Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 10-08-2023] Ngày 29 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Thương mại San Sebastián ở Cartagena. Thông qua các biểu ngữ và các màn trình diễn luyện công, các học viên đã phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao pháp môn này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

c5be6cb12f8ba059eb4e6523a2f9a540.jpg

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc tại một sự kiện ở Cartagena vào ngày 29 tháng 7

Tọa lạc bên bờ biển Đông Nam của Tây Ban Nha, Cartagena là một căn cứ hải quân quan trọng bên bờ Địa Trung Hải. Vốn là một thành phố lâu đời có từ thời Đế chế La Mã, Cartagena nổi tiếng với nhiều bãi biển, bảo tàng và các tòa nhà cổ kính. Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ngược đãi như thế nào bởi đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc, nhiều người đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

12d13d3f2b71fc9497948b18f32087f1.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi đọc các biểu ngữ và tờ thông tin, ba thanh niên trẻ tuổi cho biết họ chấn động trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Một người trong số họ thốt lên: “Thật hãi hùng! Chúng ta phải ngăn chặn điều này!”

033697ee6202fa25e660d862e16fe02e.jpg

Ba thanh niên hào hứng học các bài công pháp

Ngoài việc ký bản kiến nghị, họ cũng trò chuyện với một học viên và hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi được biết về những lợi ích mà môn tu luyện mang lại cho cả tâm lẫn thân, họ liền quyết định học các bài công pháp.

2f35fef3c1c186e6e40652e027b743a6.jpg

Ông Domingo, một cư dân của Cartagena

Ông Domingo, một cư dân của Cartagena, cho hay ông biết rõ việc chủ nghĩa cộng sản gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới các nước Mỹ La-tinh, như Venezuala, như thế nào, nhưng sự tàn bạo của ĐCSTQ vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Vừa chấn động vừa đau lòng bởi những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, ông đã ký đơn kiến nghị và cho hay ông hy vọng những bi kịch này sẽ sớm kết thúc.

Cô Beatriz đến từ Madrid, hiện đang đi nghỉ tại Cartagena. Cô cho hay: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng. Không hề có nhân quyền hay tự do ở Trung Quốc. Tôi khâm phục những người dám đứng lên vì đức tin của mình dưới [sự cai trị] của chính quyền cộng sản độc tài Trung Quốc”.

Cô Elosia ký đơn kiến nghị và ca ngợi các học viên vì dũng khí của họ trong việc vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ. Cô cũng cám ơn các học viên vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

83e32bb942a5458259e42b451dd4da7b.jpg

Ông Jose

Ông Jose, một cư dân địa phương khác, đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Ông nhận định: “ĐCSTQ đã đàn áp tín ngưỡng và các nhân quyền cơ bản. Chúng ta cần phải ngăn chặn điều này. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang giao thương với nhiều nước phương Tây. Nếu chúng ta không chấm dứt bức hại thì chính quyền này thậm chí sẽ trở nên manh động hơn nữa”.

Một người phụ nữ Trung Quốc cho biết cô đến từ tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Sau khi nghe nói người dân Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, đã bị ĐCSTQ bức hại ra sao trong nhiều thập kỷ qua, cô đã đồng ý thoái Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà cô đã tham gia. Cô cũng dự định sẽ tìm hiểu thêm về các sự kiện đang diễn ra ở Trung Quốc và chia sẻ những thông tin này với gia đình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210768.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share