Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 11-07-2023] Ngày 24 tháng 6 năm 2023, các học viên đã lập một quầy thông tin tại Bãi biển La Concha ở San Sebastian, Tây Ban Nha để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện cả tâm lẫn thân ở Trung Quốc.

b275062af765ed411bb53b8bf34de31d.jpg

Các học viên lập một quầy thông tin tại Bãi biển La Concha ở San Sebastian

Bãi biển La Concha được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Tây Ban Nha. Các học viên đã dựng quầy thông tin tại phố đi bộ Concha và người qua đường đã nán lại để trò chuyện với họ. Nhiều người cho biết họ bị thu hút bởi âm nhạc tường hòa khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người kinh hoàng khi đọc mô tả về các phương thức tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là việc mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống và phương thức vô nhân đạo này đã được ĐCSTQ sử dụng để kiếm lời như thế nào. Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này đã diễn ra trong suốt hơn 20 năm qua.

Bãi biển La Concha là một điểm du lịch nổi tiếng và các học viên đã chuẩn bị các tờ rơi thông tin chân tướng với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Họ cũng chuẩn bị sẵn một bản kiến nghị để mọi người ký tên thỉnh nguyện nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cũng có những người vội vã đi ngang qua, nhưng họ vẫn lấy tờ rơi và nói sẽ ký bản kiến nghị trực tuyến và chia sẻ với gia đình và bạn bè của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

6d46a83215ba7bb08e9ee19fa057104e.jpg

Ông Esteban G. Cho hay Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người thấy ý nghĩa nhân sinh chân chính

Ông Esteban G. đã ký bản kiến nghị và nói với các học viên rằng ông đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trên tạp chí Discovery Salud nên đã biết về cuộc bức hại. Ông quản lý một cửa hàng thảo mộc và quan tâm đến các liệu pháp tự nhiên.

Ông cho hay: “Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện dạy con người cải thiện bản thân, nâng cao chuẩn mực đạo đức và cải biến một người từ tâm.” Ông nói rằng ông không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Esteban cho hay ông sẽ nói với những người đến cửa hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp và ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

7b6baea88b95079956b98119b238db8b.jpg

Anh Esteban cho hay anh sẽ nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Anh Said và vợ đến từ Algérie. Họ đã chụp ảnh các tấm áp phích và tờ rơi thông tin chân tướng của các học viên và nói rằng họ muốn nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Said cho hay trước đó anh đã nghe nói đến việc ĐCSTQ bức hại các nhóm tôn giáo tín ngưỡng như thế nào và anh mô tả ĐCSTQ là “một chế độ độc tài viện đến những phương thức bạo lực vô hạn độ, nô dịch người dân Trung Quốc và kiểm soát các phương tiện truyền thông để che đậy tội ác của mình”.

0d09de9bc985023f722b7da6a582e9a8.jpg

Anh Marius khâm phục cuộc kháng nghị ôn hòa và kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước sự bất công

Anh Marius đến từ Barcelona cho hay trước đó anh không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp hay về cuộc bức hại. Anh đã lập tức ký bản kiến nghị. Anh ấy rất vui khi biết các học viên có điểm luyện công và học Pháp nhóm ở Barcelona. Anh nói rằng anh chia sẻ với gia đình và bạn bè về những gì anh học được ngày hôm đó. Anh cảm ơn các học viên đã nói cho anh biết sự thật và ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên trong cuộc kháng nghị ôn hòa phản bức hại.

Anh Xavier đến từ San Sebastian cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này và chia sẻ cho anh về Pháp Luân Đại Pháp cũng như những thông tin mà công chúng chưa từng biết đến. Anh Xavier cho rằng bản kiến nghị là một phương thức để thế giới biết đến Pháp Luân Đại Pháp và lắng nghe thông điệp của các học viên. Đó là một phương thức để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Cô Angela và anh Santiago, đến từ Pamplona, chăm chú đọc thông tin về cuộc bức hại. Họ đã ký bản kiến nghị và nói rằng tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt là quyền cơ bản mà không một chính quyền độc tài nào có thể tước đoạt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/462864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/13/210295.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share