Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 28-08-2023] Ngày 26 tháng 8 năm 2023, học viên từ hơn 30 quốc gia Châu Âu đã tổ chức luyện công tập thể các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Place de la République nổi tiếng ở Paris, Pháp.

66774d5b7802d803f330a7ff88516752.jpg

c73b62821b2ff9f5c5598b42449c87f1.jpg

Học viên luyện công trên Quảng trường Place de la République ở Paris, Pháp ngày 26 tháng 8 năm 2023

9807af7a2ff5b9ec641f625a13f817d4.jpg

Anh Kuki đến từ Romania đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm

Anh Kuki đến từ Romania cho biết: “Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích và cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Trước khi tu luyện, tôi mắc nhiều chứng bệnh. Ví dụ: Tôi bị đau mắt nặng, bác sỹ nói tôi sẽ mất thị lực sau hai năm nữa. Tuy nhiên, sau 25 năm, thị lực của tôi vẫn rất tốt. Đây là một ví dụ về những lợi ích mà tôi có được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Kuki cho biết thêm, anh đã đến Quảng trường Place de la République ở Paris để trình diễn các bài công pháp nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với thế giới, đồng thời nói với công chúng về cuộc đàn áp tàn bạo đối với một môn tu luyện tốt như vậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Học viên Thụy Điển luôn nhớ hướng nội

Cô Vironika đến từ Thụy Điển, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 1999. Cô cho biết: “Ở khu vực nơi tôi sinh sống, tôi là học viên duy nhất đã tu luyện Đại Pháp lâu như vậy. Giờ đã có nhiều học viên mới theo học Đại Pháp.”

Cô Vironika nói rằng cô đã thu được rất nhiều lợi ích: “Tôi tự nhủ mình phải hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Ví như, khi tôi có mâu thuẫn với người khác, thay vì phán xét người khác, trước tiên tôi luôn hướng nội xem tôi có làm điều gì sai không và tôi nên đề cao bản thân như thế nào. Trước khi tu luyện, tôi luôn chia mọi người thành nhóm những người tôi thích và nhóm những người tôi không thích. Vì vậy mâu thuẫn thường xuyên xảy đến với tôi. Bây giờ, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn khác trước.”

Cô Vironika cho biết mùa hè này công việc của cô tuy rất bận nhưng cô vẫn cố gắng thu xếp đến Paris để tham gia các hoạt động. Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc suốt 24 năm qua, tôi cảm thấy mình phải đến đây để ủng hộ sự kiện này.”

Học viên người Đức: Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi nên làm

bfcb0bbbd4419eb00d1af95ec6342ae6.jpg

Anh Michael đến từ Đức, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ

Anh Michael đến từ Đức để tham gia luyện công tập thể ở Paris cùng cha mẹ.

Anh Michael cho biết: “Cha mẹ tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi sinh ra. Lớn lên, có một thời gian, tôi bị lôi cuốn và bị can nhiễu trước bao điều lóa mắt trong xã hội. Tôi đã ngừng tu luyện. Nhưng khi tôi thực sự hiểu được tình hình xã hội hiện tại, tôi nhận thấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất tôi nên làm nên tôi đã quay trở lại tu luyện.”

Michael nói rằng anh rất vinh dự khi được cùng một học viên khác đẩy mô hình lớn của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành.

Con gái muốn tu luyện sau khi chứng kiến ​​bệnh tật của mẹ biến mất

Anne và cha cô đi cùng mẹ đến Quảng trường Place de la République để tham gia lễ mít-tinh và diễu hành. Anne cho biết, mẹ cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam được hơn một năm: “Từ khi mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Trước đây, sức khỏe của bà không được tốt. Bà bị đau xương bánh chè đến mức không đi lại bình thường được. Sau hơn một năm tu luyện Đại Pháp, bà đã đi lại bình thường và thoải mái. Mẹ tôi giờ đã khỏe mạnh và hạnh phúc.”

9ded0cca3f175ab57d65d2ef87652775.jpg

Anne và cha tại Quảng trường Place de la République

Chứng kiến những thay đổi ở mẹ mình, Anne nói rằng cô cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất ủng hộ việc tu luyện của mẹ mình.

Bác sỹ ấn tượng với các nguyên tắc của Đại Pháp

Tiến sỹ Remy là nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về y học thần kinh, làm việc cho một công ty của Pháp. Khi đi ngang qua Quảng trường Place de la République, ông ấn tượng sâu sắc trước cảnh tượng đông đảo học viên cùng nhau thiền định. Ông khen ngợi: “Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trông thật đẹp mắt.”

Về các nguyên tắc tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn chỉ có ba từ. Ba từ này có vẻ đơn giản nhưng lại rất quan trọng.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/28/464662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/30/211081.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share