Bài viết của một học viên ở Anh

[MINH HUỆ 13 – 07 – 2012] Vào ngày 11 tháng 07 năm 2012, tại Đại hội đồng của Chính quyền thành phố Leeds, các học viên Pháp Luân Công ở Anh đã kể lại chi tiết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công với Thị trưởng thành phố Leeds, gần 100 thành viên hội đồng, và một chục quan chức cao cấp của chính quyền thành phố. Họ đã yêu cầu Hội đồng Leeds tuyên bố công khai kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Đề nghị được nhất trí ủng hộ bằng việc giơ tay biểu quyết, thành công này dẫn đến giai đoạn tiếp theo của cuộc thảo luận. Do phái đoàn Olympic Trung Quốc đang đào tạo ở Leeds vào thời điểm trước Thế vận hội Olympic London, việc các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Hội đồng thành phố Leeds đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Đại hội đồng của Hội đồng thành phố Leeds (Ảnh tư liệu)

Leeds là trung tâm chính về các dịch vụ tài chính và pháp lý của Vương quốc Anh bên ngoài London, và là một trong những thành phố thương mại hàng đầu. Đại hội đồng của Hội đồng thành phố Leeds thường họp mỗi tháng một lần. Cư dân địa phương trong đoàn đại biểu gồm 05 người hoặc ít hơn có thể nói trong năm phút về các vấn đề liên quan đến họ trước mặt 100 thành viên hội đồng và các quan chức thành phố. Hội đồng thành phố sẽ quyết định bằng việc giơ tay biểu quyết xem liệu các vấn đề được đưa ra bởi các công dân là có đáng được quan tâm và thảo luận không.

Đoàn đại biểu Pháp Luân Công gồm ba học viên người Anh gốc Trung Quốc và hai học viên phương Tây. Mary, người phát ngôn của nhóm, nói với các thành viên hội đồng về cuộc bức hại tàn bạo 13 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, bao gồm cả sự tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng sống và trích dẫn những trường hợp bị bức hại ở thành phố kết nghĩa với thành phố Leeds, Hàng Châu. Cô kêu gọi Hội đồng thành phố ban hành một tuyên bố long trọng để giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các ủy viên hội đồng chăm chú lắng nghe, và phần thuyết trình của Mary đã tạo được sự quan tâm lớn của các thành viên hội đồng. Khi cô kết thúc, khán giả hưởng ứng bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Các thành viên hội đồng giơ tay nhất trí chấp nhận chủ đề này để thảo luận thêm.

Đại hội đồng này được tổ chức chỉ vài ngày sau khi các vận động viên Trung Quốc đến Leeds để đào tạo cho Thế vận hội. Một số thành viên hội đồng lo lắng về việc làm mất lòng các quan chức của ĐCSTQ bởi vì đã chấp nhận thỉnh cầu của các học viên Pháp Luân Công tại Đại hội đồng. Trong thư, các học viên đã viết: “Trên thực tế đây là một cơ hội cho quý vị tạo nên một phần vẻ vang trong lịch sử của thành phố Leeds.” Sau khi thảo luận khẩn cấp và xem xét kỹ lưỡng, Trưởng ban quản trị Hội đồng thành phố cuối cùng đã quyết định cho phép phái đoàn Pháp Luân Công làm rõ sự thật tại cuộc họp.

Trong khi đó, từ ngày 06 đến ngày 16 tháng 07, các học viên địa phương tổ chức Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Sở giao dịch Ngũ cốc Leeds ở trung tâm thành phố. Đức Giám mục giáo phái Anh của Ripon và Leeds, ông John Parker, đã cử hành buổi lễ cắt băng khánh thành cho triển lãm. Nhiều thành viên hội đồng đã tham dự buổi triển lãm và xúc động sâu sắc.

Các học viên Pháp Luân Công trình bày tại Hội đồng thành phố cũng thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông địa phương. Cả hai thời báo Yorkshire Evening Post và Leeds Citizen đã có những bài viết về buổi trình bày của các học viên ​​Pháp Luân Công tại Hội đồng thành phố và Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/13/英国利兹市政府聆听法轮功真相(图)-260181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/20/134498.html

Đăng ngày: 4-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share