Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-08-2023] Từ ngày 28-30 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Saipan, hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Bắc Mariana, một khối thịnh vượng chung của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, đã được mời tham gia Lễ hội Nghệ thuật Cây lửa (Flame Tree Arts Festival) hàng năm tại Civic Center. Các màn biểu diễn trống lưng và Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên được công chúng hết sức ngưỡng mộ.

4c0c5706e087958f2878be7c9f6d24b1.jpg

Khán giả vỗ tay cổ vũ màn múa trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Người dẫn chương trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cho biết đây là dịp kỷ niệm 31 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, đồng thời cảm ơn các học viên đã chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện thường niên này.

Tại lễ hội, quầy của Pháp Luân Đại Pháp được trang trí bằng những tấm áp phích Shen Yun trang nhã và những bức tranh của Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Kỹ năng xuất chúng của các nghệ sỹ và vẻ đẹp của môn tu luyện đã thu hút nhiều người tham dự. Một số người cho biết họ vô cùng xúc động trước cảnh giới giác ngộ tâm linh được phản ánh trong các tác phẩm nghệ thuật.

305db9f71e1574f736ed78c138a678e8.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

c51d5edc7aa58edffd842d0cc96bae83.jpg

Cô Jonney Edward Sablan tại triển lãm nghệ thuật

Cô Jonney Edward Sablan, một người dân địa phương, nói với phóng viên: “Pháp Luân Đại Pháp như người mẹ ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta là những tạo tác của bà.”

Chàng trai trẻ Barboza nhận xét: “Những bức tranh mang đến cho chúng ta trạng thái tinh thần thật tốt đẹp. Tôi rất thích!“

Một người đàn ông tò mò về nội dung tác phẩm “Tiếng gọi của người vô tội” (The Call of Innocence). Một học viên giới thiệu với ông rằng các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc đã bị bức hại vì đức tin dạy họ sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cô bé trong bức tranh đứng lặng lẽ trong mưa, đang cố gắng thức tỉnh lương tri của mọi người. Người đàn ông đồng cảm với các học viên đang bị bức hại và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu về lợi ích của môn tu luyện. Những người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp đã lấy thông tin và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt. Một người nói: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/3/463758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210764.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share