Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sri Lanka

[MINH HUỆ 23-07-2023] Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sri Lanka đã tham gia Lễ hội Sách tổ chức hàng năm tại thành phố Kandy. Trong thời gian bảy ngày, các học viên đã giới thiệu những cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cho người tham dự lễ hội. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều người dân Sri Lanka muốn tìm hiểu về môn tu luyện cũng như các bài công pháp.

Kandy là thành phố lớn thứ hai ở Sri Lanka. Lễ hội Sách Kandy là hội chợ sách lớn thứ hai của Sri Lanka, thu hút gần 75.000 người tham dự trong năm nay. Sự kiện này được tổ chức tại Kandy City Centre, trung tâm mua sắm lớn và hiện đại ở Kandy.

efda23d77e3af8234936883149a5a68f.jpg

d0657c0fbebe2db196d8f3726f36cff8.jpg

84544de84ee9fc4151b8575d59745cd0.jpg

c0a46321198e6f545a08a561fcfe94fa.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ hội Sách Kandy hàng năm từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2023, tại đây nhiều người tham dự đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Tại quầy của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện dựa trên các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và cung cấp thông tin về cuộc bức hại suốt 24 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người Sri Lanka đã đến quầy thông tin để hỏi mua sách Pháp Luân Đại Pháp.

Tại lễ hội, quầy của các học viên được trang trí bằng những bảng trưng bày rực rỡ sắc màu để giới thiệu về môn tu luyện. Một chiếc tivi lớn chiếu đoạn video Đại sư Lý Hồng Chí dạy năm bài công pháp của môn tu luyện này, và cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, bằng tiếng Sinhala, Tamil và tiếng Anh.

Nhiều người đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp và rời khỏi quầy của các học viên cùng với tờ thông tin và bông sen nhỏ bằng giấy để nhắc họ nhớ đến các giá trị của môn tu luyện. Người tham dự cũng hỏi về việc học năm bài công pháp, nhiều người cho biết họ sẽ tham gia luyện công cùng các học viên tại điểm luyện công địa phương.

Nười tham dự Lễ hội Sách bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Ông Nawaneliye Wijehunga là một nhà văn nổi tiếng, nhà xuất bản sách, và giảng viên cao cấp tại Đại học Mở của Sri Lanka. Ông là tác giả đã xuất bản nhiều sách nhất ở Sri Lanka, với 310 cuốn sách mang tên ông.

75827b868c92b41940dd6cdbd09999e6.jpg

Ông Nawaneliye Wijethunga đánh giá cao Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những lợi ích về sức khỏe và những bài giảng nâng cao đạo đức

Lần đầu tiên ông Vijetunga biết đến Pháp Luân Đại Pháp là tại Lễ hội Sách vào tháng 3 năm 2023. Khi đó, vợ chồng ông đã học ba bài công pháp đầu tiên. Lần này, ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã đến quầy để bày tỏ sự cảm kích. Ông cũng nhờ các học viên dạy ông hai bài công pháp còn lại.

Sau khi học được cả năm bài công pháp, ông bày tỏ sự tán thành ba nguyên lý của môn tu luyện và sự phù hợp của các bài công pháp với “mọi người thuộc bất kỳ chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, dù là trẻ em hay người già.”

Ông Wijehunga tin tưởng rằng: “Nếu mọi người tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp, thì họ có thể nâng cao sức khỏe, cải thiện trạng thái tinh thần và thu được những lợi ích to lớn. Vợ chồng tôi đã tham gia môn tập này, thu được nhiều lợi ích, và duy trì cuộc sống khỏe mạnh. Tôi đã 69 tuổi và môn tập này giúp tôi luôn khỏe mạnh.”

dd8c3d46af2de729401497bc4f9cb4c7.jpg

Cô Damayanthi Darmarathna cho rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Cô Damayanthi Darmarathna, một giáo viên, cũng bị thu hút bởi quầy của các học viên tại lễ hội sách. Sau khi tìm hiểu về ba nguyên tắc và những đặc tính giúp tĩnh tâm của môn tu luyện, cô tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cô tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Cô chia sẻ: “Thực ra, khi thấy quầy này, cách sắp xếp trưng bày, và khi đọc thông tin chi tiết, tôi [nhận thấy] điều này rất quý giá đối với tôi.”

Là một giáo viên, cô Darmarathna cho biết cô cảm thấy rất căng thẳng sau đại dịch COVID-19. Cô phải giảng xong cả giáo trình trong một thời gian ngắn để học sinh có thể bắt kịp, đây là một thách thức đối với cả giáo viên và học sinh. Do áp lực, học sinh thường hiếu động trong lớp, gây khó khăn cho giáo viên. Cô chia sẻ: “Tôi có thể tìm ra giải pháp để giải tỏa điều đó [sự căng thẳng] ở môn tu luyện này và tôi hy vọng sẽ tham gia điểm luyện công.”

Sau đó, cô mời các học viên đến gặp hiệu trưởng tại trường của cô và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trường.

0b3f4a187278bbee336121a87730ce10.jpg

Anh Chaminda Karunathilaka cho hay anh sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khi về nhà

Anh Chaminda Karunathilaka, một nhiếp ảnh gia, tình cờ trông thấy quầy của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội sách. Anh bị cuốn hút khi thấy Pháp Luân Đại Pháp chú trọng nâng cao tư cách đạo đức để đạt được sức khỏe thể chất. Anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để tìm hiểu thêm.

Anh Karunathilaka nói: “Tôi nhận thấy môn tu luyện này thực sự tốt cho những người cần điều chỉnh lại cuộc sống cho đúng hướng, những người gặp khó khăn trong cuộc sống, cũng như đối với thế hệ trẻ. Môn tu luyện này phù hợp với bất kỳ ai trong xã hội. Sau khi học Chuyển Pháp Luân, tôi hy vọng sẽ được tham gia sự kiện cùng [các học viên] trong tương lai.”

fbfc8e0ed8565d5ac17c8195bc97ead2.jpg

Anh Chamila Weerasingha bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Công

Anh Chamila Weerasingha là bác sỹ trị liệu theo phương pháp Ayurveda. Khi đến quầy và lắng nghe các học viên giới thiệu về môn tu luyện, anh rất ngạc nhiên khi thấy các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí.

Anh cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp là “tốt cho tất cả những ai có cuộc sống bận rộn trong xã hội hiện nay”, bởi vì môn tu luyện này có thể giúp mọi người tĩnh tâm và đối xử tốt với nhau.

Anh Weerasingha khen gợi: “Tôi đánh giá cao những học viên tình nguyện phổ truyền môn tu luyện trong xã hội hiện nay.”

23b601fcb55f759b660329e1b21db0fb.jpg

Cô Indira Sanjeewani cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Cô Indira Sanjeewani, một giảng viên đại học và là cố vấn điều trị tâm lý, đã dừng lại ở quầy Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về môn tu luyện này. Cô tán đồng với các giá trị của môn tu luyện và cho rằng thời gian của cô tại quầy là một “trải nghiệm sống tuyệt vời”.

Cô chia sẻ cảm nhận: “Con người ngày nay [đã] đánh mất Chân-Thiện-Nhẫn và chúng ta cần phải đồng hóa [trở lại] với những nguyên lý phổ quát này. Chúng ta có thể phát triển những nguyên lý phổ quát đó thông qua môn tu luyện này.”

Cô Sanjeewani cũng hy vọng được tham gia luyện công ngoài trời cùng các học viên.

Một điểm luyện công mới do nhu cầu gia tăng

8eb0215d90c8c4f9a524ff40586143ce.jpg

Học viên mới luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Vì nhiều người tham dự Lễ hội Sách Kandy bày tỏ mong muốn được tham gia luyện công tập thể tại điểm luyện công, nên các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức thêm một điểm luyện công buổi tối mới tại Sahas Uyana Premises ở Kandy bắt đầu từ ngày 8 tháng 7. Địa điểm này thuộc khu vực trung tâm thành phố, nên học viên có thể tiếp cận dễ dàng.

Ngày 8 tháng 7, sáu học viên đã tham gia luyện công tại điểm luyện công mới và một số người khác bày tỏ mong muốn đến điểm luyện công vào tuần sau đó. Hầu hết các học viên đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân tại Lễ hội Sách và đã bắt đầu đọc sách trước khi đến điểm luyện công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210675.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share