Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 20-06-2023] Ngày 17 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Madrid, Tây Ban Nha, đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Callao để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người đến thăm quảng trường đã tìm hiểu về Pháp Luân Công, lên án ĐCSTQ vì những hành động tàn bạo của chính quyền này và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra.

e98d1339e9ab4ef344abc0f607322c3c.jpg

Những người dân ủng hộ Pháp Luân Công ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

021ac0ce58fb7b652bf17a508c622757.jpgfcea3aa8de38ac5e9ad14fed44374aeb.jpg9cae4e3126063d76bc55105bc7d9d721.jpgfbec1ea9efd68414e279b32b76329ea9.jpg

Dòng người không ngớt ghé thăm quầy thông tin Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trung niên đã nán lại trong thời gian rất lâu để đọc các bảng trưng bày tại quầy thông tin. Người chồng nói với một học viên: “Tôi biết nhiều nhóm người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi không ngạc nhiên khi chính quyền cộng sản này phạm hết tội ác này đến tội ác khác. Nhưng việc thu hoạch nội tạng từ người còn sống thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Đó là một tội ác đáng ghê tởm – còn tàn ác hơn cả hành vi khủng bố!”

Cả hai vợ chồng đã ký bản kiến nghị. Họ cho hay họ sẽ theo dõi tin tức về ĐCSTQ.

Một sinh viên Trung Quốc nói với một học viên người Tây Ban Nha: “Tôi biết những gì đang xảy ra ở đất nước của mình. Cuộc bức hại Pháp Luân Công thực sự kinh hoàng. Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn. Chúc các bạn thành công!“

Một nhóm thanh niên đã dừng lại để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi được thông tin về chân tướng của cuộc bức hại, họ đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Một người phụ nữ đã hỏi xin thêm tờ rơi thông tin. Cô cho hay: “Tôi làm việc trong một khách sạn và thường tổ chức các sự kiện. Tôi sẽ chia sẻ những tờ rơi này với các đồng nghiệp của mình và bảo họ ký bản kiến nghị. Toàn thế giới cần chung tay để chấm dứt cuộc bức hại. Chúng ta không thể để ĐCSTQ trốn thoát mà không bị trừng phạt được!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/462166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210025.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share