Bài viết của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 19 – 09 – 2012] Lễ hội Trung Quốc Năm 2012 đã được tổ chức tại Cologne, Đức, đánh dấu năm thứ 25 mối quan hệ “thành phố kết nghĩa” giữa Cologne và Bắc Kinh. Những người dân địa phương Đức và Trung Quốc đã được mời đến tham dự lễ hội.

Ngày 15 tháng 09 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít tinh trước nhà ga xe lửa Cologne bên cạnh nhà thờ. Các học viên muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã tham gia biểu diễn tại sự kiện này.

Một thành viên hội đồng Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã thúc giục mọi người lưu tâm đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công

Bà Brigit từ Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi giải cứu cho vợ và con gái của học viên Pháp Luân Công Tần Nguyệt Minh, người đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc

Ông Quách Cư Phong nói về các trường hợp bị bức hại tại Trung Quốc. Tất cả 12 học viên Pháp Luân Công ông biết trên bảng tin đã mất đi tính mạng vì bị đàn áp

Học viên Pháp Luân Công – bà Lưu Vi kể về trải nghiệm của mình trong gần 18 tháng bị giam cầm

Tiến sĩ Từ Phái, một nhà thơ nổi tiếng sống ở Đức, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Chu Chấn Hòa, giáo sư vật lý, cũng đồng thời là tác giả của “Bài phê bình chủ nghĩa Mác”

Ông Tịch Hải Minh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Nội Mông, đã tự mình xác minh việc ĐCSTQ đã đàn áp người dân  

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân dừng lại ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công 

Xem những bảng trưng bày miêu tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Các tổ chức nhân quyền Đức, các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc, cùng các tổ chức và cá nhân khác cũng được mời đến phát biểu tại buổi mít tinh. Họ đã nói về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công cũng như các nhóm người và cá nhân khác ở Trung Quốc.

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã trình diễn một vài tiết mục cổ điển và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều người dân và khách du lịch đã dừng lại để quan sát các hoạt động. Nhiều người thật sự kinh hoàng khi biết rằng một môn tu luyện hòa bình như vậy lại bị ĐCSTQ đàn áp trong hơn 13 năm và cuộc đàn áp hiện vẫn đang tiếp diễn.

Các học viên đã phát các tài liệu thông tin cho khách qua đường. Nhiều người Đức biết được sự thật và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra. Nhiều người Trung Quốc đến tham dự lễ hội hoặc chỉ đến thăm Cologne cũng đã dừng lại để xem các bảng thông tin hay nói chuyện với các học viên. Khoảng 30 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong cùng ngày hôm đó.

Một người Đức và người vợ Hàn Quốc của anh rất ấn tượng với các bài công pháp mà các học viên biểu diễn và đã có một cuộc trò chuyện dài với một học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Họ cảm thấy đây chính là văn hóa Trung Quốc đích thực và cũng là điều đáng nhớ nhất tại lễ hội này.

Đài truyền hình địa phương WDR và một tờ báo địa phương đã đưa tin sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/19/德国学员在科隆中国节上讲真相(图)-262994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/26/135595.html

Đăng ngày: 01-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share