “Nhân gian giảng Đạo” này. Người họ hàng này đã nhận nó từ một người thân thích khác ở Tế Nam – người đã đích thân tham dự các bài giảng của Sư phụ. Người thân thích này tuyên bố rằng thiên mục của mình đã khai mở và rằng anh ta đã thấy bài giảng này thông qua thiên mục của mình. “Nhân gian giảng Đạo” đã được in trên giấy A4 và dài hơn 100 trang. Nó gồm chín bài giảng riêng biệt.

Ý chính của tài liệu này là thời gian Chính Pháp đã qua rồi, rằng vị trí cuối cùng của các học viên trong thời kỳ này đã được thiết lập vững chắc, và rằng chúng ta đang trong giai đoạn tiếp theo. Nó nói rằng các đệ tử Đại Pháp không cần phải học Chuyển Pháp Luân nữa, rằng giai đoạn giảng các bài giảng cho thế nhân hiện nay đã bắt đầu, và mọi người có thể đạt viên mãn bằng cách học bài giảng này. Nó gọi đây là “giai đoạn thứ hai”. Trong “giai đoạn thứ ba”, nó nói rằng Sư phụ sẽ hồi sơn và một vị nữ Bồ Tát sẽ tiếp quản, sau đó, không một ai có thể đạt viên mãn. Tài liệu này cũng khẳng định, cùng với các tuyên bố khác, rằng Minh Huệ Net, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, và ông Diệp Hào đã phản bội lại Sư phụ.

Điều này chẳng phải là từ những người đã đi lệch đường sao? Nó được trình bày dưới hình thức sách và dường như thực sự nực cười đối với tôi. Làm sao điều này có thể can nhiễu các học viên chân chính được chứ?

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Vậy Phật Pháp là gì? Đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ này là Chân Thiện Nhẫn, Nó chính là thể hiện tối cao của Phật Pháp, Nó chính là Phật Pháp tối căn bản. Phật Pháp tại các tầng khác nhau có các hình thức thể hiện khác nhau, tại các tầng khác nhau có các tác dụng chỉ đạo khác nhau.”(Bài giảng thứ nhất)

Sư phụ đã đưa một Pháp căn bản nhất cho các học viên. Sao Ngài có thể dùng cái gọi là “Nhân gian giảng Đạo” để chỉ đạo cho sự tu luyện của chúng ta được?

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

 “Tôi nghĩ rằng thời tôi truyền Pháp nói chung sắp kết thúc, do đó [tôi] muốn lưu lại cho mọi người những điều chân chính, thuận tiện cho mọi người trong khi tu luyện từ nay trở về sau, đều có Pháp chỉ đạo mọi người.”

Sư phụ đã giảng rõ ràng rằng Pháp này có thể chỉ đạo cho sự tu luyện của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể tin bất cứ người nào mà tuyên bố là nhìn thấy những điều này thông qua thiên mục của họ được?

Sư phụ cũng giảng rằng:

“Hai năm qua các học viên xuất hiện một số vấn đề trong tu luyện, tôi cũng luôn quan sát tình huống tu luyện của các học viên, để kịp thời chỉnh lại cho chính những vấn đề xuất hiện, tôi thường viết một cách có mục đích một số bài viết ngắn (mà học viên gọi là ‘kinh văn’), chỉ đạo mọi người tu luyện, mục đích là lưu một con đường ổn định, lành mạnh và chính xác để tu luyện Đại Pháp cho người sau, muôn vạn đời sauđều cần chiểu theo con đường này do đích thân tôi lưu lại cho mọi người mà tu thì mới có thể viên mãn.” (Pháp định, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho tất cả các học viên. Ngoài ra, Sư phụ yêu cầu các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải làm tốt ba việc. Việc đầu tiên là học Pháp, luyện công và tu tâm tính của mình. Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh điều này! Nội dung của “Nhân gian giảng Đạo” rõ ràng là giả. Chúng ta không thể bị ảnh hưởng bởi điều này và trở nên mất lý trí được.

Qua cuộc trò chuyện của tôi với học viên này, anh ấy đã thức tỉnh và ngộ ra vấn đề này. Tôi chia sẻ điều này ra để vạch trần tà ác. Tôi hy vọng các bạn đồng tu sẽ không bị tà ác lừa gạt. Vì sự hữu hạn trong tầng thứ và trong sự hiểu biết của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng hoặc không phù hợp.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/23/138599.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/16/不要再上邪恶的当-270990.html

Đăng ngày 02-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share