Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-01-2013]

Hàng năm, Ban biên tập Minh Huệ Net đều sắp xếp và đăng tải những tấm thiệp và lời kính chúc gửi tới Sư Phụ Lý Hồng Chí nhân dịp năm mới. Rất nhiều lời chúc đến từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như những người không tu luyện ở trong và ngoài nước Trung Quốc. Những tấm thiệp và lời chúc từ Trung Quốc đến từ gần như tất cả các vùng miền, tầng lớp và các ngành nghề trong xã hội. Mỗi tấm thiệp có thể đại diện cho một địa phương, một công ty, một nhóm học Pháp, một gia đình, hay một cá nhân. Những lời chúc từ Trung Quốc được gửi tới Minh Huệ bằng phần mềm chống phong tỏa Internet.

Việc đăng tải thiệp chúc mừng trên Minh Huệ bắt đầu từ năm 2002, tính cho đến nay đã được hơn 10 năm. Ban biên tập phân loại và đăng tải những tấm thiệp và lời chúc mừng chân thành này vào các dịp đầu năm mới. Qua những lời chúc mừng này, có thể thấy được các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc có một niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại pháp và họ vẫn liên tục giảng rõ sự thật bất chấp cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 13 năm qua. Ngày càng có nhiều người đã biết được sự thật và thậm chí có nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Những lời chúc mừng này đã cho chúng ta thấy niềm tin thuần chính của các đệ tử Đại Pháp và động lực mạnh mẽ từ những bài giảng đạo lý của Sư phụ.

Lời cảm ơn chân thành từ các học viên tại Trung Quốc

Các học viên thuộc một nhóm học Pháp ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Họ nói: “Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi. Chúng con sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ, tận dụng tốt thời gian, hướng nội, phối hợp tốt, tu luyện tinh tấn, cứu thêm nhiều chúng sinh  và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng con. Cảm ơn Sư phụ vì sự cứu độ của Ngài!”

Một học viên từ thị trấn Mục Gia Dục, huyện Mật Vân, Bắc Kinh, nói: “Trong năm vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Phật Pháp mà Sư phụ truyền, đệ tử đã tìm thấy các chấp trước của mình. Đệ tử đang không ngừng tịnh hóa tâm trí theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong khi làm ba việc. Chân – Thiện – Nhẫn là những nguyên lý của cuộc sống mà Sư phụ đã ban cho chúng đệ tử. Sư phụ đã làm mọi thứ cho đệ tử, Sư phụ thật vất vả! Đệ tử xin kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Mong Ngài sẽ sớm quay lại Bắc Kinh. Cảm tạ Sư phụ vì ơn cứu độ từ bi của Ngài! Đệ tử sẽ làm tốt 3 việc!”

Các học viên ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã viết: “Trong khoảng thời gian quý báu mà Sư Phụ đã kéo dài ra cho chúng con bằng sự gánh chịu vĩ đại, là đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp, chúng con sẽ hướng nội, tu luyện bản thân tốt, đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp, hoàn thành thệ ước tiền sử, cứu thêm nhiều chúng sinh và trở về nhà cùng Ngài! ”

Các học viên từ ba nhóm học Pháp ở quận Quan Độ, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã viết: “Sư phụ tôn kính của chúng con đã tạo ra một hy vọng mới cho tất cả chúng sinh bằng sự gánh chịu và nỗ lực vĩ đại của Ngài. Không từ ngữ nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của chúng sinh. Chúng con sẽ theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc và trở về nhà cùng Ngài! ”

Lời chúc mừng từ các Sở Công An, Quân đội, Tư pháp, Giáo dục và từ khắp các giai tầng của Trung Quốc

Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc có ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và trong khắp các cơ quan nhà nước. Họ đều gửi lời chúc mừng đến Sư phụ nhân dịp năm mới.

Một học viên trong lực lượng quân đội thuộc quân khu Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã viết: “Trong hơn mười năm tu luyện, Sư Phụ đã chăm sóc con trong suốt những thời kỳ khó khăn, đặt định cho con một con đường quang minh để đi tới tương lai vĩnh cửu, cũng như đã ban cho con nhiều điều tuyệt vời nhất. Con sẽ chỉnh lại tất cả các suy nghĩ của mình dựa trên Đại Pháp, chứng thực Pháp bằng chính niệm và cứu độ chúng sinh. Chỉ khi đó con mới không phụ sự cứu độ gian khổ của Sư phụ, không hổ danh là một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp và có thể quay trở về cùng Sư Phụ “.

Một học viên trong ngành tư pháp tỉnh Sơn Đông đã viết: “Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Đệ tử đã bước đi trên con đường tu luyện dưới sự từ bi vĩ đại của Sư phụ trong hơn 10 năm qua. Đệ tử không sao có thể báo đáp ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Điều duy nhất đệ tử có thể làm là làm theo những điều Sư phụ truyền dạy, trân quý Pháp, trân quý mọi thứ trong tu luyện và tinh tấn trong Đại Pháp.”

Một học viên trong ngành giáo dục ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã viết: “Thời gian trôi thật nhanh. Chẳng mấy chốc tuyết lại rơi đầy. Trong thời khắc từ biệt năm cũ và đón chào năm mới, chúng con rất nhớ Sư phụ! Ngài thật vất vả! Con sẽ đề cao bản thân, tận tâm tận sức làm 3 việc để đền đáp sự từ bi vô hạn của Sư phụ.”

Một học viên từ Ngân hàng Nhân dân viết, “Nhìn lại con đường đệ tử đã đi, đều có sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ. Sư phụ đã vớt đệ tử lên từ địa ngục và tịnh hóa đệ tử bằng Phật Pháp. Tất cả những gì đệ tử có là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Chỉ có đồng hóa với Đại Pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử, đệ tử mới không phụ ơn cứu độ từ bi của Sư Phụ! ”

Các học viên bị bắt giam trái phép kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Có vô số học viên đang bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động, trung tâm tẩy não và trung tâm giam giữ kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngay cả khi bị giam cầm, các học viên vẫn giữ vững niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Các học viên đang bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh đã viết: “Xin Sư phụ đừng lo lắng. Mặc dù bị giam cầm nhưng niềm tin của chúng con vào Sư phụ và Đại Pháp quyết không lay chuyển. Nó sẽ không thể ngăn cản chúng con đi theo Sư Phụ và trở về nhà cùng Ngài, nó cũng sẽ không thể ngăn cản chúng con làm những gì chúng con muốn làm. Một đệ tử Đại pháp chân chính là vàng ròng bất kể người đó đang ở đâu.”

Các học viên mới và những người hiểu chân tướng kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ

Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc hiểu ra vẻ đẹp và sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp nhờ những nỗ lực giảng chân tướng của  các học viên. Các học viên mới cũng đang không ngừng bước đi trên con đường tu luyện và được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Nhân dịp năm mới, các học viên mới và những người hiểu chân tướng cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới Sư phụ.

Một học viên ở tỉnh Cát Lâm đã viết: “Con bắt đầu tu luyện cách đây ba năm. Từ một người đầy bệnh tật, con đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh. Con xin chân thành tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự từ bi của Sư phụ. Con sẽ cố gắng làm việc không mệt mỏi để bắt kịp tiến trình chính Pháp và quay trở về cùng Sư phụ.”

Một nhân viên tư pháp tại tỉnh Hải Nam đã viết: “Chân thành tạ ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý! Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ sẽ sớm tan rã và bị hủy diệt. Chúng con hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu được sự thật, không bị ĐCSTQ lừa dối và chọn lựa cho mình một tương lai tươi sáng!”

Kết luận

Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đề cao giá trị đạo đức và nâng cao tâm tính. Môn tu luyện này có bài công pháp nhẹ nhàng và phù hợp với con người hiện đại. Những người chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm được sự cải thiện về thể chất và tinh thần cũng như các giá trị đạo đức. Vì đã được tự thân trải nghiệm nên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc luôn kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, ngay cả khi họ bị bức hại tàn bạo. Trong suốt những năm qua, họ liên tục giảng rõ sự thật cho mọi người và lật tẩy sự dối trá của ĐCSTQ. Những thiệp chúc mừng đến từ trong và ngoài nước Trung Quốc này thể hiện niềm tin vững chắc vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết được sự thật và nhận được phúc lành của Đại Pháp nhân dịp năm mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/2/贺词贺卡谢师恩-267336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/3/136930.html

Đăng ngày 7-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share