[MINH HUỆ 02 – 09 – 2012] Các học viên ở Bulgaria đã tổ chức nhóm học Pháp và chia sẻ vào ngày 25 tháng 08 năm 2012. Sau khi học Chuyển Pháp Luân, các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Một số chia sẻ về sự cần thiết của việc tập trung khi học Pháp và việc tăng cường chính niệm để giữ trạng trái tập trung. Sau đó, họ cùng học một số bài kinh văn mới của Sư Phụ Lý. Sau khi học Pháp, một học viên nói rằng ông cảm thấy có một năng lượng mạnh mẽ đang thanh lọc cơ thể mình.

Một học viên mới nói rằng nhóm học Pháp và chia sẻ thật tuyệt vời. “Từ đầu đến cuối, buổi học rất thuần chính và tràn đầy từ bi. Bây giờ, tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về một số bài giảng Pháp. Sư Phụ nhắc nhở chúng ta nhiều lần rằng chúng ta nên học pháp và luyện công theo nhóm và hôm nay tôi thực sự cảm nhận được trường năng lượng lớn mạnh khi chúng tôi luyện công cùng nhau. Trước đây, tôi chưa từng trải nghiệm được điều này”.

Một học viên khác chia sẻ: “Sự kiện này đã giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học nhóm. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể tu luyện lên tầng cao hơn bằng cách loại bỏ chấp trước vào ‘tình’. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã rất chấp trước vào nó. Tôi sẽ cố gắng để đạt đến trạng thái vô ngã”.

Nhóm luyện công tại công viên Đại Dương ở bãi Biển Đen

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 08, các học viên đã tới công viên Đại Dương gần một bãi biển của Biển Đen. Họ đã chia thành hai nhóm luyện công để có thể hỗ trợ nhau chỉnh sửa các động tác cho đúng. Các học viên luyện công xong vào khoảng sau 1 giờ chiều và tất cả đều rất vui, bởi vì họ đã được các đồng tu sửa giúp động tác và có cơ hội để đề cao tâm tính khi tiếp nhận lời phê bình.

Sau 2 giờ chiều, các học viên đã đến một số nhà hàng Trung Quốc trong vùng để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số chủ nhà hàng nói rằng họ biết ĐCSTQ là xấu và tất cả người dân Trung Quốc sẽ đồng ý thoái xuất.“Tại sao có quá nhiều người dân Trung Quốc cố thoát khỏi Trung Quốc? Đó là bởi vì sống ở đó rất khó”, một chủ nhà hàng chia sẻ.

Buổi chiều hôm đó, một số chủ nhà hàng đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng bày tỏ sự cảm kích với các học viên đã giao báo Đại Kỷ Nguyên Trung Quốc định kỳ cho các nhà hàng của họ. Một chủ nhà hàng cho biết: “Tôi từng có một nhân viên là học viên Pháp Luân Công. Anh ấy rất tuyệt vời, tất cả chúng tôi đều thích anh ấy. Sau đó, anh ấy đã đến nước khác, và tất cả chúng tôi đều nhớ anh ấy”.

Ngày 27 tháng 8, nhiều học viên đã đến các nhà hàng Trung Quốc ở một thành phố gần đó. Một chủ nhà hàng nói với họ: “Tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp tôi thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, một số thành viên trong gia đình tôi vẫn chưa thoái, các bạn có thể vui lòng giúp họ thoái ĐCSTQ được không?

Với nỗ lực của cả nhóm, đã có tổng số 24 chủ nhà hàng và nhân viên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/2/保加利亚学员集体学法炼功-讲真相劝三退(图)-262296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/4/135276.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share