Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 01-08-2023] Trong tháng 7 năm 2023, vào chiều thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tổ chức một sự kiện thông tin trước Bảo tàng Giải Nobel ở Stockholm. Bầu không khí tường hòa khi các học viên luyện công đã thu hút nhiều người dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, mọi người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này. Một số người cho biết họ muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

dac14c0403ef203149083804b3cda713.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện thông tin trước Bảo tàng Giải Nobel ở Stockholm

4fb38ecb6b32239d64f7aa439bacc013.jpg4280d16f6c833dbb67f15a5981c8bdab.jpg155e3c393bd96f23ac91a558ffa13c66.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

b282e4605111d8aec92bb43b641bde1e.jpg4f079a3d44587079eff28949d0318d32.jpg

Sau khi biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tháng 7 là mùa du lịch cao điểm ở Stockholm và thời tiết rất dễ chịu. Quần đảo xinh đẹp cùng công viên tự nhiên và các thành cổ đã thu hút nhiều du khách đến nghỉ lễ và tận hưởng mùa hè ở Bắc Âu.

Một chuyến đi xứng đáng

1333f05852dc1fd4bf5d762316926fbc.jpg

Anh Theo (bên trái) đã tập cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 29 tháng 7, anh Theo, một thanh niên đến từ London, đi ngang qua sự kiện của các học viên. Anh kinh ngạc trước sự tương phản giữa khung cảnh tường hòa nơi các học viên trình diễn các bài công pháp với sự tàn bạo của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thể hiện trên các bảng trưng bày.

Khi một học viên nói với anh rằng các học viên bị giam giữ đã bị lấy đi nội tạng mà không có sự đồng thuận rồi sau đó nội tạng bị buôn bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ, anh đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá tàn ác khi bức hại một môn tu luyện ôn hòa như vậy, việc này cần phải bị ngăn chặn!“

Anh Theo nói thêm: “Tôi hiếu kỳ về văn hóa truyền thống cổ xưa. Mỗi năm, tôi có sáu tuần nghỉ lễ để đi du lịch vòng quanh thế giới và tìm kiếm những điều ý nghĩa. Ngày mai, tôi sẽ đến Oslo và tôi rất may mắn được gặp các bạn ở đây hôm nay. Tôi yêu thích lịch sử cổ đại và văn hóa truyền thống của Trung Quốc, và tôi thực sự muốn thử Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó, anh đã tập theo động tác của các học viên và tập cả năm bài công pháp. Sau đó, anh rất vui và nói rằng anh không muốn rời đi. Anh chia sẻ: “Cảm giác thật tuyệt vời. Khi về nhà, tôi sẽ tải các bài giảng trên mạng và sau đó bắt đầu học các bài công pháp. Tôi cảm thấy dường như tôi đã tìm được điều mà mình hằng tìm kiếm trong một thời gian dài! Chuyến đi đến Thụy Điển của tôi thật xứng đáng! Cảm ơn các bạn!”

Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, một người dân Stockholm giận dữ nói: “ĐCSTQ đúng là một con quỷ! Tôi có thể giúp các bạn thế nào? Đó là điều không thể tưởng tượng nổi và không thể dung thứ!” Anh nói với các học viên rằng anh không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cho đến khi một bạn học người Việt Nam ở trường đại học chia sẻ với anh.

Một nam thanh niên cho hay: “Tôi bắt đầu quan tâm đến môn tu luyện bởi tôi luôn muốn biết thêm về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và truyền thống cổ xưa. Tôi thực sự muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi được biết có một điểm luyện công gần trung tâm thành phố Stockholm vào Chủ Nhật hàng tuần, anh đã ghi lại thời gian và địa chỉ điểm luyện công và cho hay anh sẽ đến đó để học các bài công pháp.

Chúng tôi muốn ủng hộ Pháp Luân Công bằng hành động

Một cặp vợ chồng là kỹ sư công nghệ thông tin đến từ Ấn Độ đã xúc động sau khi biết về cuộc bức hại và những nỗ lực của các học viên trong hơn 20 năm qua nhằm phơi bày sự tàn bạo. Họ rất đau lòng khi biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn tàn bạo như thế nào, gồm cả việc bị thu hoạch nội tạng. Họ không chỉ ký bản kiến nghị mà còn muốn truyền tải thông tin về cuộc bức hại đến nhiều người hơn.

Người chồng đã chụp ảnh các học viên đang luyện công, các bảng trưng bày cũng như các tài liệu sẵn có khác để mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại. Anh cho biết anh định sẽ tổng hợp những bức ảnh này thành một album và đưa lên trang web cá nhân của mình. Cặp đôi nhắc lại rằng họ rất muốn nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại, giúp các học viên truyền rộng chân tướng và muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bằng hành động của mình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/1/463676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/2/210600.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share