Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington

[MINH HUỆ 03-08-2023] Ngày 29 tháng 7 năm 2023, các học viên từ Seattle, California và Vancouver, Canada, đã tham gia Lễ diễu hành Rước đuốc Seafair hàng năm ở Seattle, Washington. Thuyền hoa, đội trống lưng và Đoàn nhạc Tian Guo của họ được khán giả chào đón bằng những tràng pháo tay và cổ vũ dọc theo tuyến đường diễu hành.

Lễ diễu hành Rước đuốc Seafair, một truyền thống trong hơn 70 năm, là sự kiện mùa hè lớn nhất ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Hàng nghìn người đã trực tiếp đến xem cuộc diễu hành và sự kiện cũng được truyền hình trực tiếp. Đây là năm thứ 17 các học viên được mời tham gia.

Nhiều khán giả tán thưởng sự lộng lẫy của đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Dẫn đầu đội hình của các học viên là Đoàn nhạc Tian Guo, cùng với nhóm biểu ngữ và đội trống lưng. Các học viên mang biểu ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, trong khi các học viên trẻ mang hoa sen.

477282df203f355ca92fdb1a4d6a842b.jpg

c6aeae05565aeed61de25b492f99b0b6.jpg

00580b727ae26eed57815b54e264e02a.jpg

608886c258ce0db2af3d923232a78fd7.jpg

35b5c7d046f05f1dc8d2053dadad9f0a.jpg

10a3c8fd25942e72e09064c00884504e.jpg

0d4591919f826a57c2c41e3df8b78ada.jpg

Đoàn diễu hành và thuyền hoa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Chiếc thuyền hoa dài khoảng 16 mét (52 feet), rộng 4 mét (13 feet) và cao 3 mét (9 feet). Trong những năm qua, chiếc thuyền đã được các phương tiện truyền thông địa phương và các nhà tổ chức Seafair khen ngợi và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc diễu hành ở cả Hoa Kỳ và Canada.

Hãng Alaska Airlines, nhà tài trợ của lễ diễu hành năm nay, đã quay video ghi lại cảnh các học viên lắp ráp thuyền hoa một ngày trước lễ diễu hành. FOX13 tại Seattle đã phỏng vấn những người tổ chức sự kiện và các học viên khi họ đang lắp ráp thuyền hoa.

Lễ diễu hành bắt đầu tại Space Needle nổi tiếng của Seattle và đi vòng quanh trung tâm thành phố, rồi kết thúc gần Thư viện Công cộng Seattle, với tổng chiều dài 1,2 dặm (1,9 km). Nhiều khán giả đã chụp ảnh chiếc thuyền bằng điện thoại di động của mình và vẫy tay chào các học viên. Một số người tập theo các động tác của các bài công pháp trong khi những người khác tiến lại gần hơn để chiêm ngưỡng chiếc thuyền lộng lẫy. Mọi người hò reo thán phục mỗi khi cánh buồm được căng lên.

Đội trống lưng chơi bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hỷ Khánh”. Một số người đã vẫy tay hoặc nhún nhảy theo nhịp trống. Sau mỗi tiết mục, các học viên đều vẫy tay chào khán giả. Khi cuộc diễu hành kết thúc, nhiều người đến vây quanh đội trống lưng và chụp ảnh cùng họ.

Một người phụ nữ hỏi Đoàn nhạc Tian Guo đến từ quốc gia nào. Bà đã bị sốc khi biết sự thật rằng, vì các thành viên trong đoàn nhạc là học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ không thể biểu diễn ở Trung Quốc do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, chiếc thuyền hoa trở về điểm xuất phát để chuẩn bị tháo dỡ. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ nói: “Tôi cảm thấy thật may mắn được gặp các bạn trong cuộc diễu hành.”

Ông Mike Holland nhận xét rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc và nói: “Thật không thể tin được. Thật đáng kinh ngạc.“

Anh Jeff đến từ Thụy Điển cho biết: “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy đội trống lưng rất tuyệt.”

Bà Lydia Megash nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý rất quan trọng.”

Cô Ghislaine Fernando nhận định: “Dường như các học viên đều là nhạc sỹ hoặc nghệ sỹ. Tôi rất biết ơn về màn trình diễn của họ.”

Những người tổ chức Lễ hội Hoa đào Penticton ở British Columbia, Canada, đã mời các học viên tham gia lễ hội của họ vào năm tới.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/3/463750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210763.html

Đăng ngày 15-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share