Bài viết của Chen Zhenghong

[MINH HUỆ 05-11-2008] Ngày 4 tháng 11 năm 2008, một ngày sau khi chủ tịch của Hiệp Hội Quan Hệ Các Vấn Đề Đài Loan có trụ sở tại Trung Quốc, ông Chen tới Đài Loan, khoảng 3000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một nhóm luyện công lớn trước Cổng Đài Tự Do ở Đài Bắc. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi Chen Yunlin và phái đoàn 45 quan chức ĐCSTQ của ông nhân cơ hộ viếng thăm Đài Loan để rút khỏi ĐCSTQ.

2008-11-4-tw-practice-01--ss.jpg

2008-11-4-tw-practice-02--ss.jpg
Khoảng 3000 học viên đã tham dự nhóm luyện công trước Cổng Đài Tự Do ở Đài Bắc

Luyện công tập thể và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Luyện công tập thể là một trong những hình thức tu luyện mà Sư Phụ đã đưa ra cho các học viên Pháp Luân Công. Đài Loan có nhiều học viên hơn bất cứ quốc gia nào ngoài Trung Quốc, và nhiều nhóm luyện công quy mô lớn đã diễn ra ở đó, thể hiện sự hài hoà và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với thế giới.

2008-11-4-tw-practice-23--ss.jpg
Ngày 15 tháng 11 năm 2003, 10 000 người đã luyện công trước văn phòng chủ tịch nước là một phần trong những hoạt động ủng hộ một vụ kiện cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới Đài Loan vào tháng 4 năm 1995. Người dân từ mọi tầng lớp xã hội đã bắt đầu tu luyện, bao gồm giáo sư đại học, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, quân đội, cảnh sát, nông dân, doanh nhân, sinh viên, người nội trợ, và vân vân. Hơn 1000 địa điểm luyện công trải khắp trên 300 thị xã và thị trấn trên khắp Đài Loan đã được thiết lập, cũng như hơn 12 địa điểm luyện công trên những huyện đảo của Đài Loan như là Penghu, Jinmen và Mazu.

Hơn 13 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến tới mọi ngóc ngách của Đài Loan và đang thịnh vượng phát triển. Số lượng học viên đang liên tục tăng lên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể được nhìn thấy ở khắp nơi không chỉ trong công viên vào buổi sang, mà còn trong nhiều phòng ban chính phủ và các trường trung học, đại học. Pháp Luân Đại Pháp nổi tiếng là có thể tăng cường sức khỏe và thanh lọc trí tuệ tư tưởng của con người. Môn pháp đã nhận được sự hưởng ứng khen ngợi và đánh giá cao từ các quan chức chính phủ Đài Loan ở các cập khác nhau và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân từ mọi tầng lớp xã hội.

Những bức ảnh sau chỉ ra một vài nơi luyện công tập thể quy mô lớn ở những địa điểm khác nhau ở Đài Loan:

2008-11-4-tw-practice-03--ss.jpg

Luyện công tập thể ở quảng trường Chung Cheng

2008-11-4-tw-practice-04--ss.jpg
Các học viên ở Kaoshiung được mời biểu diễn các bài công pháp trong lễ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 100 ngày thành lập trường tiểu học Neimen

2008-11-4-tw-practice-05--ss.jpg

Pháp Luân Công trở thành trung tâm trong hội thể thao thành phố Taian

2008-11-4-tw-practice-06--ss.jpg
Luyện công tập thể trước toà thị chính tỉnh Penghu

2008-11-4-tw-practice-07--ss.jpg
Luyện công để giới thiệu Pháp Luân Công ở Lễ hội trẻ em quốc tế Ilan vào năm 2000

2008-11-4-tw-practice-08--ss.jpg
Ngày 18 tháng 3 năm 2005, một phóng viên truyền hình quốc gia nước Ý đã ghi hình các học viên đang luyện công buổi sáng ở Hualien

2008-11-4-tw-practice-09--ss.jpg
Các học viên ở Chungli đã biểu diễn các bài công pháp tại cuộc gặp gỡ ở trường thể thao vào năm 2005

2008-11-4-tw-practice-10--ss.jpg
Ngày 13 tháng 5 năm 2006, 1000 người đã luyện công trườc toàn thị chính thành phố Đài Bắc để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

2008-11-4-tw-practice-11--ss.jpg
Luyện công trước toà nhà kỷ niệm Chung Cheng trong Pháp Hội Đài Loan năm 2000

2008-11-4-tw-practice-12--ss.jpg
Luyện công trước văn phòng chủ tịch vào ngày lễ năm mới năm 2002

2008-11-4-tw-practice-13--ss.jpg
Các học viên lập thành ba chữ Trung Quốc: Chân Thiện Nhẫn và chữ tiếng anh “Pháp Luân Đại Pháp để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2002

2008-11-4-tw-practice-14--ss.jpg
Các học viên xếp chữ Trung Quốc “Chính Pháp” và “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002

2008-11-4-tw-practice-15--ss.jpg
Ngày 18 tháng 7 năm 2004, 1500 học viên xếp chữ Trung Quốc “Pháp Chính Thiên Địa”

2008-11-4-tw-practice-16--ss.jpg
Ngày 8 tháng 1 năm 2005, luyện công ở quảng trường Đài tưởng niệm Chung Cheng

2008-11-4-tw-practice-17--ss.jpg
Ngày 15 tháng 5 năm 2005, khoảng 3500 học viên xếp thành chữ Trung Quốc “ Chân Thiện Nhẫn” và đồ hình Pháp Luân, mặc dù trời mưa, để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới

2008-11-4-tw-practice-18--ss.jpg
Ngày 25 tháng 12 năm 2005, 4000 học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân

2008-11-4-tw-practice-19--ss.jpg
Ngày 25 tháng 12 năm 2005, 4000 học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân để kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp thế giới

2008-11-4-tw-practice-20--ss.jpg
Ngày 13 tháng 5 năm 2007, 5000 học viên đã luyện công thành một nhóm lớn ở quảng trường đài tưởng niệm Chung Cheng ở thành phố Đài Bắc

2008-11-4-tw-practice-21--ss.jpg
Ngày 13 tháng 5 năm 2007, 5000 học viên xếp thành chữ Trung Quốc “Ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới” để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng

2008-11-4-tw-practice-22--ss.jpg
Ngày 1 tháng 12 năm 2007, khoảng 4000 học viên tập trung tại làng mới Chunghsing ở tỉnh Nantou


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/5/189273.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/6/102041.html
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share