Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 09-07-2023] Cuộc diễu hành Calgary Stampede lần thứ 111 bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2023, đánh dấu sự khai màn cho một lễ hội ngoài trời duy nhất ở miền Tây Canada kéo dài trong 10 ngày. Đoàn nhạc Tian Guo cùng chiếc thuyền Pháp đẹp mắt, màn trình diễn các bài công pháp và đội trống lưng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dọc theo tuyến đường diễu hành, khán giả ở cả hai bên đường đã hân hoan chào đón các học viên trong sự hò reo cổ vũ.

Calgary Stampede, được mệnh danh là “lễ hội ngoài trời lớn nhất thế giới” được tổ chức thường niên vào đầu tháng 7 và kéo dài trong 10 ngày. Cuộc diễu hành ngày khai mạc được xem là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất và tốt nhất ở Bắc Mỹ. Cuộc diễu hành có sự góp mặt của hơn 100 nhóm với 4.000 người và 200 con ngựa. Năm nay, hơn 300.000 khán giả đã xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành. Khi đại dịch COVID lắng xuống và nhiều quốc gia mở cửa biên giới trở lại, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Calgary để tham dự lễ hội năm 2023. Năm nay, quy mô cuộc diễu hành đã được khôi phục lại như trước khi xảy ra đại dịch và thậm chí còn lớn hơn.

Đoàn nhạc Tian Guo cùng chiếc thuyền Pháp và đội trống lưng là điểm nhấn của cuộc diễu hành năm nay. Khán giả dọc tuyến đường diễu hành đã cổ vũ, vỗ tay và giơ ngón tay cái lên để tán thưởng. Một số người đã bắt chước theo động tác của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp. Nhiều khán giả trẻ người Trung Quốc đã quay video và cổ vũ cho đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

53e7479e9f18aa14b86899f7c792beb1.jpg998a3cf3a9c6965234a0ed5ed68cb58e.jpga0a75756b08ef3e700a248e12dcba126.jpg245bcd489df4dbfd73f743770973ae8c.jpg8e2e2007f7413df4250f1990cad9cd41.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc Diễu hành Calgary Stampede lần thứ 111 hôm 7 tháng 7 năm 2023 với Đoàn nhạc Tian Guo, một chiếc thuyền Pháp và đội trống lưng. Họ được chào đón nồng nhiệt dọc tuyến đường diễu hành

Tôi yêu họ, họ thật tuyệt vời!

Đây là năm thứ 10 Đoàn nhạc Tian Guo tham gia Cuộc Diễu hành Calgary Stampede. Năm nay, đoàn nhạc có sự tham gia của 120 thành viên đến từ các vùng khác nhau của Hoa Kỳ và Canada. Các thành viên đoàn nhạc thể hiện phong thái oai nghiêm trong trang phục nhạc sỹ triều đình truyền thống của Trung Quốc với chữ “Nhạc” bằng tiếng Trung ở cả mặt trước và mặt sau cùng chiếc mũ triều đình màu xanh da trời hoặc màu trắng và đôi bốt cao màu đen.

Ông Deb Gauld, hiện đang sống ở Calgary, cho biết: “Tôi yêu họ, họ thật tuyệt vời! Đội hình chỉnh tề, âm nhạc ưu mỹ — vô cùng tuyệt vời!”

Cô Donna từ Victoria đã chia sẻ cảm nhận của mình: “Rất tuyệt vời!” Họ phối hợp thật tốt, âm nhạc rất hay. Tôi yêu đoàn nhạc này.”

Theo sau đoàn nhạc là ba nhóm học viên Đại Pháp – đội trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, một chiếc thuyền Pháp xinh đẹp và đội trống lưng. Chiếc thuyền hoa lớn được các học viên trang trí màu vàng kim với bầu trời xanh, những đám mây trắng và những bông hoa sen hồng được vẽ tay – mang theo ba biểu ngữ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Các học viên trong trang phục tiên nữ ngồi bên trong những bông hoa sen. Theo sau chiếc thuyền Pháp là đội trống lưng trong trang phục màu vàng biểu diễn trống lưng truyền thống của Trung Quốc.

Một học viên trên chiếc thuyền Pháp giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm: “Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, thuyền Pháp tượng trưng cho việc dẫn dắt con người đạt đến cảnh giới tinh thần cao hơn và hoa sen tượng trưng cho thế giới của Phật, đại biểu cho sự cát tường như ý. Thiết kế của con thuyền lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Trung Quốc và truyền tải thông điệp hướng con người đến cái Thiện và một con đường chân chính. Đó chính là điều mà xã hội ngày nay cần.”

Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy văn hóa truyền thống Trung Quốc

Anh Đỗ đến từ Trung Quốc rất vui khi thấy sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành quảng bá văn hóa Trung Quốc. Anh cho hay: “Tôi nghĩ những giá trị như sự chân thành và thiện lương đối với bất kỳ ai trên thế giới cũng đều rất tốt.”

Anh Wojetk Zientara, một lao động tự do sinh sống tại Calgary, rất ngưỡng mộ màn trình diễn của các học viên trong cuộc diễu hành. Anh cho hay: “Tôi rất thích họ! Họ tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thích cả trang phục của họ và sự tươi cười trên gương mặt của họ nữa. Họ đã thể hiện những nét độc đáo của văn hóa Trung Quốc.”

Nói về ấn tượng đối với chiếc thuyền Pháp, anh Wojetk Zientara cho hay đó là một “cảm xúc choáng ngợp”, còn về đội trống lưng, anh nhận xét: “nhịp điệu rất độc đáo; hoàn toàn khác với các nhóm khác. Họ tạo cho mọi người ấn tượng về sự trang nghiêm và tràn đầy tín tâm.”

Xem các bài công pháp khiến tôi cảm thấy bình yên

Cô Vhawan Yadav, sống ở Calgary, khen ngợi màn trình diễn của đội trống lưng. Cô nói: “Tiếng trống khiến lòng người dịu lại”. Cô Yadav nói rằng cô cũng rất thích xem nhóm luyện công: “Họ không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ trình diễn các bài công pháp. Ngắm nhìn họ khiến tôi cảm thấy bình yên. Thật tuyệt vời.”

Cô Yadav nói thêm rằng trong thế giới hỗn loạn hiện nay, sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cuộc diễu hành ở Calgary “khiến mọi người cảm thấy thư thái và bình yên.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/9/462811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210242.html

Đăng ngày 13-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share