Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 23-06-2023] Ngày 3 tháng 6 năm 2023, các học viên ở Brașov đã tổ chức một sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị: Một bản kiến nghị lên án ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chính quyền này, và một bản kiến nghị kêu gọi tổng thống Romania hành động chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nhóm tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.

Sự kiện được tổ chức trên Phố Cộng hòa, nối với Quảng trường Hội đồng, một trung tâm văn hóa, xã hội và thương mại quan trọng của Brașov. Ngày hôm đó cũng đúng vào dịp Lễ Ngũ Tuần nên lượng du khách tại đây đông hơn và nhiều khách du lịch cũng như người dân Brașov đã đến quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Người Romania ký bản kiến nghị

bdf52123ee6eab8937ab6f97ecce8459.jpg

Anh Matei Nicolae, người gốc Bucharest đang học ở Brașov, đã ký cả hai bản kiến nghị

Hai nam thanh niên đã bước đến quầy thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Romania lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Anh Matei Nicolae, một trong hai nam thanh niên, đã bày tỏ sự đồng cảm trước những đau khổ mà chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra cho người dân, đặc biệt là người dân Trung Quốc.

Anh Matei cho hay: “ĐCSTQ là một chính quyền độc tài và hiển nhiên là các hoạt động tín ngưỡng và tinh thần ở nơi đây đều bị đàn áp.“

Anh cho hay anh hiểu tình cảnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và cũng như những người theo đạo Cơ đốc giáo và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, quyền tự do của họ cũng bị đàn áp. Anh nói rằng anh phản đối đại bộ phận các cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc.

Anh nói thêm: “Thông qua việc ký bản kiến nghị, tôi hy vọng mình có thể giúp cứu những người này.”

Trước khi rời đi, anh Matei đã có vài lời khích lệ các học viên tham gia tổ chức sự kiện: “Từng chút một, chân tướng rồi sẽ hiển lộ, những hoạt động mà các bạn thực hiện tại đây, trên đường phố này, đang giúp mọi người hiểu rõ về những điều khủng khiếp đang xảy ra ở Trung Quốc cũng như những nơi khác trên thế giới”.

Một phụ nữ đi cùng mẹ và các con gái của mình đã ký cả hai bản kiến nghị. Cô cho hay cô đã biết về tình hình ở Trung Quốc thông qua các bài báo trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Cô nói: “Vừa mới nghĩ về những gì họ làm với những người này, tôi liền nổi da gà! Tôi hoàn toàn phản đối nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể trợ giúp họ”. Trước khi rời đi, cô chúc các học viên thành công.

3709aa2f6bbae7dc9ba9bdde7ea926c2.jpga16432dc8b74f3d37458c00cde54691d.jpg

Các thành viên của một gia đình ở Ploiești ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một gia đình từ Ploiești đến thăm Brașov đã ký bản kiến nghị. Họ đã hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở gần nhà, và nhận thông tin về điểm luyện công ở Bucharest, cùng với một số tờ rơi và trang web về Pháp Luân Đại Pháp.

Trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp

Màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại sự kiện cộng đồng đã thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ. Hai bé gái ở độ tuổi tiểu học và một bé mới biết đi đã ngồi thành hàng và học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên. Ngay sau đó, lại có những em nhỏ khác cùng tham gia với ba bé gái.

aa42d390563dfd04ce18beaeac61ec3a.jpg

Các em nhỏ học bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Đại Pháp tại Brașov hôm 3 tháng 6 năm 2023

8b07558e93e70ec717e309988e5f4454.jpg

Một nghệ sĩ đường phố thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn một chương trình âm nhạc gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất ấn tượng trước nỗ lực của các học viên và đã ký bản kiến nghị. Anh cho hay anh muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên ở Trung Quốc và hỏi liệu anh có thể đặt một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng bông hoa sen trên micrô của mình trong khi anh biểu diễn được không.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/23/462278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/25/210040.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share