Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 27-08-2023] Ngày 26 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 30 quốc gia ở Châu Âu đã tập trung trên quảng trường Place de la République ở Paris để tổ chức mít-tinh và diễu hành nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều quan chức chính phủ đã tham dự để thể hiện sự ủng hộ của họ.

3d4a0240a3d7038f682145c8d0002285.jpg

Mít-tinh tại Place de la République ở Paris ngày 26 tháng 8 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp: Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là không thể chấp nhận được và phải bị phơi bày

Bà Françoise Hostalier là nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp và Đại biểu Quốc hội Pháp nói trong bài phát biểu tại buổi mít-tinh: “Cuộc bức hại này là không thể được chấp nhận. Chúng ta phải vạch trần chuyện này trước công chúng!”

2023-8-26-paris-rally-02b_nfmvgz9.jpgBà Françoise Hostalier, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, Đại biểu Quốc hội Pháp, kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại.

Bà Hostalier chỉ vào ba bức tượng phía sau tượng trưng cho tự do, bình đẳng, tình anh em và nói với những người tham dự cuộc mít-tinh: “Đây là một quảng trường tự do, do đó, chúng ta cần phải bảo vệ quyền tự do của công dân Trung Quốc ở đây. Mọi người nên có quyền tự do tư tưởng, tự do sinh sống và tự do tu luyện. Tuy nhiên, những điều này lại bị cấm ở Trung Quốc. Chúng ta cần phải vạch trần những tội ác này.”

Bà cũng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hủy quyền tự do tín ngưỡng, o bế tinh thần của người dân, và cấm mọi người tin vào bất cứ điều gì khác ngoài hệ tư tưởng Cộng sản. Không chỉ vậy, nhiều năm qua, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những thảm họa nhân quyền “đê tiện và cực kỳ tàn tệ” như tra tấn và thu hoạch nội tạng đã xảy ra. “Tất cả những điều này phải bị phơi bày ra công chúng”, Bà nói.

Trong bài phát biểu của mình, bà cũng nói rằng có đủ bằng chứng cho thấy rõ ĐCSTQ phạm những tội ác này. “Hiện nay có nhiều bằng chứng về việc thu hoạch nội tạng. Đặc biệt, những bác sỹ đó, họ bị buộc phải thực hiện những ca phẫu thuật như vậy. Họ ân hận về những gì mình đã làm, nên giờ đây họ đứng ra làm chứng cũng như nói lên sự thật.

“Quả thực không thể tin được, từ bác sỹ đến toàn bộ hệ thống công quyền đều tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng. Nếu như ĐCSTQ không biết và đồng ý thì tất cả những điều này đã không xảy ra.”

Bà nói: “Trung Quốc ngày nay đã quay trở lại thời kỳ kinh hoàng như dưới thời Đức Quốc xã. Vậy mà tại sao người ta vẫn im lặng? Đó chính là tội ác chống lại loài người, vậy tại sao xã hội quốc tế không làm gì?

“Tất cả những tội ác, khủng bố này, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng và bắt giữ bừa bãi đều là những hành động có tổ chức và có chỉ đạo. ĐCSTQ vừa là kẻ chủ mưu, vừa là kẻ hưởng lợi chính, do đó chúng ta phải vạch trần nó.”

Bà cảm ơn các học viên đã có mặt ở đây: “Tạ ơn Chúa vì các hoạt động như cuộc diễu hành, tạ ơn Chúa vì rất nhiều bạn bè từ Châu Âu và khắp nơi trên thế giới đã đến tham gia hoạt động này.”

Bà nói rằng rất nhiều người cùng chung tay vạch trần thảm họa nhân quyền do ĐCSTQ gây ra này, như vậy sẽ có được sự cộng hưởng mọi người. Bà cũng hy vọng mọi người có thể “hợp nhất và chung tay bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là nhân quyền ở Trung Quốc.”

Thành viên ETAC: Mọi người hãy làm gì đó với tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ

7933add77c1613e8831390b44d28a053.jpg

Bà Christina, một thành viên người Pháp của Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Christina, một thành viên của Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) cho biết: “Ít nhất 17 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã không ngừng giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, ôn hòa, và bán nội tạng của họ để kiếm lời.

“Chính quyền Trung Quốc đã thành lập cái gọi là “trại tập trung tử thần”, và mỗi năm lại có hàng chục nghìn tù nhân biến mất. Đồng thời, hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã gia tăng đáng kể, đặc biệt, kể từ năm 2000, ngành du lịch ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh.”

Bà kêu gọi Pháp ngừng mọi sự hợp tác với các trường đại học và bệnh viện Trung Quốc trong lĩnh vực phẫu thuật và cấy ghép để không dẫn đến việc các bác sỹ ở Pháp trở thành đồng phạm trong tội ác chống lại loài người. Các tổ chức đã và đang hợp tác nên lập tức ngừng hợp tác với Trung Quốc. Bà cũng kêu gọi EU thực hiện các cuộc điều tra toàn diện, minh bạch về hoạt động cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

“Bản thân thương mại không phải là mục đích cuối cùng trên đời này, mà là để mọi người có một cuộc sống có sung túc hơn. Giá trị quyết định số phận con người, do đó thế hệ mới có quyền cũng như có trách nhiệm bảo vệ những giá trị này. Chúng tôi không muốn thế giới này biến thành một nơi mà con người bị coi như những món đồ và không có tự do.”

Bà kêu gọi mọi người: “Ưu tiên hàng đầu là hành động trước những tội ác chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc.”

Đại diện của DAFOH tại Pháp: Hãy hành động để chấm dứt cuộc bức hại này

b0c8e5e028f17ffff7826465b13a31bb.jpg

Ông Harold King, đại diện của DAFOH tại Pháp phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Harold King, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) ở Pháp cho biết trong bài phát biểu của mình tại cuộc mít-tinh rằng sứ mệnh của DAFOH là lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ sát hại và lên án nạn diệt chủng của thế kỷ 21 này. “Tôi đang đề cập đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng.“

“Nói đến thu hoạch nội tạng cũng chính là nói đến ĐCSTQ và các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền này đã thiết lập một hệ thống thu hoạch nội tạng có sự tham gia của cảnh sát, bệnh viện và hệ thống pháp luật ở Trung Quốc.”

Sau khi phân tích đủ loại bằng chứng của các chuyên gia, ông “gọi nạn thu hoạch nội tạng là một hình thức diệt chủng lạnh lùng, từ từ, thầm lặng và khuất tầm mắt của công chúng.”

Nghị viện của Châu Âu và các nước Anh, Ý, Tây Ban Nha, Israel, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ đã sửa đổi luật để mở rộng phạm vi điều chỉnh sau khi có được các bằng chứng về nạn thu hoạch nội tạng.

Ông King kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn chặn ĐCSTQ tiếp tục làm điều ác. Ông đề nghị mọi người hãy hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp kêu gọi Chính phủ Pháp chấm dứt tội ác của ĐCSTQ

537f735941e6ecf754ed232c969621d8.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã nói về tình trạng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc.

“24 năm qua đã có biết bao người bị bức hại. Hơn nữa, vô số học viên Pháp Luân Công còn là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, không khác gì cơn ác mộng về địa ngục trần gian, nhưng điều này thực sự đang diễn ra dưới sự cai trị của ĐCSTQ.”

Ông kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này và nói: “Chúng tôi cũng hy vọng chính phủ Pháp có thể ngăn ĐCSTQ tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công và chấm dứt tội ác chống lại loài người của nó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/28/211037.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share