[MINH HUỆ 21 – 08 – 2012] Ngày 19 tháng 08, năm 2012, các học viên Pháp Luân Công ở Úc đã tổ chức một sự kiện thông tin tại một cộng đồng lớn của người Hoa tại Sydney để giúp mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Hurstville là cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Sydney. Nó được mệnh danh là “Tiểu Hồng Kông”. Nó cũng là một khu du lịch tấp nập. Nằm trên bờ biển, nó có các điều kiện hoàn hảo cho việc tìm kiếm cá voi và cá heo vào giữa tháng Sáu và tháng Mười.

Các học viên đã dựng các biểu ngữ và một gian hàng thông tin tại khu vực đó. Họ cũng biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về môn tập này. Hơn 100 người dân địa phương cũng đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cô Nhạc, một học viên Pháp Luân Công mới trốn thoát khỏi Trung Quốc, đã chia sẻ về việc cô bị tra tấn vì đức tin của mình khi còn ở Trung Quốc. Cô đã bị bắt bất hợp pháp vào năm 2002 và bị bỏ tù 8 năm vì tập Pháp Luân Công. Cô rất biết ơn vì có cơ hội để làm rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người dân ở Úc.

Cô Hai, một phụ nữ Trung Quốc, đã từng được nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trước đó. “Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo“, cô nói. “Những người chịu trách nhiệm trong việc giết hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ bị trừng phạt vì những người tốt trên khắp thế giới sẽ đưa những kẻ giết người ra trước công lý“, cô Hai nói thêm.

Ông Lí đến từ Trung Quốc nói rằng ông đã nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Chế độ đó thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, tẩy não người dân và phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc“, ông nói. Ông Lí nói thêm rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi trong tương lai không quá xa, và rằng tự bản thân chế độ đó cũng biết điều này.

Cô Lâm đã từ Hồng Kông di cư đến Úc trước năm 1997. Cô đã chứng kiến việc ​​ĐCSTQ trực tiếp đàn áp người dân Trung Quốc như thế nào, vì cha mẹ của cô đã rất khổ sở dưới bàn tay của chế độ cộng sản. Cô cho biết mình cảm thấy may mắn vì giờ đây đã thoát khỏi sự cai trị của ĐCSTQ và hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc một ngày nào đó có thể tận hưởng cuộc sống mà không có ĐCSTQ. “Cộng đồng quốc tế cần hành động nhiều hơn để giúp ngăn chặn cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, cô Lâm nói thêm.

Hơn mười người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó tại sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/在悉尼华人社区讲真相-民众支持(图)-261819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/1/135242.html

Đăng ngày: 07 – 09– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share