Bài viết của Jenny Li

[MINH HUỆ 05-07-2012] Vào ngày 04 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc Lập ở Washington DC. Trong số khoảng 100 nhóm tham gia cuộc diễu hành, nhóm của các học viên Pháp Luân Công là lớn nhất gồm Đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa sen, Thiên nữ. Đây là năm thứ 11 liên tiếp các học viên Pháp Luân Công được mời tham gia cuộc diễu hành.

Ngày 04 tháng 07 năm nay đánh dấu 236 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Cuộc diễu hành được tổ chức ở Đại lộ Hiến Pháp. Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa và hàng trăm ngàn người đã đến xem.

Anh Cesar đến từ Tây Ban Nha lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành. Anh nhận xét, “thật đẹp và lộng lẫy. Nó (Pháp Luân Công) là nhóm hay nhất trong cuộc diễu hành.”

Một giáo sư đại học ở Baltimore, Maryland, nói với vợ của mình về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua. Ông nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo và nói rằng không thể tin được là môn tập thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Richard, một kỹ sư phần mềm đến từ Texas, đã đưa cả gia đình của mình đến Washington DC, và xem cuộc diễu hành. Ông nói, “Đoàn diễu hành Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời. Tôi rất thích văn hoá phương Đông. Tôi đã nhìn thấy nhóm người da trắng và da đen trong các cuộc diễu hành trước đó. Pháp Luân Công đã mang văn hóa Trung Quốc đến cuộc diễu hành. Đó là điều quan trọng.”

Peter Dean, người làm việc trong Chính phủ Hoa Kỳ, nói rằng Pháp Luân Công đại diện cho cả hai nền văn hóa Mỹ và châu Á. “Nó lấp đi khoảng cách và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt là vào ngày lễ kỷ niệm này. Sự tham gia của Pháp Luân Công là một ví dụ tuyệt vời cho ý nghĩa của ngày lễ này.”

Trong số các khán giả có nhiều người là người Trung Quốc. Cô Lý từ San Francisco đến làm việc tại Washington DC vào mùa hè. Cô nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Cô cho biết: “Trang phục rất đặc biệt và truyền thống, khác với các nhóm khác. Tôi rất ngạc nhiên.” Cô nói rằng chỉ có thể thấy ở Hoa Kỳ, một quốc gia tôn trọng tự do những thứ như thế này.

Ông Châu từ Ohio đến làm việc tại Washington DC. Lần đầu tiên ông được xem đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Ông nói, “Họ thật an hòa và hoàn toàn khác với những mô tả về họ trong tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Đoàn nhạc Tian Guo gồm 139 thành viên trong trang phục truyền thống. Họ biểu diễn các bài hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Tống Bảo”, “Pháp chính càn khôn,” “Nước Mỹ tươi đẹp” v.v.

Ông Lương gia nhập đoàn nhạc vào cuối năm 2005 và là một trong những thành viên đầu tiên. Đây là lần thứ bảy ông tham gia vào lễ diễu hành Ngày Độc lập ở thủ đô nước Mỹ. Ông nói, “Mặc dù trời nóng nhưng khán giả vẫn rất nhiệt tình hoan nghênh. Chúng tôi rất vui khi được tham gia cuộc diễu hành và đại diện cho Pháp Luân Công.”

Là một thành viên của đoàn nhạc, ông Lương đã tham gia cuộc diễu hành ở Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco và Philadelphia. Ông nói rằng các thành viên của đoàn nhạc là các học viên Pháp Luân Công, thuộc mọi chủng tộc, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, bao gồm bác sĩ, nhân viên của các tập đoàn lớn, sinh viên, và người về hưu. Họ dành thời gian tập luyện vào cuối tuần.

Cô Trương Diệc Khiết đến từ Bắc Kinh và là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế của Trung Quốc. Để ép buộc cô từ bỏ niềm tin của mình, cảnh sát tra tấn cô bằng hàng chục cách khác nhau, bao gồm cả việc buộc cô đứng trong 42 ngày liền và cấm ngủ.

Khi còn ở Bắc Kinh cách đây vài năm, cô Trương thấy đoàn nhạc biểu diễn trên trang web Minhhui (Minh Huệ Hán ngữ). Cô và một vài người khác đã xúc động đến rơi nước mắt. Cô nghĩ, “Nếu tôi có thể đến Mỹ. Tôi nhất định tham gia vào đoàn nhạc.”

Sau khi đến Mỹ, cô tập luyện saxophone rất chăm chỉ trong ba tháng và gia nhập ban nhạc sau khi tham gia một kỳ thi tuyển sinh. Cô trân quý cơ hội được tham gia trong cuộc diễu hành với tư cách là một thành viên của đoàn nhạc. Cô nói,“Dù nóng bức hay khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để biểu diễn thật tốt, để khán giả biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

_________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/5/美国首都国庆大游行-法轮功受瞩目(图)-259841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/6/134323.html

Đăng ngày: 13– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share