Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 20-07-2023] Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của người dân Indonesia và họ kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt sự bức hại và đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà An Phúc, một giáo sư về hưu, đã qua đời tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm sau hai năm bị giam giữ. Đây chỉ là một trong những trường hợp được ghi nhận gần đây nhất. Số học viên Pháp Luân Đại Pháp bị thiệt mạng do bị ĐCSTQ bức hại đã vượt quá 5.000 người và so với số học viên thực tế bị hại thì con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Mít-tinh tại Đại sứ quán Trung Quốc

Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại phố Mayjen Sungkono ở Surabaya. Họ trưng biểu ngữ, phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người qua đường, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Thắp nến tưởng niệm

Ngày 16 tháng 7 năm 2023, các học viên ở Đảo Bali đã tập trung tại Quảng trường Puputan ở Denpasar, để tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và thắp nến tưởng niệm. Trong ngày, các học viên trò chuyện với dân chúng và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Buổi tối cùng ngày, các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm, họ xếp thành dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bằng tiếng Anh và đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

45b2efd2812130d57d2fd6eb2f3700b1.jpgc43a8bf6653ebf4355c2987cfcc3ee78.jpg

4b6891512dcbf374f5c2af21e28058d6.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm tại Denpasar, Đảo Bali

Sự kiện tại Quảng trường Puputan

Vào cuối tuần, nhiều người thường cùng gia đình đến Quảng trường Puputan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhân cơ hội này để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Anh Diran, một nhân viên chính phủ, đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những tội ác của ĐCSTQ. Anh cho hay: “Tất cả chúng ta đều nên ủng hộ điều thiện lương.”

3c75359559a5a91b870bdb78dc041404.jpg

Anh Diran (ở giữa) ký bản kiến nghị

Một du khách tại Quảng trường Puputan đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Cô nhiệt tình ký bản kiến nghị và nói: “Tôi kịch liệt phản đối cuộc bức hại tàn bạo và liều lĩnh của ĐCSTQ đối với một nhóm lớn những công dân vô tội như vậy.”

72c5404d1478fdf240c71d357b5b7d6d.jpg

Anh Ihsan (trái), ký bản kiến nghị và bày tỏ hy vọng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ chấm dứt

acfbe29c494f1179db7f437fb2ee31a1.jpg

Khách du lịch tại Quảng trường Puputan ký bản kiến nghị

Thông qua những hoạt động này, các học viên hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và trợ giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210482.html

Đăng ngày 30-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share