Bài viết của một học viên Phần Lan

[MINH HUỆ 15-12-2012] Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Helsinki, Phần Lan, đã kỷ niệm ngày Nhân quyền Quốc tế bằng cách kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Trần Chân Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị giam giữ ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Tổ chức nhân quyền cũng phát động một cuộc thỉnh nguyện quốc tế trên mạng để giúp bảo đảm việc bà được thả.

Tổ chức Ân xá Quốc tế Phần Lan kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà Trần Chân Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc

Năm 2008, tòa án Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu đã kết án bà Trần 08 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 04 năm qua, luật sư và bạn bè của bà bị cấm đến thăm hỏi. Năm nay, con gái bà Trần, hiện đang sống ở Phần Lan, đã công bố một đoạn phim gây sốc về việc mẹ cô phải trải qua sự tẩy não cưỡng bức trong tù. Điều này đã báo động cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đang theo dõi sát tình hình này.

Con gái bà Trần, Kim Chiêu Vũ và Kim Chiêu Hoàn, tham gia sự kiện thỉnh nguyện

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mời hai con gái của bà Trần, cô Kim Chiêu Vũ và Kim Chiêu Hoàn, đến tham gia sự kiện nhân quyền được tổ chức ở Helsinki. Cả hai người con gái của bà đã được phỏng vấn, điều này đã giúp thu hút sự chú ý của công chúng đối với hoàn cảnh của bà Trần.

Trong cuộc phỏng vấn, Maria, một phóng viên của Tạp chí Tổ chức Ân xá Quốc tế đã hỏi các cô: “Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố rằng những người luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là phụ nữ, không quan tâm đến con cái hay gia đình họ. Điều này có đúng không?

Cô Kim Chiêu Hoàn trả lời: “Mẹ không bao giờ bỏ mặc chúng tôi. Chính cảnh sát đã bức hại mẹ tôi hết lần này đến lần khác. Họ đã bắt bà và phá hủy gia đình chúng tôi, khiến chúng tôi sống trong sợ hãi. Mẹ tôi thường nóng tính, nhưng sau khi bà thực hành những nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã trở nên rất khoan dung. ĐCSTQ đã bịa đặt hàng loạt những lời dối trá để bức hại các học viên và gây hận thù rộng rãi đối với Pháp Luân Đại Pháp“.

Cuộc phỏng vấn đã truyền tải nỗi lo ngại của các cô gái này và giúp phơi bày cuộc bức hại kéo dài 13 năm của ĐCSTQ đối với mẹ của họ. Khán giả đã rất xúc động trước những lời nói chân thành của các cô. Trong giờ giải lao, khán giả đã xếp hàng để chờ ký tên thỉnh nguyện. Họ đã nói với Chiêu Vũ và Chiêu Hoàn rằng họ thực sự xúc động bởi những gì các cô nói và hy vọng mẹ của các cô sẽ sớm được trả tự do.

Bà Trần, 60 tuổi, đã từng bị ung thư gan và bị u xơ cổ tử cung lại vào năm 1995. Tuy nhiên, sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị giam tổng cộng năm lần: trong một trung tâm tẩy não, một trại lao động cưỡng bức, và một trại tạm giam.

Năm 2002, bà Trần và con gái nhỏ của bà, cô Kim Chiêu Hoàn, đã bị nhốt trong một trung tâm tẩy não và bị buộc phải xem đoạn phim vu khống Pháp Luân Đại Pháp cả ngày lẫn đêm. Họ cũng bị đánh đập nhiều lần và bị nhốt trong nhà vệ sinh. Năm 2003, bà Trần lại bị bắt giam một lần nữa.

Khi nhà tù phát hiện ra bà bị nhồi máu cơ tim, họ đã thả bà để không phải chịu trách nhiệm nếu bà chết trong tù. Tuy nhiên, sau khi được thả, bà Trần đã bị theo dõi chặt chẽ trong suốt 05 năm tiếp theo.

Năm 2008, ngay trước Thế vận hội Bắc Kinh, bà đã bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát. Bà Trần sau đó bị kết án 08 năm tù và nhà bà, tài sản cá nhân, cùng cơ sở kinh doanh của bà đều bị tịch thu.

Bà Trần Chân Bình hiện đang bị giam ở Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương, Trung Quốc, còn được biết đến như một nhà máy sản xuất may mặc.

Bà Trần hiện đang bị giam ở Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương, Trung Quốc. Tuy nhiên, một tấm biển đặt gần cổng vào nhà tù lại đề “Nhà máy may thành phố Tân Hương”. Trên thực tế, nhà tù này ép buộc các học viên Đại Pháp phải may hơn 18 tiếng một ngày.

Hai lính canh được phân công để bức hại bà Trần là Xu Niu và Wenjuan Yuan đã nhiều lần bị phơi bày trên mạng vì sự đối xử tàn bạo của họ đối với các học viên Đại Pháp.

Hai lính canh chính tham gia bức hại bà Trần:

Húc Ngưu: +86-1340-3736357

Viên Văn Quyên: +86-373-5092692

Bà Trần Bình Chân hiện đang bị giam giữ tại phòng giam số 09, Nhà tù Nữ thành phố Tân Hương, Đường Hóa Công, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Điện thoại: 86373-5092690

Số điện thoại các phòng giam khác: +86-373-5092626, +86-373-5092627, +86-373-5092628, +86-373-5092629

Người trực điện thoại nhà tù: +86-373-5092576

Đội trưởng Trình (không rõ tên), Trưởng bộ phận an ninh nội địa: 86-373-66356510

Lý Tân Kiến, Trưởng Cục An ninh Quốc gia: 86-13598831511

Đào Văn Dược, Phó Giám đốc Cục An ninh Quốc gia : 86-13838007918

Phòng 610 tỉnh Hà Nam: +86-65902233, +86-65904038

Mễ Đào, nhân viên Phòng 610 tỉnh Hà Nam: +86-63526074, +86-13137109268

Tả Phách Vĩ, Chánh Thanh tra Phòng 610: 86-1365386855


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/15/世界人权日-芬兰学员吁制止中共迫害-266567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/17/136691.html
Đăng ngày 24-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share