Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Qiqihar

[MINH HUỆ 03-09-2008] Một vài học viên trong vùng chúng tôi không tìm được việc làm hoặc họ không làm việc trong hoàn cảnh không thoải mái trong một thời gian lâu, hay trong công việc họ có bất đồng nào đó với đồng nghiệp của họ và đồng nghiệp của họ đã báo họ với cảnh sát, điều này can nhiễu nghiêm trọng đến cuộc sống của cá nhân họ và tu luyện. Tôi nghĩ chúng ta cần phải thảo luận xem chúng ta có những chấp trước mà chúng ta chưa nhận ra về phương diện việc làm hay không, và xem xem chúng ta có xử lý đúng đắn quan hệ giữa công việc và tu luyện không. Sư Phụ nói:

” Rất nhiều học viên chỉ hiểu rằng luyện công và học Pháp là tu luyện. Đúng thế, đó là một [phương] diện tiếp xúc trực tiếp với Pháp. Nhưng khi chư vị thực tu bản thân mình, thì những gì chư vị tiếp xúc [ở] xã hội chính là hoàn cảnh tu luyện của chư vị. Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được. Cuối cùng [khi] đã vượt qua; Sư phụ an bài cho chư vị con đường như vậy, [và] chư vị đã đi qua như thế nào? Đến cuối cùng thì đều sẽ không thể không xét đến. Trong quá trình tu luyện, với những việc ấy, cũng không thể không xét đến; vậy nên dẫu là sự việc gì thì cũng không được coi nhẹ. Còn nói về ‘thuận tiện’, người [đi] tu luyện có thể không xuất gia, không vào núi sâu, không thoát ly thế tục; nhưng [nếu] giảng từ một phương diện khác, hết thảy thứ ấy lại tạo thành một khó khăn khác; chư vị cần phải thực thi tốt mọi thứ, phương diện nào cũng phải làm tốt, [thì] chư vị mới bước vượt lên được.” (“Giảng Pháp tại Canada 2006”).

Các đệ tử Đại Pháp phải là những người tốt cho dù họ ở bất cứ đâu, và họ phải làm tốt công việc của họ để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi nhớ Sư Phụ đã nói trong “ Giảng Pháp cho các học viên Úc châu” rằng một vài học viên đã quyết định mục đích của họ là tu luyện chứ không phải làm việc, do vậy họ đã không làm tốt công việc với tư cách là nhân viên trong một công ty mà một bạn đồng tu làm chủ. Các học viên Đại Pháp tu luyện bản thân trong xã hội, và không được khác biệt với những người khác bằng những hành xử không bình thường. Chúng ta chỉ hành động với những tiêu chuẩn đạo đức cao, mẫu mực trong công việc và trong những liên hệ giao tiếp xã hội khác.

Một vài học viên có một nhận thức sai lầm rằng ba điều là quan trọng và công việc là không quan trọng; làm ba điều là tu luyện, và công việc không phải là tu luyện, và họ chủ định tách công việc ra khỏi tu luyện. Công việc của chúng ta mang lại cho chúng ta thu nhập, và chúng ta có thể thăng tiến đề cao bản thân trong môi trường công việc. Nếu không làm sao chúng ta có thể tu luyện đây? Một vài học viên làm việc trong những công ty tư nhân đã vội vàng nói với khách hàng về Pháp Luân Công trước cả khi họ thành thạo những kỹ năng công việc của họ. Mong muốn sốt sắng cứu người của họ thật đáng khâm phục, nhưng sẽ tốt hơn nếu ngoài việc tu luyện tất cả chúng ta có thể xử lý tốt công việc của chúng ta, như vậy chúng ta có thể cứu nhiều người hơn và đề cao thăng tiến bản thân chúng ta trong quá trình.

Theo như tôi hiểu, một phần lý do mà chúng ta tu luyện trong người thường là để chúng ta có thể triển hiện bản thân chúng ta cho con người trong xã hội và đồng thời giúp đỡ họ, như vậy là chúng ta có thể biểu lộ ra những vẻ đẹp vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và do vậy sẽ cứu nhiều chúng sinh hơn. Mọi thứ mà chúng ta làm sẽ là một tham chiếu để lại cho thế hệ sau, nên những hành vi ứng xử của chúng ta nên có sự hài hoà với khung thể đại khung, từ tầng thứ vi quan tới hồng quan, và với con đường người thành thần. Chúng ta phải thực sự coi trọng công việc làm của chúng ta, ngay cả khi đó chỉ là một công việc ngắn hạn hay tạm thời. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp, và chúng ta đại diện cho hình ảnh của Đại Pháp ở một mức độ nào đó, và con người sẽ hiểu Đại Pháp qua lới nói và hành động của chúng ta. Điều này liên qua rất nhiều đến vấn đề họ có được cứu hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/3/185209.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/18/100759.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share