Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 07-07-2023] Ngày 2 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Cuộc Diễu hành Lễ hội Chelmford ECO Festival Carnival thường niên với những màn múa rồng và biểu diễn trống lưng. Đây là năm thứ hai các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia sự kiện này. Họ đã nhận được sự tán dương và đánh giá cao từ khán giả.

99c9c905c58df24bf6ff20dcc5eca999.jpg

5620014ff1e5bf2ee0799ce538916a85.jpg

Đội múa rồng và đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc Diễu hành Lễ hội Chelmford ECO Festival Carnival ở hạt Essex, Anh hôm Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023

Cuộc Diễu hành Lễ hội Chelmford Carnival là một trong những sự kiện của tháng Lễ hội Chelmford ECO Festival được tổ chức tại Chelmford, thủ phủ của Hạt Essex, Anh trong thời gian từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023. Đây là một trong những cuộc diễu hành thân thiện với môi trường đầu tiên ở Vương quốc Anh, bao gồm các màn trình diễn trang phục, ban nhạc diễu hành, cờ, con rối và xe diễu hành.

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Shire Hall lúc 1 giờ chiều và đi dọc theo Phố High Street và Phố Moulsham rồi kết thúc tại Bảo tàng Chelmsford, nơi diễn ra hoạt động giải trí vào buổi chiều.

Một người trong ban tổ chức Cuộc diễu hành: “Tôi thích màn biểu diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp.”

3d4ded2da5de31e31698f178ce777275.jpg

Ông Malcolm, một người trong ban tổ chức cuộc diễu hành, cho hay ông thích màn biểu diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp

Ông Malcolm, một trong những người thuộc ban tổ chức cuộc diễu hành, cho hay ông thấy đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt, ông nói: “Họ khác với những ban nhạc khác, chuyên nghiệp và tiết tấu rất hay. Mọi người đều yêu thích màn biểu diễn của họ”. Ông còn nói thêm: “Màn biểu diễn múa rồng cũng rất độc đáo.”

Khán giả ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc truyền rộng chân tướng

Bà Libby, trước đây từng là quản lý nơi tị nạn, đã dõi theo cuộc diễu hành từ đầu đến cuối. Bà ca ngợi màn múa rồng và biểu diễn trống lưng của nhóm Pháp Luân Đại Pháp: “Vô cùng thú vị! Thật tuyệt vời!“ Bà cho hay bà đã đọc cuốn tài liệu phơi bày chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và bà ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công truyền chân tướng cho mọi người và phản bức hại.

66685e2462fe0b37267c9c8be47fd8d1.jpg

Gia đình bà Karen cho biết họ yêu thích màn biểu diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Karen và chồng đánh giá cao các màn biểu diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ biết về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ đã liên tưởng đến cuộc bức hại người Do Thái và bày tỏ sự kinh hoàng và không thể tưởng tượng nổi. Bà Karen nói: “Chúng tôi có một người bạn Do Thái sống sót từ trại tập trung của Đức quốc xã. Ông ấy đã qua đời hai năm trước. Tôi rất buồn. Bây giờ đã ở thế kỷ 21 rồi, không ai đáng phải chịu bức hại chính trị như vậy cả.”

Cảm nhận của một nghệ sỹ sau khi học các bài công pháp: “Tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Cô Jessica, một nghệ sỹ, đã xem màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp một hồi lâu. Cô nói: “Chúng tôi đứng đây và cảm nhận được năng lượng, sự trầm tĩnh và ấm áp. Đây là một phương pháp tốt để giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi muốn cùng đứng luyện công với họ, quay mặt về cùng một hướng và cảm nhận năng lượng di chuyển một cách chậm rãi, giống như đang bơi trong nước vậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái.”

c2222a82efcb6848f4cd46a374015eca.jpg

Cô Jessica (bên trái) và cô Emily

Cô Emily, một giáo viên, có một cô con gái mắc chứng lo âu. Cô cho rằng các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có thể sẽ hữu ích với con gái và chồng cô. Cô nói: “Các bài công pháp thật tuyệt! Nó khiến mọi người thoải mái, cảm nhận được sự bình an và tập trung vào bản thân.” Cô cảm ơn người học viên đã cung cấp thông tin cho cô, và dự định sẽ đưa gia đình cô đến điểm luyện công tại Công viên Victoria ở Đông London để học các bài công pháp.

c72bc88fdcc560175ac85e78570de809.jpg

Một nhóm trẻ em học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp

abd286296db683748293be85d19e5fab.jpg

Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên trên sân khấu

Buổi lễ kết thúc với màn múa rồng và biểu diễn trống lưng. Người dẫn chương trình đã tán dương Pháp Luân Đại Pháp vì màn biểu diễn xuất sắc cùng sự kiên nhẫn và ôn hòa của họ, đồng thời hy vọng các học viên sẽ tiếp tục tham gia lễ kỷ niệm vào năm tới.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210269.html

Đăng ngày 14-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share