Bài của một học viên ở Ấn Độ

Ngày 16 và 17 tháng 12, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Allahabad ở bang Uttar Pradesh ở Ấn Độ. Họ đã biểu diễn các bài công pháp ở Công ty Garden của Allahabad và nói với người dân về môn tập và về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Mọi người rất đón nhận thông tin. Hai thanh niên đã học cả năm bài công pháp trong hai ngày và lấy đi đĩa tập công.

Một bài báo cũng được đăng trên tờ Hindustan Times, một trong những tờ nhật báo tiếng Anh lớn nhất ở Ấn Độ. Người phóng viên  viết bài báo đã rất thích học các bài công pháp. Anh đã mua các sách Đại Pháp, lấy đĩa CD, và học các bài công pháp từ một học viên.

2012-02-23-Hindustan_Times_small.jpg
Bài báo từ tờ Hindustan Times

Hai học viên cũng đã đến thăm chi nhánh địa phương của Dainik Jagaron, tờ nhật báo tiếng Hindi lớn nhất ở Ấn Độ, và nói với các phóng viên về môn tập và cuộc bức hại. Bài viết đã được đăng trên trang địa phương của tờ báo. Dưới đây là bản dịch thô của bài báo đó:

2012-02-23-Daini_Jagran_small.jpg
Bài báo từ Dainik Jagaron

Bản dịch:

Các kỹ sư chỉ dẫn con đường hướng đến tâm linh

Bài của phóng viên Jhariya: Vào ngày Chủ nhật, các học viên Abhishek Pandey và Deepak Yadav, đến đây từ Bangalore, đã nói với người dân ở Jhariya về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc về thân và tâm. Cả hai học viên đều là kỹ sư phần mềm, nhưng họ cũng dành toàn tâm cho môn tập này. Họ nói rằng tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi từ những triết lý của môn tập tinh thần, vốn dạy về Chân, Thiện, và Nhẫn và rất có lợi cho cả tinh thần và thể chất. Môn tập này gồm năm bộ công pháp và có thể được thực hành bởi mọi lứa tuổi. Trọng tâm chính của môn tập này là thăng tiến tinh thần và giác ngộ.

Pháp Luân Công hiện đang được thực hành bởi 100 triệu người tại hơn 144 quốc gia. Môn tập này là miễn phí. Abhishek và Deepak nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dễ tập và hiệu quả. Về cơ bản, nó có thể được chia thành hai phần: tu tâm và luyện thân. Trong phần tu tâm, trọng tâm là thăng tiến tinh thần và tâm tính của một người. Có nhiều khía cạnh như: loại bỏ những thói quen xấu, hiểu về mất và được, loại bỏ tình, và cuối cùng đồng hóa với Chân- Thiện- Nhẫn. Luyện thân bao gồm năm bài công pháp rất hiệu quả.
__________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/23/131661.html

Đăng ngày 1-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share