Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại

[MINH HUỆ 04 – 01 – 2013] Lời bình của Sư phụ ở bài viết của ban biên tập Minh Huệ “Chư vị là người tu luyện chăng?” và những vấn đề được đề cập đến trong bài là một lời nhắc nhở đối với mỗi học viên. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta đều nên suy ngẫm. Tại sao, khi mà Chính Pháp đã tiến triển cho đến ngày hôm nay, tà ác vẫn dám tùy tiện tấn công Minh Huệ Net? Hơn nữa, tại sao thậm chí một số học viên còn đang tham gia vào việc đó? Chúng ta có đang thật sự nhìn nhận Minh Huệ Net từ quan điểm của Sư phụ và Chính Pháp không? Chúng ta có đang thật sự bảo vệ và phối hợp với Minh Huệ Net từ phương diện tu luyện Chính Pháp không?

Minh Huệ là một trang web tin cậy mà Sư phụ kiến lập cho các đệ tử Đại Pháp

Khác với bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, Minh Huệ là một trang web tin cậy mà Sư phụ kiến lập cho các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới trong thời kỳ bức hại này, đặc biệt là cho các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc. Các đệ tử Đại Pháp đã trải qua thời kỳ tà ác nhất của cuộc đàn áp có lẽ vẫn còn nhớ những kinh văn giả đã đầu độc các học viên được lưu truyền tràn lan trong những năm tà ác bức hại đó. Tuy nhiên, khi các học viên đối mặt với những khảo nghiệm trọng đại, Sư phụ không thể nói với họ. Nhằm kiến lập Minh Huệ thành một trang web tin cậy, Sư phụ đã đăng ảnh của Ngài, “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới”, trên trang web vào ngày 19 tháng 01 năm 2000. Đó là lần đầu tiên mà các đệ tử Đại Pháp nhận được thông tin chính xác về Sư phụ từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp vào tháng 07 năm 1999. Vào ngày 22 tháng 05 năm 2000, Sư phụ đăng bài kinh văn đầu tiên sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, “Tâm Tự Minh”. Vào ngày 15 tháng 06 cùng năm, Sư phụ thông báo đến tất cả các học viên Đại Pháp trên thế giới như sau:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net. Tôi đăng ảnh và bài ‘Tâm Tự Minh’ trên Minh Huệ Net, mục đích là để chư vị dựng lập một website đáng tin cậy.” (Trích trong “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ ngày 22 tháng 07 năm 1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15 tháng 06 năm 2000)

Từ khi tà ác bắt đầu bức hại, các kinh văn mới của Sư phụ chỉ được đăng trên Minh Huệ. Các trang web khác được lập bởi các đệ tử Đại Pháp chỉ có thể đăng lại các kinh văn. Trong thập kỷ qua, Sư phụ đã đặc biệt chú ý tới sự vận hành của Minh Huệ và chỉ ra phương hướng cho Minh Huệ:

“Sư phụ rất quan tâm đến tất cả các loại trang web của đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là Minh Huệ Net do các đệ tử ở Bắc Mỹ bảo trì. Nếu có bất kỳ nội dung nào không phù hợp được đăng tải trên Minh Huệ, Sư phụ sẽ giúp sửa nó.” (Trích trong “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22 tháng 07 năm 1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15 tháng 06 năm 2000)

Minh Huệ quả thực là một biểu hiện cho sự nhọc tâm của Sư phụ.

Minh Huệ là không thể thay thế trong Chính Pháp

Sư phụ cũng nói với chúng ta:

“Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại” (“Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm”)

Với sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ, trong thập kỷ qua, Minh Huệ Net đã đóng một vai trò quan trọng trong việc vạch trần tà ác, trợ Sư Chính Pháp, và cứu độ chúng sinh.

Minh Huệ Net đã lập nên một phương thức liên lạc đặc thù với các học viên ở Trung Quốc, và luôn truyền tải thông tin mắt thấy tai nghe về tình hình bị bức hại của các học viên ở Trung Quốc. Trang web đã phơi bày việc tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp và trấn áp tà ác một cách hiệu quả. Trang web cũng cung cấp một môi trường tu luyện độc đáo cho các học viên trên khắp thế giới. Các đệ tử Đại Pháp từ khắp thế giới có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trong môi trường này, từ việc học Pháp và tu luyện tâm tính, giảng thanh chân tướng, thành lập các điểm sản xuất tài liệu, đến các vấn đề an ninh kỹ thuật. Nội dung trên Minh Huệ Net bao gồm tất cả các phương diện của tu luyện Chính Pháp. Các bài viết trên Minh Huệ qua thời gian đã phản ánh tiến trình Chính Pháp, những việc các học viên nên làm vào mỗi thời kỳ, và các học viên nên xem xét các vấn đề khác nhau như thế nào. Nó đã giúp cho việc hồng truyền Pháp trở nên ổn định. Trong ba trích dẫn dưới đây từ “Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm”, Sư phụ đã truyền đạt rằng Minh Huệ Net là không thể thay thế:

“Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt.”

“…Minh Huệ Net làm cho đến hôm nay, quả thực rất xuất sắc. Từ tác dụng mà xét, có sức mạnh vạch trần bức hại của tà ác, nhất là mấy năm gần đây, từ khi bức hại bắt đầu trở đi; cũng kịp thời phản ánh tình huống chân thực của trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp; đồng thời cũng khởi tác dụng liên thông giữa các học viên với nhau. Dẫu là ở Trung Quốc cũng vậy, ở bên ngoài Trung Quốc cũng vậy, vô luận là ở địa phương nào, các học viên đều có thể tiến hành giao lưu thông qua Minh Huệ Net; khiến đệ tử Đại Pháp có thể có được cửa sổ [giao lưu] như thế trong tu luyện; giữa [đệ tử] với nhau có thể kịp thời biết được tình huống tu luyện chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, khởi tác dụng câu thông với nhau một cách gián tiếp…”

“Giả dụ như thiếu đi một kênh thông tin khác nào đó, thì một kênh thông tin khác có thể thay thế; [còn nếu] không còn Minh Huệ Net nữa, thì không kênh thông tin nào thay thế nổi; do đó tôi nói rằng Minh Huệ Net không những cần phải làm, mà còn cần làm cho tốt.”

Giữ nhận thức chính diện về Minh Huệ Net

Sư phụ giảng:

“Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có thể làm theo những yêu cầu của Sư phụ mà giữ nhận thức chính diện về Minh Huệ hay không cũng là một khảo nghiệm về mức độ tín Sư tín Pháp của chúng ta.

Đối với những vấn đề trọng đại, các học viên cần xem thái độ của Minh Huệ Net

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Trích trong “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15 tháng 06 năm 2000)

Những vấn đề nào được xem là quan trọng? Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở trong các bài kinh văn của Ngài là chúng ta phải làm tốt ba việc, phát chính niệm, học Pháp tốt, và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Trong tất cả các việc chúng ta làm, thì ba việc này là quan trọng nhất. Ví dụ, khi học Pháp, chúng ta phải học các bài kinh văn mới của Sư phụ được đăng trên Minh Huệ Net. Bất kỳ “kinh văn” nào khác mà không giống với các kinh văn được đăng tải trên trang Minh Huệ đều là giả, và đang phá hoại Pháp. Một ví dụ khác là phát chính niệm. Minh Huệ nói rằng các học viên nên phát chính niệm trong bốn giờ toàn cầu mỗi ngày. Đây được xem là một vấn đề quan trọng. Bất cứ điều gì trái ngược với điều này được xem là phá hoại Pháp. Về giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, trong vài năm qua Minh Huệ đã cung cấp các loại tài liệu giảng chân tướng với nội dung phong phú, đa dạng. Cách trình bày cũng rất chuyên nghiệp và bắt mắt. Về việc thành lập các điểm sản xuất tài liệu, Minh Huệ Net cũng trình bày mô hình thành lập các điểm tài liệu quy mô nhỏ “như hoa nở khắp nơi” qua những liên kết trực tiếp với Minh Huệ. Minh Huệ Net cũng đăng một số lượng lớn bài viết liên quan đến việc thành lập, duy trì, và vận hành an toàn của các điểm sản xuất tài liệu. Chúng ta nên làm theo tất cả những điều này như một phần trong tu luyện Chính Pháp của chúng ta. Tình thế Chính Pháp sẽ thay đổi trong các giai đoạn khác nhau. Minh Huệ Net cũng theo vậy mà điều chỉnh trọng tâm và đường hướng dựa theo những thay đổi trong Chính Pháp. Chúng ta nên hiểu điều này và làm theo. Chúng ta nên rõ ràng giữ nhận thức chính diện về Minh Huệ và nhận ra việc tà ác tấn công trang web, và ảnh hưởng phá hoại của nó đối với các học viên.

Giữ nhận thức chính diện về các bài viết trên Minh Huệ

Sư phụ nói với Ban biên tập Minh Huệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2000:

“Trên trang web Minh Huệ có những bài viết chính diện chân chính chiểu theo yêu cầu, chỉ đạo người tu luyện tại tình huống trước mắt thì giảng chân tướng thế nào và quy chính theo Pháp thế nào.” (Giải thể tà ác, tạm dịch)

Trong tu luyện Chính Pháp suốt thập kỷ qua, Minh Huệ đã làm theo những yêu cầu của Sư phụ và thành lập một cửa sổ liên lạc rất tốt cho các học viên trên khắp thế giới. Ngoài việc đăng tải bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên hải ngoại, và trong những năm vừa qua đã tổ chức Pháp hội trên Internet hàng năm cho các học viên ở Trung Quốc, Minh Huệ Net còn đăng bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên trên khắp thế giới mỗi ngày. Mỗi bài viết được lựa chọn kỹ càng, ghi lưu lại con đường từ người thành Thần mà các học viên bước đi dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp. Nó cũng phản ánh trạng thái tu luyện của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp. Nó tạo điều kiện cho các học viên cùng nhau đề cao. Các học viên đọc các bài viết trên Minh Huệ thường cảm thấy việc chia sẻ giúp hiểu Pháp sâu hơn, và đồng thời cũng rèn luyện chúng ta. Nhiều lần, khi đối mặt với thử thách và vấn đề khó xử, tôi đã lên Minh Huệ đọc bài chia sẻ của các đồng tu, tôi thấy tâm mình tràn đầy thiện và từ bi, và có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả những vướng mắc của mình. Đọc các bài viết trên Minh Huệ thường tăng cường chính niệm của các học viên, tăng cường ý chí tu luyện tinh tấn của các học viên, và tiêu trừ các quan niệm người thường để giúp chúng ta cứu được thêm nhiều chúng sinh. Những học viên kiên định bước đi trên con đường Chính Pháp đều là những đọc giả và người ủng hộ trung thành của Minh Huệ.

Sư phụ cũng xác nhận việc đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang Minh Huệ, Ngài giảng:

“Hãy học Pháp nhiều vào, hãy đọc những bài viết giữa các học viên đăng trên Minh Huệ Net lẫn nhau, thật sự rất tốt, quả thực rất thành thục, có những bài viết rất tốt, hãy đối chiếu đối chiếu xem chư vị rốt cuộc là sai kém ờ đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Giữ nhận thức chính diện về các bài viết trên Minh Huệ có quan điểm khác với của bạn

Các bài viết trên Minh Huệ là chia sẻ kinh nghiệm của các học viên. Không tránh khỏi việc một số bài viết không thể phản ánh sự hiểu Pháp đầy đủ, hoặc là các học viên có các thể ngộ về Pháp khác nhau. Điều này là bình thường. Dù tầng tu luyện của một học viên cao như thế nào, người đó cũng không thể thấy được những nguyên lý tối hậu của vũ trụ là gì và Pháp tối hậu là gì. Dù tầng thứ hiện tại của một người cao bao nhiêu, vẫn luôn có tầng thứ cao hơn và những nguyên lý Pháp cao hơn điều mà người đó đã ngộ được. Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta:

 “… Các tầng khác nhau có Pháp của các tầng khác nhau, Pháp của mỗi một tầng không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ; nhưng Pháp của mỗi một tầng có tác dụng [làm Pháp lý] chỉ đạo tại mỗi một tầng.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Là những học viên đang chân chính tu luyện trong Pháp, đọc các bài viết trên Minh Huệ cho chúng ta lời khuyên trong những phương diện mà các học viên khác làm được tốt. Đồng thời, chúng ta có thể so sánh với hành động và suy nghĩ của bản thân mình để loại bỏ những thiếu sót và đề cao. Khi chúng ta thấy điều gì không phù hợp trong quan điểm của các học viên, chúng ta nên thiện ý chia sẻ với ban biên tập Minh Huệ. Khi ý kiến hoặc bài viết của chúng ta không được chấp thuận, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội đề cao và nâng cao thể ngộ của chúng ta từ quan điểm của Pháp. Đó là vì quan điểm đó không phù hợp với các tiêu chuẩn của Pháp, hay là vì khi bài viết được viết, tâm của học viên đã không hoàn toàn thuần tịnh, v.v. Chúng ta nên xem đây là một cơ hội và động lực để đề cao.

Khi một bài viết trên Minh Huệ không phù hợp với quan điểm riêng của một người hoặc bài viết của một người không được chấp thuận, nếu người đó trở nên oán giận và than phiền hay thậm chí đứng về phía đối lập để tấn công Minh Huệ, đây đều là những trạng thái không đúng, và các học viên này sẽ bị tà ác lợi dụng và trở thành công cụ cho tà ác.

“Có một số học viên trong tu luyện mãi vẫn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu, hướng ngoại mà nhìn: ai đối đãi với mình không tốt, ai nói lời khó nghe, ai quá như người thường, ai cứ luôn làm khó cho mình, ý kiến của mình cứ luôn không được chọn lấy; vì thế mà không làm bất kể việc gì của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp nữa, thậm chí với tức giận mà không tu nữa. Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị?” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2009])

Là những đệ tử Đại Pháp, dù đối mặt với tình huống nào, chúng ta nên luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ và hướng nội vô điều kiện, để chúng ta có thể đề cao từ quan điểm của Pháp. Đây là con đường duy nhất để trở về với bản nguyên của sinh mệnh chúng ta.

Các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm hỗ trợ, bảo vệ, và phối hợp với Minh Huệ Net

Sư phụ đã có vài nhận xét về những vấn đề này:

“Tác dụng trong giảng thanh chân tướng của Minh Huệ là không [gì] có thể thay thế, là cửa sổ quan trọng nhất nơi chúng ta đăng xuất ra chân tướng cuộc bức hại, cũng như hình thế về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Là việc của đệ tử Đại Pháp, thì mọi người cần phối hợp cho tốt.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

“Vì vậy dù thế nào đi nữa, chư vị đều cần làm Minh Huệ cho tốt hơn; ngoài ra cần chú ý an toàn, chú ý bảo mật đối với tà ác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

“…Kỳ thực Sư phụ muốn làm gì, thì đó là cần thiết cho Chính Pháp vô lượng các thiên thể.” (Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’)

“Làm người học viên, cần trợ Sư Chính Pháp, chỉ có thể làm sao viên dung cho tốt với [những gì] Sư phụ cần, thì mới là [điều] chư vị nên làm…” (Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’)

Là đệ tử Đại Pháp, bảo vệ và phối hợp với Minh Huệ theo những yêu cầu của Sư phụ không chỉ là trách nhiệm của Ban biên tập Minh Huệ, đó cũng là điều mà mỗi học viên nên làm trong tu luyện. Có các phương diện khác nhau của việc hỗ trợ, bảo vệ, và phối hợp với Minh Huệ, ví dụ:

1. Không lan truyền những kinh văn giả mà không được đăng trên Minh Huệ Net

Sư phụ nói với Ban biên tập Minh Huệ vào ngày 30 tháng 11 năm 2000:

“Nếu tôi làm gì công khai hay có kinh văn mới, nhất định sẽ đăng lên trang web Minh Huệ (Minghui). “Kinh văn” không được phát hành trên trang web Minh Huệ nhất định là giả. Tất cả những ai đang lưu truyền loại “kinh văn” đó, cần phải tra xem kinh văn giả đó bắt nguồn từ đâu và phơi bày tà ác.” (Giải thể tà ác)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nghiêm khắc tuân theo những yêu cầu của Sư phụ, chỉ đọc và lưu truyền những kinh văn mới của Sư phụ được đăng trên Minh Huệ. Tất cả những kinh văn khác không được đăng trên Minh Huệ Net đều là giả, chúng ta nên nghiêm túc cảnh cáo những học viên lưu truyền chúng, tiêu hủy những kinh văn giả này ngay lập tức, và ngừng lưu truyền chúng. Đồng thời, chúng ta nên tìm nguồn gốc của bài giảng giả và phơi bày chúng với Ban biên tập Minh Huệ. Tất cả chúng ta nên bắt đầu từ bản thân mình và không cấp môi trường cho bất kỳ kinh văn giả nào lưu truyền.

2. Đối với những vấn đề quan trọng, các học viên phải chú ý cẩn thận tới thái độ của Minh Huệ

Trừ những trang web mà Sư phụ xác nhận và Ban biên tập Minh Huệ giới thiệu, các trang web do các học viên lập ra chỉ nên dùng tài liệu từ Minh Huệ. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng các trang web khác không lệch khỏi những yêu cầu của Pháp, để chúng có thể vận hành tốt trong việc giảng chân tượng và cứu độ chúng sinh, từ đó có thể thiết lập uy đức. Đối với những trang web của tà ác, chúng ta không nên nghe, đọc, tin theo, hay lưu truyền chúng. Tất cả chúng ta nên cố gắng hết sức để bảo vệ danh tiếng của Minh Huệ.

3. Vạch trần bức hại và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của chúng ta trên Minh Huệ

Sư phụ giảng:

“Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Chúng ta nên kịp thời phơi bày chính xác tình hình bức hại ở địa phương đến Minh Huệ. Chúng ta nên chia sẻ với các học viên khác trên Minh Huệ về kinh nghiệm tu luyện và những bài học mà chúng ta rút ra được, và chúng ta nên tích cực tham gia vào những việc mà Minh Huệ Net gợi ý cho các học viên. Nếu chúng ta tìm thấy bất cứ vấn đề nào trên Minh Huệ, chúng ta nên kịp thời phản hồi và đề xuất.

4. Làm việc đề thiết lập những điểm sản xuất tài liệu và nhận thức đúng đắn Minh Huệ

Chúng ta nên cố gắng hết sức để giúp các học viên thiết lập thêm những điểm sản xuất tài liệu với liên kết trực tiếp với Minh Huệ. Bằng cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng các học viên có thể truy cập các bài viết trên Minh Huệ một cách độc lập. Đối với những vùng mà không thể thực hiện theo cách này, thì hiện tại chúng ta tạm thời nên cố gắng hết sức để truyền tải các thông tin quan trọng từ Minh Huệ đến những học viên ở đó nhằm tránh việc họ bị tà ác lợi dụng vì thiếu sự truy cập Minh Huệ.

Hỗ trợ, bảo vệ, và phối hợp với Minh Huệ bao gồm nhiều phương diện khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp, để làm được tốt điều này, chúng ta nên học Pháp nhiều hơn. Chúng ta sẽ làm được tốt miễn là chúng ta tuân theo những yêu cầu của Pháp. Sư phụ giảng:

“Đồng thời về trạng thái tu luyện cá nhân cũng không thể phóng túng; là vì bản thân chư vị làm tốt rồi, tu tốt rồi, [thì] Minh Huệ mới có thể làm tốt hơn, xuất sắc hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Kết luận

Là những đệ tử Đại Pháp chân chính, chúng ta nên làm theo hướng dẫn của Sư phụ vô điều kiện và dùng chính niệm để xem xét Minh Huệ Net. Chúng ta nên duy trì trang web cùng với các học viên làm việc trực tiếp cho Minh Huệ. Đây là để phối hợp với Minh Huệ Net, và cũng là trợ Sư Chính Pháp. Tuy nhiên, nếu bị dẫn động bởi những quan niệm người thường, và có bất kỳ điều gì đối nghịch lại Minh Huệ Net, sẽ gây ra tác dụng tiêu cực và làm cho tà ác vui mừng; đây là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên loại bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/4/站在法的基点上看待明慧网-267446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/17/137151.html

Đăng ngày 5-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share