Ký giả Minh Huệ: Trương Vận và Diệp Linh Huy

[MINH HUỆ 19-1-2008] Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài truyền hình Tân Đường Nhân đến Toronto vào ngày 18 tháng 1, 2008





Khán giả thưởng thức chương trình Mừng Xuân 2008.

Cô Lian, chủ tiệm bánh đưa bốn người con gái đến tham dự. Cô ta nói rằng mục đích là cho con của cô ta hiểu biết về văn hoá cổ truyền Trung Hoa và những nhóm dân thiểu số của Trung Hoa. “Tôi tin rằng con của tôi sẽ biết và học nhiều từ chương trình này, vì chúng lớn lên tại đây”. Cô Lian nói “Tôi đặc biết thích câu chuyện của bạn trẻ đến tìm chổ trú tại một ngôi chùa. Cảnh trí rất sống động và đồ trang phục rất tuyệt vời. Cốt truyện có tính giáo dục rất cao”.


Cô Lian nghĩ rằng chương trình rất có giá trị cho gia đình của mình


Mary Huang và con gái, Milly, rất thích chương trình

Cô Mary Huang từ Bắc Kinh đến và sống tại Canada trong 8 năm qua. Cô đưa con gái của cô tham dự. Cô Huang nói “Đây là lần đầu tiên tôi xem chương trình, và cảm giác được rất tốt. Rất quan trọng là phải dạy con chúng ta biết về văn hoá cổ truyền Trung Hoa và ý nghĩa của Tết Nguyên đán. Trẻ em lớn lên tại đây cần phải có sự giáo dục như trong chương trình này”

Milly nói thêm rằng em rất thích màn “Múa trống triều nhà Đường” vì nó phối hợp rất tài tình giữa vũ và nhạc điệu.

Ông Gao Lan là một nhạc sĩ và nhạc trưởng và đang làm một phim về Trung Quốc. Ông ta nói rằng rất nhiều người chỉ biết về phát triển kinh tế tại Trung Quốc, nhưng không phải là Trung Hoa thật sự. “Trách nhiệm của chúng ta là cho thế giới biết về Trung Hoa thật sự. Chương trình này làm đúng điều này, và tôi cũng vậy”. Ông Gao nói “Sau khi xem xong chương trình, tôi cảm thấy rất thoả mái. Trong tương lai, tôi sẽ đến xem nữa”.

Ông Clyde McNeil là một xướng ngôn viên của đài truyền thanh CHN. Ông ta nói “Đây là lần thứ hai tôi xem chương trình, và tôi vẫn thích. Tuyệt vời”.


Ông Clyde McNeil và cháu trai, Tyrese Tyrell, thưởng thức chương trình

Ông McNeil nói rằng màn vũ về Pháp Luân Công rất tuyệt diệu – qua biểu cảm không lời khán giả hiểu được rất rõ ràng thông điệp của chương trình. “Màn trình diễn hôm nay rất tuyệt vời. Các nghệ sĩ rất hài hoà với nhau, màu sắc rất lộng lẫy”. “Tôi hy vọng mọi ngưòi đều đến xem chương trình, học hỏi thêm về văn hoá cổ truyền Trung Quốc, và hưởng được lợi ích từ đó. Cũng trong lúc đó, họ sẽ hiểu thêm về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc, hiện cũng liên quan đến toàn thế giới”. Cháu của ông McNeil là Tyrese nói “Tôi rất thích chương trình này, vì nó diễn tả rất nhiều câu chuyện cổ tích. Câu chuyện làm tôi cảm động nhất là làm thế nào để đối xử với người khác và phải đối xử như thế nào khi gặp nghịch cảnh”.

Ông Phillip Shadbolt là một đại diện cho hãng Rogers, và lần này là lần thứ ba ông ta dự chương trình. Ông ta nói rằng, từ đạo diễn, đến vũ phục, âm nhạc và toàn bộ chương trình rất sống động. Ông ta chỉ rõ rằng nó bao hàm nhiều nội dung về lịch sử và chủng tộc, như là những màn vũ từ đời Nhà Thanh, và Mông cổ. Ông Shadbolt nói “Tôi hiểu chương trình rất rõ vì vợ tôi là người Hoa. Màn trình diễn về Pháp Luân Công rất tuyệt diệu. Tôi luôn luôn cảm kích về những gì mà Pháp Luân Công đã làm. Họ cho thế giới biết rỏ những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Rất là quan trọng phải cho dân Canada biết rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đang khủng bố, đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc”


Ông William Juranic ca ngợi chương trình

Ông William Juranic, một Giám đốc tại Cao đẳng George Brown, ca ngợi chương trình “Giống như tên đặt cho chương trình -Spectacular- quả là ngoạn mục” Ông Juranic nói rằng đây là lần đầu tiên ông thưởng thức sự trình diễn của các nghệ sĩ Trung Hoa, và sự giới thiệu của đôi nam nữ dẫn chương trình rất hay và giúp đỡ rất nhiều.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/2/167600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/28/92562.html

Đăng ngày 23-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share