Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, California

[MINH HUỆ 28-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023 ghi dấu 24 năm kể từ khi các học viên phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Vào Chủ Nhật ngày 23 tháng 7, các học viên từ Los Angeles đã tổ chức một sự kiện tại Bãi biển Santa Monica nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và thông tin cho mọi người về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

4bad0e62c6d62973cbf09b9cec53bf3b.jpg

3e40cf9798a980b86a01e155ccadc32d.jpg

9e6df47fb4e793c77bce014dde17be38.jpg

e6865015d8b4237e62888f0e0363511a.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Bãi biển Santa Monica hôm 23 tháng 7 nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

522c4febc61880b1a3ca9113bf9ccbc3.jpg

9b6937b7235ca5bc3128a2a6590683c0.jpg

4f46a55900ba751f548c96bab0d61b56.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp tại Bãi biển Santa Monica, Los Angeles

3e3e55352675f9152a734b67f37b8322.jpg

Một du khách học các bài công pháp

Trong sự kiện, một số học viên căng biểu ngữ trong khi những học viên khác luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phân phát thông tin về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Nhiều người đã đến Bãi biển Santa Monica, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, và nói chuyện với các học viên hoặc chụp ảnh các hoạt động. Mọi người bày tỏ sự ủng hộ và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

Khẩn thiết kêu gọi giải cứu ba người thân

bbc11cc557450ae9e19a972c54f18431.jpg

Bà Karen Kang

Bà Karen Kang cho biết chị gái của bà đã bị bức hại đến chết và gần đây ĐCSTQ lại bắt giữ em gái và hai cháu trai của bà vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kang giương biểu ngữ yêu cầu Sở Cảnh sát Thành phố Cổ Giao, tỉnh Sơn Tây lập tức thả người thân của bà.

Khách du lịch lên tiếng ủng hộ

4c9c4e9fad33df92a7c20104a3a920ac.jpg

Ông Allen Dubrow đến từ Florida cho hay: “Chúng ta phải ngăn ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Allen Dubrow, một du khách đến từ Florida, cho hay ông biết khá rõ lịch sử cuộc thảm họa Holocaust, vậy nên ông cũng hiểu bản chất tà ác của ĐCSTQ toàn trị. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc, giống như các nhóm toàn trị khác, muốn chi phối lập trường chính trị và tư tưởng của người dân, rồi tiến tới gây ảnh hưởng đến tư tưởng của toàn thể dân chúng, tạo ra cảm giác sợ hãi to lớn trong người dân.” Ông cho rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng và cần có quyền được hưởng tự do. Ông nói: “Vì vậy, chúng ta phải ngăn ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.“

aa329f533da62a4fe28f6a271896214f.jpg

Bà Kiara Brioni

Bà Kiara Brioni, một du khách, cho hay những người thiện lương không nên bị bức hại dưới bất kỳ hình thức nào: “Tôi cũng tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Điều này (cuộc bức hại) là không thể chấp nhận được.”

789ee8eeb537f419d100c8ecae647055.jpg

Ông Richard Ramirez

Ông Richard Ramirez đang thăm quan Los Angeles và cho hay Hoa Kỳ và đất nước của ông cần vào cuộc và gây áp lực đối với ĐCSTQ. Ông nói: “Những người tốt cần được trả tự do ngay lập tức, và các quan chức của ĐCSTQ cần phải bị bắt và đưa vào ngục giam. Họ phải trả giá cho những hành vi xấu xa của mình khi bức hại người dân và vi phạm nhân quyền”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/2/210591.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share