Bài của một học viên ở Malaysia

[MINH HUỆ 14-12-2011] Đội trống lưng bao gồm các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã được mời tới biểu diễn tại một bữa tiệc cho 1.000 người được tổ chức bởi Hiệp hội Nông dân trồng cây ăn quả Selangor và Kuala Lumpur vào ngày 10 tháng 12 năm 2011. Đây là nhóm duy nhất được mời tới biểu diễn tối hôm đó.

2011-12-13-minghui-falun-gong-malaysia-01--ss.jpg
Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công Malaysia biểu diễn tại buổi tiệc

2011-12-13-minghui-falun-gong-malaysia-02--ss.jpg

Chúng tôi đã mời Đội trống lưng của Trung tâm Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp Malaysia tới biểu diễn cho chúng tôi. Họ hy vọng thể hiện cho tất cả khách mời đêm nay bản chất tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp qua hình thức múa trống lưng truyền thống Trung Quốc. Họ hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ rằng những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn là tốt, và sẽ giúp tạo nên một thế giới tốt đẹp và tươi sáng hơn.” Khi ban tổ chức giới thiệu các học viên, đội trống lưng trong trang phục màu vàng kim xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu biểu diễn. Họ đã biểu diễn bản “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thiên thần nhỏ”, “Niềm vui” và nhiều bản khác, và góp phần tăng thêm bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Các khách dự tiệc đã ấn tượng bởi màn biểu diễn mạnh mẽ. Một vị khách đã nói với người tổ chức bữa tiệc tối rằng ông đã nghe nói Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt, và cũng rất vui được thấy các học viên biểu diễn những điệu trống lưng truyền thống tối hôm đó. Ông đã có ý định học Pháp Luân Công. Những vị khách khác nói họ sẽ mời đội trống lưng tới biểu diễn trong tương lai.

Những vị khách ăn tối bao gồm đại diện của hội nông dân trái cây nhà nước ở Malaysia. Trong số các khách mời có tổ chức MCA của Kuala Kubu Bahru, các thành viên của Selangor Exco, và các chuyên gia và học giả đến từ Đài Loan và Mỹ. Trưởng phòng Thương Mại Ôn Châu và Chính quyền thành phố Ôn Châu cũng cử một phái đoàn tới dự tiệc.

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc cho cả tâm và thân. Môn tập luyện bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Dễ học, thú vị khi tập luyện, và hoàn toàn miễn phí. Các nguyên tắc của môn tập luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện lần đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc bởi Sư phụ Lý Hồng Chí vào năm 1992 và nhanh chóng lan truyền trên khắp Trung Quốc qua truyền miệng và sau đó ra hải ngoại. Những lợi ích của môn tập luyện trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cùng tiêu chuẩn đạo đức của con người, cũng như ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, đã được công nhận khắp thế giới. Trên thực tế, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Các sách chính của Pháp Luân Công được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/14/马国腰鼓队千人宴表演-传播大法美好(图)-250543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/17/130183.html

Đăng ngày 24-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share